Thứ năm, 28/03/2024

Lễ giao giáo xứ Mộ Xuân cho cha Giuse Đỗ Công Tiếu

Cập nhật lúc 07:24 04/06/2016
WGPHH - Tiếp tục lịch chuyển giao giáo xứ, hôm nay thứ sáu 03.6.2016, tại giáo xứ Mộ Xuân (xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra lễ nhận xứ của cha Giuse Đỗ Công Tiếu, nguyên quản xứ Ro Lục.
Những ngày này, đức cha chính Gioan-Maria cũng tất tả ngược xuôi để giao xứ cho các cha, như hôm qua, ngài giao xứ Đường Hồng – Hạ Hiệp cho cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, và hôm nay giao xứ Nỗ Lực cho cha Giuse Lê Ngọc Nghi, và cứ thế mãi đến giữa tuần sau (xin xem lịch giao xứ và các bài tường thuật trên trang web giáo phận nhà).
Tại Mộ Xuân, giáo dân đã tập trung từ sáng sớm, trong số này có rất đông giáo dân Ro Lục tiễn cha xứ cũ đến nhận xứ mới. Tình cảm cha-con lưu luyến được thể hiện cách tự phát qua nét mặt trĩu buồn và những tiếng khóc òa, kể cả khóc rống nữa, lúc chia tay, khiến mọi người phải “chạnh lòng thương” !
Số các cha đến dự buổi lễ hôm nay ít hơn hôm qua, vì phải dâng lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cho giáo dân của mình. Cha Micae Lê Văn Hồng cũng vậy, ngài nhập cuộc ngay với giáo dân Đồng Xa bằng cuộc kiệu Thánh Thể và tôn vinh Thánh Tâm Chúa từ rất sớm, để tránh cái nóng mà theo dự báo, hôm nay lên đến 37 độ !
Mộ Xuân là giáo xứ được thành lập từ năm 2007 thời đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giáo dân hiện nay khoảng 1.400 người, chia làm ba giáo họ : Mộ Xuân (xã Xuân An) trên 1.000, Khe Nhồi (xã Trung Sơn) với 138 giáo dân H’Mông, và Lương Sơn (xã Lương Sơn) với 147 giáo dân Mường. Dân chúng sống bằng nông nghiệp, do không đủ ăn nên nhiều người phải đi xa kiếm sống, kể cả sang tận Trung quốc. Số người có đạo nhưng không sinh hoạt không phải ít, đặt ra cho vị mục tử mới nhiều trăn trở.
Xin cầu chúc cha Giuse Đỗ Công Tiếu - vị mục tử trẻ trung nhiệt huyết của Mộ Xuân - thực hiện tốt đẹp sứ vụ tương tác của mục tử : vừa thấm đẫm mùi thơm của Chiên Thiên Chúa, vừa mang vào mình mùi chiên đa sắc tộc mà hôm nay được giao cho cha chăm sóc.

Một số hình ảnh:

Nhà thờ Mộ Xuân
Cung thánh nhà thờ Mộ Xuân

Đức cha phụ tá đến với giáo xứ Mộ Xuân
Đội trống “cà rùng” của giáo xứ
Đoàn đồng tế cùng cha tân quản xứ tiến vào thánh đường
Cha tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa…
… ngồi tòa giải tội…
… mở cửa Nhà Chầu…
… giật chuông…
… và ngỏ lời tại giảng đài…
Giáo dân tham dự lễ nhận chức
Đức cha đang thi hành tác vụ rao giảng Lời Chúa
Với các vị đại diện chính quyền huyện xã đến chung vui
 

 
BBT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log