Thứ sáu, 29/03/2024

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất cử hành Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc

Cập nhật lúc 13:32 21/04/2019
WGPHH – Từ ngày 18 đến 21.04.2019, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất cử hành Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
Thứ Năm Tuần Thánh:
Vào lúc 16g30 thứ năm, ngày 18.04.2019, Đức cha Gioan Maria chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, để tưởng niệm lại bữa ăn cuối cùng của Thầy Chí Thánh Giêsu với các môn sinh của mình. Và qua bữa tiệc ly đó, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh và Bí tích Thánh Thể.
Sau phụng vụ Lời Chúa, Đức cha thực hiện lại việc làm đầy yêu thương và khiêm tốn của Chúa Giêsu: đó là rửa chân cho 12 giáo dân được tuyển chọn trong giáo xứ tượng trưng cho 12 tông đồ khi xưa. Cộng đoàn chăm chú dõi theo nghi thức để thấu hiểu được sự khiêm nhường tột cùng của Chúa Giêsu qua việc rửa chân cho các môn đệ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Antôn Cao Trung Trực chủ sự nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà tạm, để cộng đoàn thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Chúa qua các giờ chầu, cũng như thinh lặng cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.
 
Nghi thức rửa chân
Thứ Sáu Tuần Thánh:
Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19.04.2019, Đức cha Gioan Maria đã long trọng cử hành các nghi thức Phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Trước khi bước vào các nghi thức, vào lúc 15g00, Đức cha và toàn thể cộng đoàn cùng đi lại hành trình cuộc thương khó của Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá xung quanh khuôn viên nhà thờ, do cha Antôn Cao Trung Trực chủ sự. Qua những bài suy niệm, những tiếng hát tại mỗi chặng đàng Thánh Giá, giúp cho mỗi người nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô; đồng thời nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót, lỗi lầm đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Đặc biệt, trên hành trình bước theo Chúa trên 14 chặng đàng Thánh Giá hôm nay, cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn, biết tìm về bên Chúa, để được Chúa nâng đỡ và chữa lành; đồng thời giúp cho mỗi người biết khám phá ra giá trị của thập giá trong đời sống gia đình, hầu tìm được niềm vui, hạnh phúc và can đảm bước theo Ngài trong hành trình tiến về quê trời.
Sau khi đi đàng Thánh Giá, Đức cha tiến ra phủ phục trước bàn thờ để bắt đầu các cử hành Phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh: Phụng vụ Lời Chúa, Suy tôn Thánh Giá và Rước lễ.

 
Nghi thức tưởng niệm
Nghi thức tưởng niệm
Phần phụng vụ Lời Chúa, nhất là bài Thương khó theo Tin Mừng Thánh Gioan (18,1-19,42), đã giúp cho cộng đoàn như được cùng bước với Chúa trên hành trình khổ nạn.
Trong phần Suy tôn Thánh giá, cha Antôn đón đoàn rước Thánh giá từ cuối nhà thờ đến cung thánh. Sau đó, ngài xướng lời mời gọi kính thờ Thánh giá "Đây là cây Thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian", và cộng đoàn đồng thanh đáp "ta hãy đến bái thờ". Tiếp đó, Đức cha cùng toàn thể cộng đoàn hôn kính Thánh Giá.
Nghi thức được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được rước từ nhà tạm lên bàn thờ. Đức cha cử hành nghi thức hiệp lễ, và cộng đoàn được lãnh nhận Mình Thánh Chúa.
Nghi thức kết thúc với lời nguyện chúc lành của Đức cha. Sau đó, cộng đoàn ra về trong thinh lặng.

Thứ Bảy Tuần Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh
Vào lúc 19g30 ngày 20.04.2019, Đức cha Gioan Maria đã cử hành trọng thể các nghi thức trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh.

