Thứ bảy, 20/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt YÊN BÁI › Xứ MẬU ĐÔNG
Số giáo họ:5
Số giáo dân:2.938
Bổn mạng: Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu - ngày kính 01/10
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Lê Đoài Túc
Địa chỉ: Thôn 5, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

GIÁO XỨ MẬU ĐÔNG

1. Địa chỉ: Thôn 5, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Mậu Đông có 6 Giáo họ, được thành lập trong thế kỷ XX. Sớm nhất là họ Yên Hưng được thành lập năm 1920. Mậu Lâm tức Mậu Đông ngày nay thành lập năm 1932 đến năm 1937 mới làm được nhà thờ. Năm 1932 họ Lang Thíp được lập họ và nhà thờ được duy trì cho đến ngay nay. Năm 1933 xây dựng và lập họ Khe Bốn, đến năm 1953 nhà thờ bị đổ và Giáo họ Khe Bốn mất từ đó. Năm 1938 họ Ninh Cường (tức Mậu A ngày nay) được thành lập đến năm 1953 thì mất họ và năm 1997 tái lập lại gọi là họ Mậu A. Năm 1997 họ Đông Cuông được thành lập. Họ giáo Yên Thái (tên cũ là Đồng Bát) được thành lập năm 1942 từ huyện Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang (ngày trước), đến năm 1956 toàn huyện Yên Bình nhập sang tỉnh Yên Bái.
Năm 1963 các họ đạo trong vùng này di cư để làm hồ thủy điện Thác Bà, họ Đồng Bát sang định cư tại xã Yên Thái, đổi tên thành họ Yên Thái. Hiện là một họ có đức tin đều, sốt sáng trong xứ Mậu Đông. 
Các Giáo họ trong xứ Mậu Đông, từ khi thành lập thuộc về xứ Nhoi, do cha Phêrô Nguyễn Năng Cường coi sóc. Năm 1964 do cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa coi xứ, khi đó xứ Nhoi đổi tên thành Giáo xứ Nhân Nghĩa.
Năm 2007, Tòa giám mục Hưng Hóa chia xứ Nhân Nghĩa thành 6 Giáo xứ, trong đó có Giáo xứ Mậu Đông. 
Hiện nay có 6 nhà thờ trong toàn xứ, 2 nhà thờ có tháp chuông, 3 nhà thờ xây cấp 4 nhỏ hẹp và 1 nhà thờ bằng gỗ đã xuống cấp đến mức phải chằng néo để khỏi bị siêu đổ. Kể từ ngày 1/3/1965 về trước, Giáo xứ thánh Têrêsa Mậu Đông hiện nay chỉ có 4 họ thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bái, một họ Lang Thíp thuộc huyện Văn Bàn, Yên Bái. Nhưng khi chia tách lại huyện, bốn họ đạo Lang Thíp, Mậu Đông, Yên Thái, Yên Hưng thuộc huyện Văn Yên ngày nay. Năm 1997 họ Mậu A mới được tái lập. Năm 2003 họ đạo Đông Cuông mới được công nhận. Họ Ngòi A mới được công nhận năm 2009. 
Tổng số dân Công giáo trong toàn xứ là 2.938 nhân danh. Số đất các họ trong toàn xứ đang sử dụng là 16.176,3m2, 2 ha rừng trồng quế, 2.520m2 mặt nước ao thả cá. 
3. Quan thầy: Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10).
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 2007 với diện tích 443m2.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.938 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường (từ sau cha cố Hy đến 1964), cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa (1964 - 1973), cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết (1973 - 2000), cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái (2000-2007), cha Giuse Đinh Tiến Hưng (2007-2008), cha Giuse Nguyễn Kim Cương (2008-2014), cha Giuse Nguyễn Văn Ninh (2014-2015), cha Phêrô Nguyễn Đình Đền (2015-2019), cha Giuse Phan Văn Luật (phó đặc trách 2015-2019), cha Giuse Lê Hoài Túc (2019-đến nay).
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Mậu Đông
Địa chỉ: Thôn 5, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1932.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
Quan thầy: Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10).
Nhà thờ được xây dựng: năm 2007.
Số giáo dân: 1.292.
7.2. Giáo họ Mậu A
Địa chỉ: Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1942.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
Quan thầy: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (1/1).
Nhà thờ xây dựng: Năm 2000.
Số giáo dân: 784.

7.3. Giáo họ Đông Cuông
Địa chỉ: Thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1996.
Linh mục thành lập: Cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
Số giáo dân: 269.

7.4. Giáo họ Lăng Thíp
Địa chỉ: Xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1932.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
Quan thầy: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (29/09).
Nhà thờ xây dựng: 2006.
Số giáo dân: 479.

7.5. Giáo họ Ngòi A
Địa chỉ: Xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 2009.
Hạt YÊN BÁI › Xứ MẬU ĐÔNG
Hạt YÊN BÁI › Xứ MẬU ĐÔNG




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log