Thứ năm, 25/04/2024

Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hưng Hóa Tháng 11.2017

Cập nhật lúc 16:00 10/11/2017
WGPHH - Từ ngày 06.11 – 11.11.2017, linh mục đoàn của Giáo phận Hưng Hóa tĩnh tâm năm tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Tham dự kỳ tĩnh tâm năm có Đức cha Gioan Maria, 127 linh mục (triều và dòng) đang phục vụ trong giáo phận và 9 thầy mục vụ (Đức cha Anphong bận đi giảng phòng cho giáo phận khác). Chủ đề mà cha giảng phòng gợi ý giúp các linh mục trong  kỳ tĩnh tâm này là “Truyền giáo qua ba sứ vụ: Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế”.
Trước khi bước vào tĩnh tâm, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Chính tòa đã gặp gỡ các linh mục và quý thầy để chia sẻ vài điểm mục vụ và nói lên tầm quan trọng của việc tĩnh tâm năm. Ngài nhắc: “Theo Giáo luật, buộc mỗi linh mục phải dành thời gian để tĩnh tâm. Cuộc đi vào sa mạc tâm linh này thực sự cần thiết với mỗi người chúng ta. Rất mong quý cha, quý thầy tận dụng thời gian này để gặp gỡ Chúa cách sâu xa nhất”.
Ngày thứ nhất trong tuần tĩnh tâm của các linh mục được bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể vào lúc 19g00 tại nhà nguyện. Sau giờ chầu khai mạc, cha giảng phòng đã nêu lên cho anh em linh mục thấy rằng “Ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm và là một hồng ân”. Mầu nhiệm, vì chúng ta chẳng đáng là gì mà Chúa gọi và chọn; Hồng ân là vì trong muôn vàn người, Chúa yêu thương và cất nhắc chúng ta làm người đại diện cho Chúa. Chính vì thế, trong kỳ tĩnh tâm này chúng ta hãy nhìn vào sứ vụ mà Chúa đã giao cho mình khi lãnh nhận bí tích Rửa tội và bí tích Truyền chức; đồng thời, linh mục phải kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ đó, linh mục đi vào đời sống thâm sâu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chủ đề trong tuần tĩnh tâm mà cha giảng phòng chia sẻ là: “ơn gọi linh mục dưới cái nhìn truyền giáo qua 3 chức năng: Tiên tri, Tư tế và Vương đế”.
Ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm với chủ đề “Linh mục truyền giáo qua sứ vụ Ngôn sứ”: Sứ vụ ngôn sứ với hai khía cạnh là làm chứng cho Chúa và rao giảng Lời Chúa như Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh “Người thời nay, sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là chứng nhân” (Thông điệp Evangelii nuntiandi, số 41). Cha nhấn mạnh: cho dù chúng ta sống trong những môi trường khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nền văn hóa khác nhau, nhưng có một điều luôn đúng trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh đó chính là vai trò chứng nhân. Nghĩa là người môn đệ của Đức Kitô luôn phải thể hiện vai trò làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình qua lời nói và hành động. Đồng thời, muốn truyền giáo được, người môn đệ của Chúa cần mang trong mình năng lượng tích cực để thu hút người khác và luôn sống khiêm tốn để được biến đổi.
Ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm với chủ đề “Linh mục truyền giáo qua sứ vụ Tư tế”, cha giảng phòng nhắc lại nhiệm vụ của linh mục là thờ phượng Thiên Chúa thay cho muôn dân qua các nhiệm vụ đọc kinh Thần vụ, dâng lễ và cử hành các bí tích. Linh mục làm việc này không chỉ cho riêng mình mà làm nhân danh Giáo hội, cầu nguyện cho Giáo hội và cho toàn thế giới. Chính vì tầm quan trọng đó mà linh mục hãy đem cả tâm hồn và thể xác để thực hiện sứ mạng cao cả này. Như Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định “Bí tích Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (LG số 11). Nên linh mục cố gắng giúp giáo dân sống bí tích Thánh thể mỗi ngày qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải.
Ngày thứ tư trong tuần tĩnh tâm với chủ đề “Linh mục truyền giáo qua sứ vụ Vương đế”, cha giảng phòng nhắc lại lời của Đức cha Gioan: Chúng ta là con của Vua trời, là thành phần được tuyển chọn, là những người được đồng hình đồn dạng với Đức Kitô, nên chúng ta có bổn phận giúp cho cộng đoàn tín hữu biết cách sống với hết mọi người. Tục ngữ Việt Nam có câu “Con dại thì cái mang”, nên phải cố gắng giúp con cái mình “bớt dại” là sứ vụ của mỗi linh mục. Nhất là bớt dại với luật của Chúa và luật Hội Thánh. 
Hơn nữa, để giúp cho cộng đoàn dân Chúa được lâu dài và bền vững hơn, linh mục cũng phải biết chăm sóc sức khỏe cho chính mình, huấn luyện cán bộ truyền giáo, phân chia công việc cụ thể, thường xuyên họp – bàn - thảo… để có tiếng nói chung và làm việc chung.
Ngày thứ năm trong tuần tĩnh tâm được bắt đầu bằng thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang (+ 1985). Ngài là giám mục tiên khởi người Việt Nam khi giáo phận được Tòa Thánh nâng lên Giáo phận chính tòa Hưng Hóa. Ngài nhận nhiệm vụ chủ chăn giáo phận trong thời kỳ khó khăn nhất. Trải qua những thăng trầm của thời cuộc, ngài vẫn luôn hăng say nhiệt thành phục vụ dân Chúa, với  khẩu hiệu “Đức tin và Bình an”, Ngài đã mang đến cho Dân Chúa niềm tin sâu xa trong sự bình an của Chúa.
Trong bài chia sẻ cuối cùng của tuần tĩnh tâm, cha giảng phòng giúp cho các linh mục nhìn lại tinh thần hiệp thông trong linh mục đoàn. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện khẩn thiết cho các môn đệ được hiệp nhất nên một. Bởi hiệp thông là một khía cạnh quan trọng trong việc truyền giáo, vì "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35)
Kết thúc những ngày tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận bằng giờ chầu Thánh Thể với tâm tình tạ ơn Chúa vào lúc 11g15.
Nhân dịp này, Đức cha Gioan Maria gặp gỡ, chia sẻ mục vụ với toàn thể linh mục và các thày vào lúc 14g00. Trong buổi gặp mặt này, Đức cha thống nhất một số công việc mục vụ của giáo phận trong thời gian tới, để chuẩn bị cho ngày Tổng kết công tác Mục vụ năm 2017 vào đầu tháng 12 tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Giờ gặp mặt của Đức cha Gioan với linh mục đoàn kết thúc vào lúc 16g00. Sau đó, quý cha chia tay nhau trở về nhiệm sở của mình trong niềm vui và bình an. 

Một số hình ảnh:


BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log