Thứ năm, 25/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B

Cập nhật lúc 12:22 08/11/2018
 Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta khi giúp đỡ ai cái gì thì đừng tính toán hơn thiệt, vì chính Chúa sẽ ban cái khác bù đắp cho lòng quảng đại của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng quảng đại với Chúa và với người khác.
  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo xã hội và Giáo hội biết sống quảng đại trong tinh thần phục vụ, để tất cả mọi người, nhất là thiếu nhi được tôn trọng và yêu thương.
  2. Con người chỉ muốn đón nhận hơn là cho đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, ngay cả thiếu nhi, biết học gương của bà goá trong bài Tin Mừng: dù nghèo, nhưng vẫn quảng đại dâng hiến để phục vụ lợi ích chung.
  3. Bác ái là điểm nổi bật của đạo Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, trong đó có thiếu nhi chúng con, biết phát huy đức tính cao quý này trong tinh thần truyền giáo.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn dạy chúng con phải sống thật thà, không giả hình, và sẵn sàng cho đi trong tinh thần bác ái. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức và rèn luyện nhân đức này như là điểm chính yếu của người Kitô hữu. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log