Thứ bảy, 20/04/2024

Bế Mạc Lớp Đàn Và Nhạc Lý Hè 2018 Tại Giáo Xứ Đồng Cạn

Cập nhật lúc 15:42 07/08/2018
WGPHH - Vào chiều thứ Sáu, ngày 03.08.2018, tại giáo xứ Đồng Cạn, cha quản xứ Phêrô Lã Công Viên và Hội đồng giáo xứ Đồng Cạn đã tổ chức buổi tổng kết và dâng Thánh lễ tạ ơn bế mạc khóa học đàn - nhạc lý nâng cao và căn bản cho các em trong giáo xứ.
Với sự ưu tư và mong muốn của cha quản xứ Phêrô từ lâu về việc mở một khóa đàn -  nhạc lý nâng cao và căn bản cho các họ đạo trong toàn giáo xứ, để đáp ứng nhu cầu phục vụ trong các Thánh lễ. Khóa học được khai mạc ngày 13.06 đến ngày 03.08.2018. Tham dự khóa học có 25 em học viên đến từ 5 giáo họ trong toàn giáo xứ, và một số em học viên thuộc giáo xứ Vân Thê (Cẩm Khê) và giáo xứ Ngô Xá.



Trong buổi tổng kết, cha quản xứ Phêrô nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ, một điều không thể thiếu trong các Thánh lễ lớn hay nhỏ. Nhưng vì là một giáo xứ mới thành lập nên phần thánh nhạc của giáo xứ chưa thể phát triển tốt như mong muốn. Cha cũng nhắc lại, hè năm 2017 cha cũng có gửi một số em thuộc các họ trong giáo xứ Đồng Cạn ra học đàn - nhạc lý tại giáo xứ Ro Lục, để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết này nơi các họ đạo trong giáo xứ chưa có người phục vụ. Sau khi các em đi học về cha xứ lại luôn mong muốn và ấp ủ có một dịp nào đó được tào tạo nâng cao trình độ của các em lên và đào tạo mới để cho các họ giáo luôn luôn có người phục vụ. Thật là hồng ân Thiên Chúa, khi điều mà cha xứ mong muốn từ lâu đã thành hiện thực, khi đươc Bề trên giáo phận ưu ái gửi một chú Tiền Chủng Viện về giúp xứ và có chuyên môn về lĩnh vực đàn - nhạc, nên cha xứ đã quy tụ các em trong các họ đạo để nâng cao cũng như đào tạo thêm người phục vụ đàn và hát, hầu đáp ứng nhu cầu của các họ đạo nơi miền núi này. Vì thế, trong buổi tổng kết, Hội đồng giáo xứ và quý phụ huynh đã nói lên lời tri ân sâu sắc đến cha quản xứ, bởi cha luôn quan tâm và động viên các họ đạo gửi người đi học; đồng thời trong suốt khóa học, các em còn được cha dạy dỗ thêm phần nhân bản, giúp các em trở nên người có ích cho Giáo Hội và xã hội.
Để khích lệ niềm hăng say học tập và yêu mến nhà Chúa, ngoài những buổi học trên lớp, cha xứ còn gặp gỡ và động viên, giúp các em luôn có tinh thần hăng say học tập cao nhất. Ngài còn khích lệ các em nên có những buổi đi dã ngoại tại các họ đạo trong xứ vào cuối tuần, để hiểu biết hơn về các họ đạo trong giáo xứ mình như thế nào…
Sau buổi tổng kết khóa học là bữa tiệc liên hoan thân mật giữa cha xứ, Hội đồng giáo xứ, quý phụ huynh và các em học viên.



