Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Tại Giáo Xứ Vĩnh Quang

Cập nhật lúc 11:34 10/11/2017
WGPHH - Trong hai ngày 02 và 03.11.2017 vừa qua, cha Quản nhiệm giáo xứ Vĩnh Quang Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng đã dâng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời và cầu cho các Đấng Bậc phục vụ việc rao giảng Tin Mừng tại hai vườn thánh của giáo xứ Vĩnh Quang.
Nhà thờ giáo xứ Vĩnh Quang hiện có ba vườn thánh: một vườn thánh cũ của giáo xứ đã hết chỗ chôn cất và là nơi an nghỉ của 3 cha, trong đó có 2 cha thuộc Hội thừa sai Paris và một cha người Việt Nam; một vườn thánh của giáo họ Vàng Cài từ năm 1947 đến nay chưa sử dụng và vườn thánh Gò Đồn là nơi chôn cất người qua đời hiện nay của giáo xứ.
Vào lúc 07g00 sáng, ngày 02.11.2017, cha Ciuse đã dâng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại vườn thánh Gò Đồn. Đây là nơi được sử dụng chôn cất người qua đời trong giáo xứ kể từ năm 2000 đến nay, với gần 400 tín hữu và hàng ngàn thai nhi được an táng trong hơn chục năm qua. Trong Thánh lễ, cha Giuse đã nhắc nhở mọi người phải luôn kính nhớ và biết ơn các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, người thân. Hiếu thảo với các ngài khi còn sống và cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời. Sau Thánh lễ, cha Giuse đi thắp hương cho phần mộ các thai nhi và các phần mộ tại vườn thánh.
Vào lúc 19g30, ngày 03.11.2017, cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng tiếp tục dâng Thánh lễ cầu cho các Đấng Bậc đang an nghỉ tại vườn thánh cũ của giáo xứ Vĩnh Quang. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh về sự hy sinh vất vả của các cha tiên khởi trong việc kiến tạo xây dựng giáo xứ, từ cơ sở vật chất đến nền móng đức tin. Sự hiện hữu của 3 phần mộ các cha tiên khởi được cha Giuse ví như di sản vô giá của giáo xứ cần được trân trọng gìn giữ, bởi chính các ngài đã chết đi để cho giáo xứ được sống, tồn tại và phát triển như hiện nay. Cha cũng nhắc nhở mọi người biết trân trọng những sự hy sinh đó của các cha và của các bậc tiền nhân mà cố gắng duy trì, bảo vệ và thăng tiến đời sống đức tin trong cộng đoàn. Cha cũng nhắc nhở mọi người luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài nữa.
Sau Thánh lễ, cha Giuse cùng cộng đoàn đọc kinh viếng vườn thánh để lĩnh ơn đại xá chỉ cho các linh hồn và thắp hương tưởng nhớ 3 cha.

Một số hình ảnh:


 
BTT giáo xứ Vĩnh Quang 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log