Thứ sáu, 19/04/2024

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ Hòa Bình

Cập nhật lúc 19:35 21/02/2019
WGPHH – “Bí tích Truyền Chức Thánh là cách thế đặc biệt Thiên Chúa thể hiện Lòng Thương Xót đối với con cái loài người, cách riêng là đối với các tân chức mà Ngài tuyển chọn hôm nay”. Đó là tâm tình của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất trong Thánh lễ truyền chức Phó tế, vào lúc 09g00 sáng nay, ngày 21.02.2019, tại Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hoà Bình.
Đồng tế trong Thánh lễ có cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự của các tu sĩ, chủng sinh, quý ông bà cố, thân nhân, ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đúng 09g00, giữa tiếng kèn vang và trong giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ, các tiến chức cùng đoàn rước tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ.



Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria cho cộng đoàn thấy Thánh lễ truyền chức Phó tế năm nay được cử hành trong Đền Thánh kính Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Hòa Bình, là dịp thuận tiện để mỗi người kitô hữu suy niệm sâu xa về Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa đối với loài người, nhất là mối liên hệ giữa Lòng Chúa Thương Xót và Bí tích Truyền Chức mà giáo phận cử hành hôm nay. Trong tâm tình đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các thầy được trung thành với ơn gọi, hết mình phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa, để trở nên những thừa tác viên đích thực của lòng thương xót giữa thời đại hôm nay.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời trước Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời trước Thánh lễ
Giảng trong Thánh lễ, cha Piô Ngô Phúc Hậu đã nói về ơn Khôn Ngoan và Can Đảm của Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ xoay quanh một chữ Yêu. Từ những người nhút nhát, kém hiểu biết đã trở nên những môn đệ mạnh dạn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bắt bớ để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Từ đó đến nay, những người đi theo Đức Giêsu đều phải tuân theo một quy luật “từ khổ giá đến vinh quang”. Tuy nhiên, khổ giá cộng với chữ yêu thì nó trở thành thập giá nở hoa. Giống như cây mai, cây đào muốn nở nhiều hoa, người trồng phải cắt tỉa, thì cây mới có thể đơm hoa nhiều và có giá trị hơn. Cũng vậy, trong cuộc sống khi chấp nhận cắt tỉa những tính mê nết xấu, vượt qua những khó khăn thử thách, chúng ta sẽ nhận được những ơn ích thiêng liêng vô cùng lớn lao. Qua đó, cha Piô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy lãnh chức phó tế hôm nay biết đi vào con đường từ khổ giá đến vinh quang, như Đức Giêsu đã đi, để mang lại hoa trái dồi dào trên con đường loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người.
 
Cha Piô Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Cha Piô Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Ngay sau bài giảng lễ, cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Đặc trách chủng sinh, long trọng giới thiệu các tiến chức sẽ lãnh nhận tác vụ Phó tế hôm nay. Đó là các thầy:
1. Giuse Nguyễn Văn Chất
2. Giuse Nguyễn Văn Chính
3. Giuse Nguyễn Tư Khoa
4. Tôma Aq. Trần Văn Miền
5. Tôma Aq. Trần Văn Thoại
6. Giuse Nguyễn Tâm Thoan
7. Giuse Nguyễn Trung Thông
8. Giuse Trần Minh Trọng
9. Giuse Đỗ Văn Trường
Kế đến, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn ngỏ lời thỉnh nguyện phong chức lên Đức Giám mục và chứng nhận các thầy này xứng đáng lãnh nhận chức vụ Phó tế.

 
Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn ngỏ lời thỉnh nguyện
Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn ngỏ lời thỉnh nguyện phong chức lên Đức Giám mục
Sau bài huấn dụ của Đức cha Gioan Maria, nghi thức được tiếp diễn với phần thẩm vấn các tiến chức về việc tuân phục Đấng bản quyền và sẵn sàng trong sứ mạng phó tế – tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Sau lời huấn dụ, Đức Giám mục cử hành các phần trong nghi thức phong chức phó tế, đồng thời, Ngài thẩm vấn lời cam kết mà các tiến chức đoan thệ: noi gương Chúa Giêsu dấn thân phục vụ cộng đoàn, trung thành với truyền thống đức tin của Giáo hội, dâng trọn tình yêu cho Chúa trong đời sống độc thân, tuân phục Đức Giám mục giáo phận, cũng như sẽ trung thành tuân giữ giờ kinh Phụng vụ để cầu nguyện cho dân Chúa.
 
các tiến chức bày tỏ sự vâng phục đối với Đức Giám mục
Các tiến chức bày tỏ sự vâng phục đối với Đức Giám mục
Lý tưởng thật cao đẹp, nhưng thân phận con người thì yếu đuối. Vì thế, để giúp các tiến chức có thể chu toàn được nhiệm vụ, Giáo hội mời gọi cộng đoàn nài xin các thánh – những tín hữu tiêu biểu đã trải qua những chiến đấu cam go để trung thành với lề luật của Chúa, trung thành với những lời thề hứa với Chúa – chuyển cầu cho các tiến chức. Do đó, toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã quỳ gối, các tiến chức phủ phục trước bàn thờ và cất lên lời khẩn xin các thánh chuyển cầu.
Tiếp theo là nghi thức đặt tay và đọc lời nguyện phong chức; đây là nghi thức chính yếu của Thánh lễ phong chức Phó tế. Cử chỉ Đức Giám mục đặt tay trên đầu các tiến chức nói lên việc thông ban Thánh Thần, còn lời nguyện thánh hiến làm cho họ được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.

 
Đức Giám mục đặt tay phong chức Phó tế
Đức Giám mục đặt tay phong chức Phó tế
Sau đó, các tân chức được trao dây Stola, mặc áo phó tế và nhận sách Phúc Âm với lời dặn dò ân cần của Đức Giám mục: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng. Con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Đồng thời, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức.
 
Trao sách Phúc Âm
Trao sách Phúc Âm
Nghi thức truyền chức Phó tế kết thúc. Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể. Hai tân Phó tế tiến lên bàn thờ thi hành tác vụ mới lãnh nhận qua việc phục vụ bàn thánh. 
Trước khi Đức cha ban phép lành cuối lễ, thầy Giuse Nguyễn Tâm Thoan, đại diện cho quý tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn.



Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha, quý tân chức, quý tu sĩ và quý khách chung chia niềm vui trong bữa tiệc mừng do giáo xứ Hòa Bình thiết đãi. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn cha xứ và bà con giáo dân giáo xứ Hòa Bình.
Chắc hẳn hơn ai hết, các tân chức hôm nay cảm nghiệm sâu xa nhất về lòng Chúa thương xót trên hành trình ơn gọi của mình. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót tuôn đổ ơn thánh trên các tân chức, giúp họ hăng say dấn thân cho sứ vụ rao giảng Lời Chúa và phục vụ bàn thờ Thánh Thể, hầu được biến đổi để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn, và làm vinh danh Chúa cũng như mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.

Một số hình ảnh khác:

BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log