Vào lúc 19g30 là Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài ban cho giáo xứ, cũng như sự mong ước của cha xứ và toàn thể giáo xứ đã được thực hiện và những kết quả đạt được của các em học viên.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha quản xứ Phêrô đã nói lên vai trò của Thánh nhạc trong phụng vụ. Thánh nhạc giúp con người cầu nguyện, trợ giúp cho các cử hành phụng vụ, và làm cho các cử hành phụng vụ trở nên trang trọng hơn, sinh động hơn, giúp con người hướng lên cùng Thiên Chúa để đạt tới mục đích cao trọng của Thánh nhạc là: “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn các tín hữu”. Cha nhấn mạnh cần phải hát đúng, hát hay thì mới giúp người tham dự phụng vụ được sốt sắng.
Một điều đặc biệt trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, đó là lần đầu tiên trong Thánh lễ của giáo xứ có 7 cây đàn phục vụ và đánh cùng một lúc trong tất cả các bài hát trong Thánh lễ, do các em học viên thể hiện. Một điều mà bà con giáo dân trong giáo xứ chưa bao giờ được thấy.
 


Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em học viên  đại diện dâng lời cảm ơn cha xứ, quý Hội đồng giáo xứ, đặc biệt là Ban hành giáo họ Đồng Cạn, cùng quý  vị ân nhân đã tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp, hi sinh vất vả để khóa học được diễn ra tốt đẹp. Cũng trong tâm tình Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, các em học viên trong khóa học còn dâng lên cha xứ lời chúc mừng và bó hoa tươi thắm nhân dịp cha kỷ niệm 9 năm lãnh tác vụ Linh mục (13/8/2009-13/8/2018).



Thánh lễ kết thúc lúc 20g45, mọi người ra về trong niềm vui hân hoan.
Nguyện chúc các em học viên tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích đàn - nhạc, trước là để phục vụ giáo họ, giáo xứ nơi các em sinh sống, sau là để cộng tác với cộng đoàn dân Chúa xây dựng một giáo họ, giáo xứ ngày càng trưởng thành hơn.
Cũng nên nhắc lại: Giáo xứ Đồng Cạn là một giáo xứ còn non trẻ và xa lạ với khá nhiều người trong giáo phận Hưng Hóa. Giáo xứ được tách từ giáo xứ Ro Lục ngày 08.09.2015, hiện có khoảng 2.500 giáo dân trong 6 giáo họ và 1 giáo điểm: Đồng Cạn, Đồng Thịnh, Đồng Hoa, Thung Bằng, Phúc Khánh, Ngọc Đồng và Ngọc Lập. Nhìn chung, đời sống đức tin thì từ lâu không có linh mục hiện diện thường xuyên; còn đời sống vật chất của bà con giáo dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, không có công việc ổn định, nên nhiều người phải đi làm ăn xa… Từ đó, dẫn tới tình trạng đời sống đạo khô khan, nay lại còn phải chịu nhiều hệ lụy từ việc phát triển kinh tế. Ngày 06.06.2016, Bề trên giáo phận đã bổ nhiệm cha Phêrô Lã Công Viên làm linh mục quản xứ tiên khởi nơi đây. Với một giáo xứ còn non trẻ, đời sống đạo còn yếu kém và cơ sở vật chất nơi các họ đạo đều xập xệ. Cha đã cùng quý ban hành giáo và bà con giáo dân từng bước ổn định tình hình đời sống đạo trong toàn giáo xứ: tu sửa khuôn viên nhà xứ và các nhà thờ của các họ đạo; giúp các ca đoàn các họ đạo học những bài hát mà đối với nhiều nơi thì quá quen, nhưng tại nơi đây thì hoàn toàn mới tinh; động viên và khích lệ những ai khô khan bỏ lễ thường xuyên quay trở về với Chúa; cổ võ ơn gọi dâng hiến nơi các giáo họ…
Một giáo xứ tuy không rộng về địa lý, nhưng là cánh đồng truyền giáo mênh mông nơi vùng Yên Lập, Phú Thọ này. Vẫn còn đó những ưu tư và thao thức nơi cha xứ và quý ban hành giáo các họ, làm sao cho giáo xứ Đồng Cạn phát triển và thăng tiến hơn nữa, không những về kinh tế mà còn đời sống đạo được đầy lửa mến yêu Chúa.



Một số hình ảnh khác:

 
Ga.B Đình Tùng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log