Thứ năm, 28/03/2024

Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Đang Đến Với Vùng Ngoại Biên: Sapa

Cập nhật lúc 21:15 15/03/2020
"Hãy đến với vùng ngoại biên" là chủ đề của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVIII - 2020. Thực hiện lời mời gọi của Giáo hội, các bạn trẻ quyết lên đường, mang biểu tượng của niềm tin đến với vùng ngoại biên, vùng Sapa.
Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc đến với các giáo xứ vùng Sapa từ ngày 01.03 đến 13.03.2020.
“Hãy Đến Với Vùng Ngoại Biên” là chủ đề của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc sẽ được tổ chức tại giáo phận nhà trong năm nay. Thật là ý nghĩa khi Thánh Giá Đức Kitô được rong ruổi trên mọi nẻo đường của vùng cao miền thập tỉnh. Các giáo xứ vùng Sapa được coi là “vùng ngoại biên” và hôm nay Thánh Giá Giới trẻ đến với vùng ngoại biên này để đáp lại lời mời gọi của Giáo hội nhằm “Ra đi truyền rao Tin Mừng” như bài ca chủ đề thể hiện.



Trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Chay, mùa tưởng niệm cuộc khổ hình thập giá và phục sinh của Đức Kitô, Chúa nhật 1 Mùa Chay ngày 01.03.2020, giáo xứ Sapa hân hoan đón nhận Thánh Giá Giới trẻ Giáo tỉnh từ giáo xứ Lai Châu. Từ sáng sớm, cha phó Phêrô Nguyễn Đình Thái OMI phụ trách giới trẻ của giáo xứ cùng với 20 bạn trẻ và đại diện ban thường trực hội đồng giáo xứ lên giáo xứ Lai Châu để rước Thánh Giá. Cha Đaminh Hoàng Thế Bằng - Chủ tịch Ủy Ban Giới trẻ cũng là trưởng ban Giới trẻ của giáo hạt chủ sự Thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay, và sau Thánh lễ có nghi thức trao Thánh Giá cho giáo xứ Sapa.
Đoàn xe chia tay giáo xứ Lai Châu lúc 11g00 để đưa Thánh Giá về với vùng đất của Sapa. Với quãng đường hơn 80km dọc theo triền núi của hệ thống dãy Hoàng Liên Sơn, sau hai giờ đồng hồ Thánh Giá đã về tới nhà thờ đá cổ kính Sapa trong tiếng ca vang bài ca chủ đề của Đại hội Giới trẻ năm 2020 Ra đi truyền rao Tin Mừng” của hằng trăm bạn trẻ người Kinh cũng như H'Mông đang chờ sẵn. Thánh Giá được cung nghinh vào cung thánh nhà thờ và bắt đầu chương trình cầu nguyện, học hỏi và vui chơi của giới trẻ. 



Sang buổi chiều, các bạn trẻ được học hỏi về kỹ năng sống, tông huấn dành cho giới trẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô và những trò chơi ngoài trời. Thánh lễ là đỉnh cao của phụng vụ, chính vì thế mà ban tổ chức sắp xếp để chương trình cung nghinh và suy tôn Thánh Giá được diễn ra trước Thánh lễ. Trong tiếng ngân vang bài thánh ca “Đây là cây Thánh Giá” đã dẫn các bạn trẻ và cộng đoàn dân Chúa quy tụ trước Thánh Giá giới trẻ và suy niệm về tình yêu thập giá mà chính Chúa Giêsu đã trao ban cho nhân loại. Tình yêu này, Chúa cũng mời mỗi người chúng ta sống và thể hiện ra môi trường sống trong xã hội ngày nay.



