Thứ tư, 24/04/2024

Kinh Năm Thánh Kỷ Niệm 125 Năm Thành Lập Giáo Phận Hưng Hóa (1895 - 2020)

Cập nhật lúc 11:43 13/12/2020
KINH NĂM THÁNH
Kỷ niệm 125 năm
Thành Lập Giáo Phận Hưng Hóa
1895 – 2020
 
Lạy Cha là Đấng Toàn Năng và nhân hậu,/ chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen Cha/ vì bao kỳ công Cha thực hiện trong chương trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa./ 
Chúng con xin cảm tạ Cha/ vì muôn ơn lành Cha đã ban cho giáo phận chúng con/ trong một trăm hai mươi lăm năm qua./ Đặc biệt, Cha đã gửi đến cho giáo phận chúng con những chứng nhân Đức Tin anh dũng,/ Đức Cậy vững vàng,/ Đức Mến sắt son,/ để nêu gương sáng ngời cho chúng con tiếp bước./
Lạy Cha đầy lòng thương xót:/ Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con;/ xin biến đổi chúng con thành những môn đệ và tông đồ trung tín của Cha giữa dòng đời;/ xin làm cho chúng con trở nên những khí cụ tình yêu của Cha cho tất cả mọi người./
Xin Cha cho chúng con luôn nhiệt thành xây dựng các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận chúng con/ thành 'cộng đoàn đức tin vững mạnh;/ cộng đoàn phụng tự sốt sắng;/ cộng đoàn bác ái yêu thương;/ cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng'./
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ xin Cha cho chúng con luôn được bình an trong hành trình trần thế này/ và mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Trí tuệ nhân tạo (AI) và Giáo hội Châu Phi
Trí tuệ nhân tạo (AI) và Giáo hội Châu Phi
Cha Joel Nkongolo là một linh mục người Congo, thuộc dòng Thánh Claret, một chuyên viên công nghệ thông tin đang sống ở Nigeria. Mới đây cha đã trò chuyện với Cha Paul Samasumo của Vatican News về những tác động hoặc tác động có thể có của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với Giáo hội Châu Phi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log