Thứ tư, 24/04/2024

Giáo Xứ Bằng Giã: 85 Em Được Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu

Cập nhật lúc 16:35 12/03/2018
WGPHH - Vào lúc 18g30 thứ Bảy, ngày 10.3.2018, giáo xứ Bằng Giã có 85 em được Xưng tội – Rước lễ lần đầu. Đây là một ngày vui trọng đại của toàn giáo xứ, cách riêng của các em và phụ huynh. Thánh lễ đã được tổ chức long trọng tại nhà thờ giáo xứ Bằng Giã.
“Ai ăn Thị Tôi và uống Máu Tôi sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6,54). Thánh Thể là Thần Lương, là Sức Sống, là bảo chứng cho sự sống đời sau. Bí tích Thánh Thể là Thần Lương Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, là Sức Sống đưa con người tiến về quê thật trong bình an và hạnh phúc. Với ước nguyện được kết hiệp nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể, 85 em thiếu nhi trong giáo xứ Bằng Giã đã miệt mài học tập giáo lý trong suốt hơn hai năm qua, sau khi kiểm tra đủ điều kiện, vào thứ Bảy, 10.03.2017, trước ngày giáo họ Bằng Giã được vinh dự thay mặt giáo phận Chầu Thánh Thể, các em vui mừng được đón rước Mình và Máu Chúa lần đầu tiên.
Bầu khí giáo xứ sôi động khác thường khi ngày từ sáng sớm, trong cái tiết se lạnh của mùa Đông, các ông bà Ban hành giáo các họ, Ban giáo vụ, các phụ huynh, các thầy cô Giáo lý viên và các em từ khắp các họ đạo tuôn về nhà mẹ giáo xứ để các em xưng tội và tập nghi thức trọng thể.
Thánh lễ được bắt đầu lúc 18g30 với cuộc rước thật trang nghiêm sốt sáng. Đầu lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các em, vì đây là một bước ngoặt mới cho cuộc đời Kitô hữu, đánh dấu sự trưởng thành về đời sống đức tin của các em. Hơn nữa, ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc rước lễ trong đời sống người Kitô hữu. Ngài mời gọi mọi người hãy siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, vì chỉ có Mình Máu Thánh Chúa mới đem lại cho chúng ta sự sống đời đời.
Trong bài giảng, ngoài việc nhắc nhở các kiến thức cơ bản về Thánh Thể: điều kiện, cách thức, ý thức, lương tâm….; bên cạnh đó, với lối dẫn chuyện bình dân dễ hiểu đối với các em qua chuyện “nếu ngày mai Đức cha và cha xứ đến nhà con ăn cơm thì con phải làm những gì?” Ngoài việc ăn mặc đẹp, quét cổng, dọn dẹp nhà cửa, rửa ấm chén, lắng nghe…, các em đã cho Đức cha và cha xứ ăn những món “đặc sản” của các em, kể cả “gà công nghiệp” vì “nó to nhất”. Sau đó, cha xứ đưa tới chuyện Chúa Giêsu còn hơn cả Đức cha và cha xứ, hôm nay và từ nay trở đi, các em cũng phải chuẩn bị cho thật chu đáo căn nhà tâm hồn của mình để đón rước Chúa.
Sau bài giảng là phần tuyên xưng đức tin, nhắc nhớ lại ngày các em được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy và phần dâng lễ vật thật sốt sáng.
Lần đầu các em được rước Chúa ngự vào lòng. Đây là một giây phút cảm nghiệm khó tả. Trước niềm vui và sự cảm nghiệm đặc biệt này, các em chỉ biết quỳ gối, khoanh tay, nhắm mắt và cúi đầu để tạ ơn, tạ lỗi và xin ơn Chúa.
Cuối lễ, một em đại diện cho 85 em có lời cám ơn cha xứ, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các họ, Ban giáo vụ, quý thầy cô Giáo lý viên, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa; đồng thời xin hứa “từ nay sẽ ngoan ngoãn hơn, vâng lời cha xứ, nghe theo sự hướng dẫn chỉ dạy của quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, Ban giáo vụ, quý thầy cô Giáo lý viên và bố mẹ, chuyên chăm học hỏi giáo lý và văn hóa để luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi...”.
Có được Thánh lễ trang nghiêm và sốt sáng như ngày hôm nay là nhờ  quý thầy cô trong Ban giáo vụ, quý thầy cô Giáo lý viên trưởng khối và chủ nhiệm lớp đã không quản ngại nắng mưa, hy sinh công việc gia đình để giúp các em học tập, ôn luyện và tập nghi thức trong những ngày qua, đặc biệt là ngày 10.03.2018.
Với tâm nguyện mong muốn các bậc phụ huynh chung chia niềm vui với con em của mình trong ngày trong đại này, cha xứ đã mời gọi tất cả phụ huynh của các em lãnh nhận bí tích hôm nay đến với Bí tích Hòa Giải. Qua Bí tích Hòa giải, các bậc phụ huynh sẽ được nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể cùng con em mình trong phần Hiệp lễ.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp lúc 20g30. Sau đó, các em cùng chụp tấm hình lưu niệm với cha xứ.

Một số hình ảnh:


 
BTT giáo xứ Bằng Giã
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log