Thứ sáu, 29/03/2024

Chia sẻ và học hỏi về Tông Thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả

Cập nhật lúc 17:51 29/09/2019
WGPHH – Nhân dịp kỷ niệm 100 năm TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Thánh cha Bênêđictô XV (30/11/1919), theo lời kêu mời của Đức Thánh cha Phanxicô, với sự hưởng ứng của Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Các Hội giáo Hoàng truyền giáo tại Việt Nam, được động viên, khuyến khích của Bề trên giáo phận, Ủy ban Truyền giáo giáo phận phát động phong trào học hỏi sâu rộng Tông thư quan trọng này tới các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, trong đó có Legio Mariae.
Sáng thứ Năm ngày 26.09.2019, tại nhà mục vụ giáo xứ An Thịnh, cha Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo Hưng Hóa và cũng là linh giám Comitium Lào Cai – Yên Bái, Giuse Nguyễn Văn Thành chia sẻ về Tông thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV cho Curia Yên Bái I. Hiện diện cùng với cha chủ tịch có cha phó xứ An Thịnh, thành viên Ban Truyền Giáo, cha Phaolô Lê Phú Quốc và anh chị em Legio Mariae.
Buổi học hỏi về truyền giáo bắt đầu lúc 08g00 cùng ngày. Mở đầu là lời giới thiệu các thành phần tham dự của ông trưởng hội đoàn Legio giáo xứ An Thịnh. Sau những giây phút xin ơn thánh hóa, cha Phaolô chia sẻ với cộng đoàn sứ điệp “Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93: Được Rửa Tội và Được Sai Đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về vai trò và trách nhiệm truyền giáo của mỗi người tín hữu, cách riêng đối với thành viên Legio Mariae.
Tiếp theo, cha Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo giới thiệu về bối cảnh của Tông thư Maximum Illud – Sứ Vụ Cao Cả của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV và nói về sứ mệnh truyền giáo là căn tính của Giáo Hội. Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh về tầm quan trọng của Tông thư Maximum Illud: “Hướng tới tháng Mười 2019, tôi xin toàn thể Hội Thánh làm sống lại ý thức và dấn thân truyền giáo của Hội Thánh khi chúng ta kỷ niệm một trăm năm Tông thư Maximum Illud của ĐGH Bênêdictô XV. Tầm nhìn xa mang tính tiên tri của Tông thư và hoạt động tông đồ này đã giúp tôi một lần nữa hiểu ra tầm quan trọng của việc đổi mới sự dấn thân truyền giáo của Hội Thánh và tạo sức đẩy Tin Mừng mới cho công cuộc rao giảng và đem cho thế giới ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và phục sinh”.
ĐGH Bênêdictô XV nhấn mạnh: “Người rao giảng về Thiên Chúa phải là người của Thiên Chúa”. Ngài đưa ra những nhiệm vụ và vai trò của mọi người Công Giáo và của các hội đoàn: “Bất cứ ai đã lãnh nhận đức tin do lòng thương xót của Thiên Chúa thì cũng phải góp phần bằng bất cứ việc phục vụ nào mình có thể để đem lại ánh sáng đến cho những người khác chưa có đức tin. Và cách phục vụ tốt nhất là trợ giúp cho công cuộc truyền giáo” (số 31). Có ba cách chung mà một người Công giáo có thể trợ giúp cho công cuộc truyền giáo, đó là cầu nguyện, đào tạo - dấn thân và đóng góp vật chất (x. số 32-40).
Cuối cùng, cha Chủ tịch Giuse giới thiệu cho cộng đoàn về 4 hội giáo hoàng truyền giáo được ví “như là nguồn tài nguyên truyền giáo”. Đó là Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thánh Phêrô Tông Đồ, Hiệp Hội Giáo Hoàng Giáo Sĩ Truyền Giáo và Hội Giáo Hoàng Nhi đồng Truyền Giáo. Ngài khuyến khích các thành viên Legio Mariae tham gia vào Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin vì phù hợp với linh đạo Legio Mariae.
Trước khi kết thúc giờ thường huấn, cha Giuse mời cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tự phát theo tinh thần của phương pháp chia sẻ Lời Chúa 7 bước.
Buổi thường huấn kết thúc lúc 10g30. Sau đó, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo phận do cha Giuse chủ tế lúc 10g45. Thánh lễ kết thúc sốt sáng lúc 11g30.
Được biết, nhân dịp này, Ủy ban Truyền Giáo cũng chia sẻ Tông Thư Maximum Illud cho các praesidia Lào Cai, Curia Mậu Đông và Curia Yên Phú. Mọi người được hiểu hơn về Tông thư quan trọng này.
Nguyện chúc từng thành viên Legio Mariae Comitium Lào Cai – Yên Bái, cách riêng Curiae Yên Bái I luôn biết mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người bằng những lời cầu nguyện và những việc tông đồ thiết thực của mình. Cầu chúc cho từng thành viên luôn “nhìn thế giới bằng chính con mắt và trái tim của Thiên Chúa”.

Một số hình ảnh:

Ủy Ban Truyền giáo Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log