Thứ sáu, 19/04/2024

Mục Vụ Ơn Gọi Tại Giáo Xứ Bằng Giã

Cập nhật lúc 10:13 12/03/2019
WGPHH - Từ 07g30 đến 12g00 Chúa Nhật, ngày 10.03.2019, được sự quan tâm của Ủy ban Mục vụ ơn gọi, giáo xứ Bằng Giã và giáo xứ Phi Đình đã tổ chức chương trình mục vụ ơn gọi dành cho 220 em từ cấp II trở lên tại giáo xứ Bằng Giã (Bằng Giã: 170 em, Phi Đình 50 em). Chương trình do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh và thầy phó tế Giuse Trần Minh Trọng tổ chức. Nội dung do cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng và cha Giuse Nguyễn Văn Yêm phụ trách cùng với 26 chú tiền chủng viện (TCV) và các chị Tu Hội Thánh Tâm đồng hành.
Vì đã được thông báo và triển khai chu đáo trước đó, nên mới từ 07g00, ôtô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp khắp các néo đường tấp nập đổ dồn về nhà thờ giáo xứ Bằng Giã.
Sau khi ghi danh và khởi động, vào lúc 08g00, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã khai mạc và giới thiệu các thành phần tham dự.
Tiếp đến, cha Giuse Thắng đã chia sẻ với các em 4 điểm quan trọng trong cuộc đời của mình, đặc biệt nếu để nhận ra ơn gọi:
01. Phải Thinh lặng: Bằng câu chuyện cậu Samuen đã nghe được tiếng Chúa trong thinh lặng (Sm 3, 1-21), hết thảy các em, giữa một thế giới ồn ào, chỉ có thể nghe được tiếng Chúa khi trở về với thinh lặng.
02. Phải Cầu nguyện: Cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa, để được Chúa soi sáng cho biết xem mình có khuynh hướng ở bậc sống nào, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
03. Phải Lắng nghe: Lắng nghe những người đang có trách nhiệm giáo dục đức tin, văn hóa, nhân bản cho mình như cha xứ, thầy cô giảng viên giáo lý, thầy cô dạy văn hóa và bố mẹ là những người gần gũi nhất với mình.
04. Phải Nhận ra khả năng của mình. Khả năng tự nhiên Chúa ban cho mình là gì? Như khả năng ăn nói, khả năng học tập, khả năng ghi nhớ, khả năng dạy học, muốn ra đi truyền giáo... đều là dấu chỉ của ơn gọi.
Sau đó, chia tổ thảo luận. 20 tổ đã được các chú TCV đồng hành để chia sẻ, thảo luận và trả lời những thắc mắc.
Sau 40 phút thảo luận, các tổ tập trung đầy đủ tại nhà thờ. Cha Giuse Thắng đúc kết và nhắc nhở các em: Phải có nếp sống nhân bản Kitô giáo. Nếp sống này được biểu lộ bằng đời sống LỊCH SỰ:
01. Lịch sự với Chúa: Ra vào nhà thờ nghiêm trang, ăn mặc đàng hoàng, không chia trí…
02. Lịch sự với nhau: Tôn trọng nhau, không nói tục, chửi bậy, đánh nhau…
Muốn được người khác tôn trọng, thì mình phải tôn trọng mình trước.
Ngài kết thúc buổi gặp gỡ bằng việc nhắc nhở các em “hãy thường xuyên xưng tội, rước lễ, giao hòa với Chúa, sống tốt với mọi người, nhiệt tình tham gia vào các hội đoàn như Giới trẻ, Ca đoàn, Lễ sinh, Tu sinh, Thiếu nhi Thánh Thể…, vì “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ tế. Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse Thắng đã gợi lại các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Dẫu Ngài là Thiên Chúa mà Ngài vẫn bị cám dỗ, huống hồ là chúng ta. Ngài đã chiến thắng nhờ cậy vào Lời Chúa. Các em cũng vậy, cuộc sống ngày nay đầy cám dỗ: bỏ học, ham chơi, mê game, không tham dự Thánh lễ…. Các em phải chọn bạn mà chơi. Ma quỷ rất khôn ngoan và tinh vi để cám dỗ chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cậy dựa vào Lời Chúa, đời sống đạo đức, vâng lời các cha, các thầy cô giáo lý viên, các dì, bố mẹ và những người có trách nhiệm.
Trước khi lãnh nhận phép lành, một em đã đại diện ngỏ lời cám ơn Đức cha, Ban Mục vụ ơn gọi, cha xứ Bằng Giã, cha phó đặc trách xứ Phi Đình, quý cha giáo, thầy phó tế và tất cả những ai đã trực tiếp cũng như gián tiếp giúp đỡ cho buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa hôm nay.
Sau khi chụp hình lưu niệm, quý cha cùng với tất cả các em đã dùng bữa buffet thật hài hòa, vui vẻ và ấm cúng. Trong lúc các em dùng bữa, cha xứ, các cha, thầy với khuôn mặt vui tươi đến từng tốp để trò chuyện, hỏi thăm và động viên các em.
Chắc chắn buổi gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng đẹp và nhiều dư âm tốt trong các em.
Được biết, giáo xứ Bằng Giã có 6 họ đạo với 2.156 nhân danh. Giáo xứ Phi Đình có 7 họ đạo với 1.850 nhân danh.

Một số hình ảnh:


 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hạnh  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log