Thứ sáu, 26/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

Cập nhật lúc 15:29 25/10/2018
 
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu đến để cứu chữa con người cả bệnh tật phần xác và phần hồn. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người biết tin tưởng vào Chúa, và chạy đến với Ngài mỗi khi mắc phải bệnh tật xác hồn để được chữa lành.
  1. “Lạy con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Đó là lời cầu nguyện tha thiết của người mù. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết siêng năng cầu nguyện, và khi cầu nguyện, chúng con biết tin tưởng vào Chúa là Đấng nhân lành luôn yêu thương con cái mình.
  2. “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy”. Mù phần xác đã khổ, mù chữ cũng khổ, và mù phần hồn vì tội lỗi còn khổ hơn nữa. Xin Chúa ban ánh sáng, trí khôn và lòng đạo đức cho thiếu nhi chúng con, để chúng con sáng suốt trong học tập và rõ ràng trong việc xa tránh tội lỗi.
  3. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Để được chữa lành bệnh tật cả phần hồn cũng như phần xác, cần phải tin. Xin Chúa cho chúng con biết tin vào cha mẹ, thầy cô, giáo lý viên…và nhất là vững tin vào Chúa để được chữa lành mỗi khi có bệnh hay có tội.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin chúc lành và thánh hoá chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi bệnh tật xác hồn, và cho chúng con luôn tin tưởng, phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log