Trong tuần, Thánh Giá được lưu lại tại nhà thờ cổ kính này, mỗi buổi tối đều có chương trình suy tôn Thánh Giá dành cho giới trẻ và mọi người tham dự. Thứ Hai: Chầu Chúa Giêsu Thánh thể trước Thánh Giá; Thứ Ba: Cầu nguyện Taizé; Thứ Tư: Chia sẻ Lời Chúa và sám hối xưng tội; Thứ Năm, sau Thánh lễ, Thánh giá được trao cho chuẩn xứ Lao Chải.
Chuẩn xứ Lao Chải: Lần đầu tiên được đón Thánh Giá Giới trẻ Giáo tỉnh. Là một giáo họ kỳ cựu của Sapa, được thành lập khoảng năm 1926, với số giáo dân khoảng 1.400 nhân danh hoàn toàn là dân tộc H'Mông, nằm trên địa bàn hai phường và một xã của thị xã Sapa.
Chúa nhật 2 Mùa Chay, Thánh Giá Đại hội Giới trẻ được cung nghinh và suy tôn cách trọng thể trong Thánh lễ dành cho giới trẻ và thiếu nhi tại nhà thờ chuẩn xứ Lao Chải. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” là lời nhắn nhủ của thánh Phaolô cho chính ngài và cũng chính mỗi người trẻ chúng ta, các bạn trẻ của giáo xứ đã đến với Đức Kitô thập giá trong bầu khí của mùa phụng vụ Chay thánh.
Trước Thánh lễ, các bạn trẻ đã quy tụ đông đủ để hỏc hỏi về Giáo lý và được sinh hoạt trò chơi và sau đó là chương trình suy tôn Thánh Giá. Cha chủ tế đã mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần thập giá trong Mùa Chay này. Các giáo xứ vùng Sapa được hân hạnh đón Thánh Giá trong dịp Mùa Chay, đây là cơ hội để chúng ta nhìn về tình yêu Đức Kitô đã dành cho mỗi người chúng ta và mời gọi hãy sống xứng danh người Kitô hữu, người luôn mang trong mình thập giá Đức Kitô.



Sau Thánh lễ là nghi thức trao Thánh Giá cho chuẩn xứ Hầu Thào. Chuẩn xứ Hầu Thào cùng với chuẩn xứ Lao Chải được tách ra từ giáo xứ mẹ Sapa trong năm 2019. Chuẩn xứ Hầu Thào có khoảng 1.200 nhân danh và cũng hoàn toàn là dân tộc H'Mông. Giáo họ Hầu Thào được thành lập năm 1927. Với bề dày lịch sử dấn ấn đức tin, chuẩn xứ Hầu Thào là một xứ chuẩn mực và trưởng thành trong bốn chiều kích mà Giáo phận đề ra đó là: Một cộng đoàn đức tin vũng mạnh; một cộng đoàn phụng tự sốt sắng; một cộng đoàn bác ái huynh đệ; tất cả hướng tới một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.



Thánh Giá Giới trẻ được chuẩn xứ Hầu Thào đón về cách trang trọng, và chiều Chúa nhật chương trình suy tôn Thánh Giá được thực hiện với sự tham dự đông đủ của các bạn trẻ trong cả ba giáo xứ. Đây là cơ hội thuận lợi để các bạn giao lưu chia sẻ và học hỏi. Trong Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Trường Giang - phó đặc trách chuẩn xứ Lao Chải chia sẻ lời Chúa. “Đức Giêsu bảo ba môn đệ: Hãy chỗi dậy, đừng sợ! Cha đã nói với các bạn trẻ H'Mông đừng sợ:
  • Đừng sợ ế! Chúng con là những người trẻ, phải cố gắng học, nên cố gắng học xong phổ thông, đại học mà đừng sợ mình già, ế.
  • Đừng sợ mình là dân tộc thiểu số: hãy tự tin và khẳng định vị trí của mình để có được kết quả tốt trong học tập cũng như làm việc.
  • Đừng sợ xa: chúng con ở vùng cao, vùng xa, để đến được với nơi thuận lợi cho việc học tập, hãy cố gắng đi, đừng ngại.
  • Đừng sợ khổ: vì chúng con cũng đã khổ quen rồi.
  • Và đừng sợ người ta bắt nạt: mỗi người có quyền và giá trị riêng của mình, chúng con đừng sợ.
Nhưng điều chúng con phải sợ là thoát ra khỏi tính cổ hủ của mình, thoát ra khỏi não trạng từ xưa tới nay vẫn còn giữ đó là TẢO HÔN hay không chịu đi học. Hãy thoát ra khỏi bản làng để hòa nhập với cộng đồng hiện đại, nhưng chúng con cũng đừng quên giữ bản chất của mình, giữ sắc nét tinh khôi, văn hóa truyền thống của dân tộc mình….



Dự kiến Thánh Giá Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc sẽ được lưu lại chuẩn xứ Hầu Thào cho tới ngày 13.03.2020, rồi sẽ được trao cho giáo xứ Lào Cai. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên giáo hạt đã tạm dừng việc chuyển giao Thánh Giá Giới trẻ cho giáo xứ Lào Cai mà phải chờ tới lúc ổn định.
Hãy đến với vùng ngoại biên, là lời mời của Giáo hội đến với các bạn trẻ, mong rằng các bạn trẻ từ vùng xuôi có thể thực hiện lời mời gọi này để đến với các giáo xứ vùng Lào Cai – nơi cũng được coi là vùng ngoại biên của Giáo phận nhà trong dịp chuyển giao Thánh Giá Giới trẻ sắp tới.

Một số hình ảnh khác:





 
BTT giáo xứ Sapa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log