Thứ năm, 25/04/2024

Khóa Thường Huấn Giáo Lý Viên Và Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Mục Vụ Giáo Lý Năm 2017 Của Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:04 25/11/2017
WGPHH - “Cùng Mẹ sống đời sống Hôn nhân”. Đó là chủ đề khóa thường huấn Giáo lý viên giáo phận và Giáo lý viên hôn nhân của các giáo xứ trong giáo phận Hưng Hóa, tổ chức tại giáo xứ Trù Mật, từ ngày 20.11 – 23.11.2017. Đồng hành cùng khóa học có cha Antôn Cao Trung Trực - Chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin giáo phận, cha Giuse Chu Văn Khương – Đặc trách về giáo lý Tin Mừng, cha Giuse Dương Quốc Chí – Đặc trách về giáo lý Hệ thống, cùng quý cha và giảng viên Gioan Lê Quang Vinh. Tham dự khóa học có quý dì và 140 quý thầy cô giáo lý viên trong toàn giáo phận.



Mặc dù trời mưa và giá rét, nhưng ngay từ sáng sớm thứ Hai ngày 20.11, quý cha, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên từ khắp mọi miền của giáo phận, đã hân hoan quy tụ về giáo xứ Trù Mật để tham dự khóa thường huấn. Sau khi tập trung đông đủ tại hội trường và xin ơn Chúa Thánh Thần, vào lúc 9g30, cha Chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin có lời chia sẻ và khai mạc khóa thường huấn. Thật ý nghĩa biết bao, khi ngày khai mạc khóa thường huấn lại đúng vào ngày tôn vinh các nhà giáo, những thầy cô đầy tâm huyết, đem tri thức của minh ươm mầm cho sự nghiệp trồng người. Trong đó, có các thầy cô giáo lý viên, đã và đang hướng dẫn, dìu dắt và chuẩn bị hành trang cho các mầm non tương lai của Giáo hội và xã hội. Với tâm tình ấy, anh Trưởng ban điều hành giáo lý giáo phận đại diện cho lớp, có bó hoa tươi thắm chúc mừng giảng viên Gioan Lê Quang Vinh, đã đi dọc dải đất hình chữ S, từ Sài Gòn đến đây để đồng hành với lớp. Tâm tình ấy được nối dài, khi giảng viên Gioan Lê Quang Vinh trao tặng bó hoa lên quý cha, là những người thầy đã dành trọn cuộc đời để lèo lái đưa đoàn con đến bến bờ hạnh phúc.



Trải qua 4 ngày học, các học viên cùng nhau hăng say trau dồi kiến thức, cộng với sự tận tình truyền đạt của giảng viên, các học viên đã cảm nhận được Mẹ Maria đang đồng hành cùng mình, qua những thăng trầm của đời sống hôn nhân theo bốn nội dung chính: Thứ nhất, lời “Xin Vâng” của Đức Maria. Đời sống gia đình mà Mẹ khởi đầu từ ngày đáp tiếng xin vâng cũng sẽ kéo dài xuyên suốt cả cuộc đời của Mẹ. Mẹ muốn các gia đình cũng có thái độ như thế trước chương trình của Thiên Chúa, cũng như trước ơn gọi mà Ngài dành cho con cái. Thứ hai, “Người bảo gì thì hãy làm theo”. Trải qua thời gian của đời sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc hết rượu như tiệc cưới Cana, nhưng Mẹ luôn ở bên gia đình trong những lúc khó khăn nhất, để nhờ Mẹ, những chum rượu ngon lại đầy tràn trong tiếng cười của gia đình. Thứ ba, “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Giáo dục đức tin cho con cái là trách nhiệm của cha mẹ, để con cái trở thành người hữu dụng cho xã hội và nên người Kitô hữu trưởng thành trong đức tin và lòng mến. Cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng cầu nguyện với nhau sẽ đem lại sự hiệp thông trong đời sống gia đình. Thứ tư, “Gia đình là Hội Thánh tại gia”. Hội Thánh tại gia là Hội Thánh trong một gia đình, có vai trò và sứ mạng mà Chúa Kitô, Đấng sáng lập và là đầu của Hội Thánh, đã trao phó. Hội Thánh tại gia cũng là một cộng đoàn dân Chúa, thi hành các sứ mạng vương đế, tư tế và ngôn sứ.
Khóa thường huấn bế mạc lúc 10g30 ngày 23.11.2017, trong niềm vui của các học viên, vì đã được học hỏi và tiếp thu bao kiến thức bổ ích về đời sống hôn nhân gia đình.
Buổi trưa cùng ngày, lớp đón tiếp thêm 243 thầy cô giáo lý viên từ khắp nơi trên giáo phận về dự hội nghị tổng kết công tác mục vụ giáo lý 2017.



Hội nghị tổng kết công tác mục vụ giáo lý năm 2017 được bắt đầu lúc 7g00 thứ Sáu ngày 24.11.2017. Sau phút xin ơn Chúa Thánh Thần, anh Phêrô Nguyễn Tiến Định - Trưởng ban điều hành giáo lý giáo phận lên báo cáo tổng kết, với những chi tiết rõ ràng, đầy đủ cùng nhiều kết quả tốt đẹp đã làm được trong năm qua. Bên cạnh đó là phương hướng mục vụ năm 2018 bằng những kế hoạch rất cụ thể. Niềm vui càng nhân lên gấp bội bằng những tràng pháo tay giòn giã chào đón Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, đến chia sẻ, động viên và khích lệ các thầy cô giáo lý viên trên con đường phục vụ với bổn phận và trách nhiệm của mình.



Chóp đỉnh của khóa thường huấn và hội nghị tổng kết là Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong đó có Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, quan thầy giáo lý viên giáo phận, vào lúc 9g00 cùng ngày, do Đức cha Gioan Maria chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin Antôn Cao Trung Trực và quý cha. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý dì cùng đông đảo quý thầy cô giáo lý viên toàn giáo phận và cộng đồng giáo dân trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha gợi mở tâm hồn mọi người hướng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các vị đã làm chứng cho đức tin, để rồi bao hạt giống được các vị gieo vãi bằng những giọt máu đào, nay đã nảy nở đơm hoa kết trái trên quê hương đất nước chúng ta.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha nhắc nhớ về một vài điểm son trong lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam, như đại lễ tôn phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Rôma vào ngày 19.06.1988. Trong số 117 vị đó, có 7 vị chịu Tử Đạo tại pháp trường Năm Mẫu thành cổ Sơn Tây vào thế kỷ XIX, nay là di tích Đền Thánh Tử Đạo Năm Mẫu. Đức cha nhấn mạnh: “Các thánh Tử Đạo là chứng nhân Lòng Thương xót của Chúa. Các ngài đã chịu khó vì đạo mà không một lời than trách, mà còn cầu xin Chúa cho những người bách hại mình”. Đức cha mời gọi mọi người hãy noi gương các ngài, làm chứng cho Chúa bằng sự thật, công bằng và bác ái trong đời sống thường ngày.



Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha Chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin đã có lời tri ân Đức cha, quý cha, quý dì, các ban ngành trong giáo xứ và quý thầy cô giáo lý viên trong toàn giáo phận; đồng thời kính dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm với tâm tình tri ân.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g25, trong khúc ca cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vang vọng của đội kèn đồng. Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên cùng chung vui bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ Trù Mật.




Một số hình ảnh khác:




                                                
Hồng Minh                           
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log