Thứ sáu, 26/04/2024

Từ ngày 8/1 các tín hữu có thể viếng mộ Đức Biển Đức XVI

Cập nhật lúc 11:04 10/01/2023
Các tín hữu viếng mộ Đức Biển Đức XVI
Các tín hữu viếng mộ Đức Biển Đức XVI
Từ sáng ngày 8/1/2023, hầm mộ đền thờ thánh Phêrô lại mở cửa trở lại và các tín hữu có thể đến viếng mộ Đức Biển Đức XVI, nơi trước đây Thánh Gioan Phaolô II đã từng được chôn cất.

Ngay từ sáng sớm ngày 8/1/2023 các tín hữu đã xếp hàng dài trong đền thờ thánh Phêrô để viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI. Nhiều giáo dân, tu sĩ và linh mục, đã từng đến kính viếng ngài khi thi hài ngài được quàn trong đền thờ thánh Phêrô từ ngày 2 đến 4/1 vừa qua, đã xếp hàng để có thể xuống viếng mộ của ngài.

Lòng kính mến của các tín hữu

Ba thiếu nữ người Ý ở vùng Puglie là những người đầu tiên được đến viếng mộ Đức cố Giáo hoàng. Họ quỳ gối cầu nguyện trước ngôi mộ đơn sơ, có tấm đá cẩm thạch khắc dòng chữ đen “Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI”. Họ chia sẻ với các nhà báo: “Ngài là một Giáo hoàng quan trọng, chúng tôi đã cảm thấy cần phải ở đây.”

Tất cả mọi người đều thinh lặng viếng mộ Đức Biển Đức XVI, làm dấu Thánh Giá và cúi đầu cầu nguyện cho ngài. Trong số họ có một người từ thủ đô Vác-sa-va của Ba Lan, ông nhận định rằng Đức Biển Đức là “một trong những vị Giáo hoàng quan trọng nhất của lịch sử.” Trong khi đó, một nhóm phụ nữ đến từ thành phố Venezia của Ý nói rằng “Đức Biển Đức mang lại cho chúng tôi hy vọng.”

Phần mộ của Đức Biển Đức XVI

Theo như ước nguyện, Đức Biển Đức đã được an táng nơi trước đây là mộ của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngay sau lễ tuyên phong chân phước, vào năm 2011, di hài Đức Gioan Phaolô II đã được chuyển lên đền thờ thánh Phêrô, chôn cất tại nhà nguyện thánh Sebastiano, cạnh tượng Đức Mẹ Pietà của nghệ sĩ nổi tiếng Michelangelo.

Sau Thánh lễ an táng hôm ngày 5/1/2023, quan tài bằng gỗ bách, bên trong có chứng thư thuật lại vắn tắt triều đại Giáo hoàng của Đức Biển Đức XVI, các đồng tiền và các mề-đay được đúc dưới triều Giáo hoàng của ngài và dây Pallium, đã được đặt trong một quan tài bằng kẽm, và quan tài kẽm này lại được đặt trong một hòm bằng gỗ sồi và được chôn cất. 

Hồng Thủy
Nguồn: Vatican News

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log