 
Đức cha chủ sự nghi thức làm phép Lửa và thắp Nến Phục Sinh tại hang đá Đức Mẹ
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh được bắt đầu bằng nghi thức làm phép Lửa và thắp Nến Phục Sinh. Trước khi nghi thức bắt đầu, toàn bộ khuôn viên nhà thờ chìm trong bóng tối như là hình ảnh của bóng đêm sự chết. Và tại hang đá Đức Mẹ, Đức cha đã cử hành nghi thức làm phép Lửa và thắp sáng nến Phục Sinh. Kế đó, cộng đoàn cùng thắp nến trên tay từ ánh sáng Nến Phục Sinh, nhằm nhắc nhớ Đức Kitô là ánh sáng soi chiếu cho mọi người, qua đó nhân loại được tham dự vào sự Phục Sinh sáng láng của Người.
Phụng vụ Lời Chúa: Sau bài hát công bố Tin mừng Phục sinh, cộng đoàn phụng vụ được sống lại những giây phút lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa qua các bài Thánh Kinh. Đỉnh điểm là Kinh Vinh Danh và Alleluia được xướng lên trong tiếng chuông tiếng trống rộn ràng, cùng với màn pháo sáng, biểu lộ niềm vui ơn cứu độ đã được Đức Kitô thực hiện.
Phụng vụ Thánh Tẩy: Trong phần này, Đức cha Gioan Maria đã làm phép thánh hóa nguồn nước để “thanh tẩy mọi người như là cuộc vượt qua từ sự chết đến sự sống, lột bỏ con người cũ và tái sinh nên người mới”. Đồng thời, mỗi người tham dự đều lặp lại lời tuyên xưng đức tin của mình khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Phụng vụ Thánh Thể: là tâm điểm đời sống của mỗi người Kitô hữu. Nếu qua Bí tích Thánh Tẩy mỗi người được tái sinh trong Đức Kitô, thì với Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời vào bàn tiệc Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho dân Người qua cái chết và sự Phục Sinh vinh quang của Người.
Thánh lễ khép lại vào lúc 21g30.
Chúa nhật Phục Sinh: Ngày 21.04.2019
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã quy tụ về nhà thờ Chính tòa để tham dự Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh, do Đức cha Gioan Maria chủ sự.

 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự Thánh lễ
Trước Thánh lễ, vào lúc 07g30, Đức cha, quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn long trọng cung nghinh kiệu tượng Chúa Phục Sinh xung quanh khuôn viên nhà thờ trong sự trang nghiêm, sốt sáng và tràn ngập niềm vui của ngày đại lễ mừng Đức Kitô chiến thắng khải hoàn.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria đã đưa ra những dẫn chứng để cho thấy Đức Kitô đã sống lại thật, hầu giúp cộng đoàn xác tín mạnh mẽ vào niềm tin của mình. Qua đó, ngài mời gọi mỗi người hãy làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh bằng cách phụng thờ một mình Thiên Chúa và sống yêu thương, bác ái đối với tha nhân.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự nghi thức làm phép tượng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, do Đức cha Gioan Maria chủ sự.
Sau đó, cộng đoàn ra về cùng với niềm vui Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin cho niềm vui đó được kéo dài luôn mãi trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người Kitô hữu, hầu cho Tin Mừng Phục Sinh được lan tỏa đến với hết mọi người.

Những hình ảnh khác:
Thứ Năm Tuần Thánh:

 
Đức cha Gioan Maria chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly
Đức cha Gioan Maria chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly
Nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa về nhà tạm
Nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa về nhà tạm
Cộng đoàn chầu Thánh Thể
Cộng đoàn chầu Thánh Thể
Thứ Sáu Tuần Thánh:
 
Đi đàng Thánh Giá bên ngoài nhà thờ
Đi đàng Thánh Giá bên ngoài nhà thờ
Cha Antôn Cao Trung Trực và hai thầy đọc bài Thương Khó
Cha Antôn Cao Trung Trực và hai thầy đọc bài Thương Khó
Nghi thức suy tôn Thánh Giá
Suy tôn Thánh Giá
Đức cha Gioan Maria hôn kính Thánh Giá Chúa
Đức cha Gioan Maria hôn kính Thánh Giá Chúa
Cộng đoàn xếp hàng tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa
Cộng đoàn xếp hàng tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa
Thứ Bảy Tuần Thánh:
 
Đức cha Gioan Maria xông hương Nến Phục Sinh
Đức cha Gioan Maria xông hương Nến Phục Sinh
Cha Antôn công bố Tin Mừng Phục Sinh
Cha Antôn công bố Tin Mừng Phục Sinh
Nghi thức làm phép nước
Nghi thức làm phép nước
Cộng đoàn giơ cao nến lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy
Cộng đoàn giơ cao nến lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy
Đức cha rảy nước thánh trên cộng đoàn
Đức cha rảy nước thánh trên cộng đoàn
Chúa nhật Phục Sinh:

Rước kiệu tượng Chúa Phục Sinh
Rước kiệu tượng Chúa Phục Sinh
Dâng của lễ
Dâng của lễ
Cộng đoàn tham dự
Cộng đoàn tham dự
Đức cha cử hành nghi thức làm phép tượng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Đức cha cử hành nghi thức làm phép tượng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

 
BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log