Thứ tư, 24/04/2024

Bế Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:56 24/11/2018
WGPHH – Từ tối 23 đến sáng ngày 24.11.2018, tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, giáo phận Hưng Hóa đã long trọng tổ chức chương trình bế mạc năm thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đêm Hoan Ca Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chương trình bế mạc năm thánh được diễn ra từ tối ngày 23.11, với đêm hoan ca tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong lời khai mạc cho đêm hoan ca, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất nói lên ý nghĩa của đêm hoan ca này như một lời tri ân các vị anh hùng tử đạo đã anh dũng hiến dâng mạng sống mình, để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, và máu các ngài đổ ra đã trở thành hạt giống sinh nhiều tín hữu. Đức cha mời gọi cộng đoàn noi gương Các Thánh Tử Đạo luôn biết tuyên xưng đức tin, và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.
 
Đức cha Gioan Maria khai mạc đêm hoan ca tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đức cha Gioan Maria tuyên bố khai mạc đêm hoan ca 
Tham gia vào chương trình đêm hoan ca hôm nay có các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Dòng Phaolô, các chú Tiền chủng viện, ca đoàn Sơn Lộc, Sơn Tây, đội kèn Bách Lộc, ca sĩ Duy Quyết và Nguyễn Tuân, nhất là có sự đóng góp tích cực của các em người Hmong thuộc giáo xứ Sông Mã.
 
Đức cha, quý cha và cộng đoàn tham dự đêm hoan ca
Đức cha, quý cha và cộng đoàn tham dự đêm hoan ca
Các tiết mục hoan ca xoay quanh chủ đề tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, với những bài học đạo đức và những tấm gương hy sinh anh dũng của các ngài. Hơn nữa, các tiết mục văn nghệ được ban tổ chức khéo léo sắp xếp tạo sự đan xen, hoà quyện giữa uy hùng và trầm lắng, mạnh mẽ mà duyên dáng, nhẹ nhàng và thiết tha từ những bản hợp xướng, những tiếng kèn, những ca khúc, những điệu múa… làm cho bầu khí đêm hoan ca thật thân thương, ấm cúng và sôi động. Đặc biệt, với phần diễn nguyện về cuộc đời thánh Anê Lê Thị Thành của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, giúp cho khán giả được sống lại những trang sử hào hùng của các bậc tiền bối đã anh dũng hy sinh vì đức tin.
Đêm hoan ca tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kết thúc vào lúc 21g30.

 
Diễn nguyện về cuộc thời thánh An ê Lê Thị Thành của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Diễn nguyện về cuộc thời thánh Anê Lê Thị Thành của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh
Từ sáng sớm ngày 24.11, anh chị em giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận đã quy tụ về ngôi nhà thờ Chính tòa của giáo phận để tham dự Thánh lễ bế mạc năm thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự vào lúc 8g30. Đồng tế với ngài, có Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và đông đảo quý cha. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý dì và cộng đoàn dân Chúa.

 
Cộng đoàn tham dự nghi thức hành hương
Đúng 8g30, Đức cha Gioan Maria chủ sự nghi thức hành hương tại hang đá Đức Mẹ. Trong lời mở đầu nghi thức hành hương, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân năm toàn xá đã ban cho chúng ta lãnh nhận được dư tràn ơn phúc của Chúa, nhờ lời bầu cử của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn giục lòng ăn năn thống hối, xin Chúa thứ tha hết mọi tội lỗi, để xứng đáng lĩnh ơn toàn xá lần cuối cùng trong năm thánh mừng kỷ niệm 30 năm, ngày Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta được tôn phong hiển thánh.
 
Đức cha Gioan Maria chủ sự nghi thức hành hương
Sau nghi thức hành hương, toàn thể cộng đoàn cung nghinh hài cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tiến vào trong nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ bế mạc năm thánh.
 
Rước hài cốt Các Thánh Tử Đạo
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ với cộng đoàn về việc “nên thánh” trong cuộc sống hàng ngày của người kitô hữu qua hai điểm then chốt: 1. Vinh quang của kitô hữu là nên thánh: Khởi đi từ lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48); Đức cha giúp cộng đoàn nhận thấy nên thánh không phải là một lời kêu gọi, một lời khích lệ, nhưng là bổn phận, nghĩa vụ hay sứ mạng của người kitô hữu. Do đó, dù sống ở bậc sống nào và ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, thời đại nào, mỗi người kitô hữu đều phải cố gắng để nên thánh. Vì “nên thánh là thành công lớn nhất của một đời người” (Gioan Phaolô II) và điều đó được thực hiện nơi chúng ta, ngay tại đây, ngay lúc này, và trong những nẻo đường của bổn phận, yêu thương, phục vụ trong cuộc sống hàng ngày.
2. Con đường nên thánh: Đức cha Anphong cho cộng đoàn thấy con đường nên thánh đã được Đức Giêsu trình bày trong bản “hiến chương nước trời” hay còn gọi là “tám mối phúc thật”. Khi sống được những tinh thần của “tám mối phúc thật”, người kitô hữu đang ở trên con đường nên thánh. Tuy nhiên, mỗi người kitô hữu lại có một con đường nên thánh khác nhau, như lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói rằng: “Có bao nhiêu ki tô hữu là có bấy nhiêu nẻo đường đến vương quốc”. Nhưng tất cả mọi nẻo đường nên thánh đều được bắt nguồn từ tình yêu. Vì tình yêu là tiêu chuẩn duy nhất để Chúa xét xử mọi người trong ngày phán xét chung (Mt 25, 31 - 46). Đức cha mời gọi cộng đoàn noi gương các thánh cha ông đã chết vì đức tin, vì tình yêu Chúa và tha nhân, để nên thánh mỗi ngày trong cuộc sống, hầu xứng đáng là con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 
Đức cha Anphong giảng lễ
Thời gian ân thánh đã khép lại, nhưng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa vẫn tuôn tràn trên Giáo hội Việt Nam cũng như trên từng người con dân Đất Việt. Nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa ban cho mỗi thành phần trong giáo phận Hưng Hóa chúng con luôn can đảm sống xứng đáng là con cháu của các bậc tổ tiên anh hùng, để trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.

Những hình ảnh khác của đêm hoan ca:



Những hình ảnh của ngày lễ bế mạc:


 
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log