Thứ ba, 16/04/2024

Giáo Xứ Cát Ngòi Đón Cha Phó Đặc Trách Phêrô Phan Văn Vẻ

Cập nhật lúc 20:54 03/11/2017
WGPHH - Ngày 29.10.2017, giáo xứ Cát Ngòi tổ chức Thánh lễ đón cha phó Đặc trách Phêrô Phan Văn Vẻ. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g30 sáng, do cha Trưởng hạt Sơn Tây Gioan Đặng Văn Nghĩa chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ, có cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San, cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Tham dự Thánh lễ, có quý thầy mục vụ cùng đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
 
Giáo xứ Cát Ngòi hân hoan chào đón cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ
Giáo xứ Cát Ngòi hân hoan chào đón cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ
Ngày 07.10.2017, thầy Phêrô Phan Văn Vẻ cùng với 8 thầy Phó tế khác, đã được Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục giáo phận Hưng Hóa đặt tay truyền chức linh mục, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường ơn gọi. Sau khi lãnh nhận hồng ân Linh mục, cha Phêrô trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tình người.
​Nhận được văn thư bổ nhiệm của Bề trên giáo phận, cha Phêrô đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường với sứ vụ mới tại xứ Cát Ngòi, tiếp tục hành trình “Loan báo Tin Mừng cho người nghèo”.

 
Giáo xứ Cát Ngòi hân hoan chào đón cha phó Phêrô Phan Văn vẻ
Cha Quản xứ Antôn Vũ Thái San dẫn cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ tiến vào nhà thờ Cát Ngòi
Đúng 7g30 sáng, đoàn xe đón cha Phêrô Phan Văn Vẻ từ giáo xứ Phú Hữu (nơi cha từng mục vụ với vai trò thầy giúp xứ, thầy Phó tế) về tới giáo xứ Cát Ngòi. Trong tiếng hoan hô chúc mừng, hân hoan của bà con giáo xứ Cát Ngòi. Mọi người tiến đến bắt tay chào mừng cha Phêrô và cùng cha bước vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Ngay sau đó, đại diện các hội đoàn, Ban hành giáo các giáo họ trong và ngoài giáo xứ, các ân nhân, thân nhân, chính quyền địa phương hai huyện Hoài Đức, Quốc Oai (Hà Nội) đã đến chúc mừng giáo xứ Cát Ngòi và cha phó Đặc trách Phêrô Phan Văn Vẻ. Trong tiếng kèn trống vang vang khúc nhạc thánh ca cùng tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn, cha Phêrô lần lượt bắt tay hỏi thăm và cám ơn cộng đoàn.
 
Cha phó Phêrô đón nhận những lời chúc tốt đẹp của quan khách và cộng đoàn
Cha phó Phêrô đón nhận những lời chúc tốt đẹp của quan khách và cộng đoàn
Đúng 9g30 sáng, Thánh lễ đón cha phó Phêrô được cử hành long trọng. Đoàn rước cha phó, cùng quý cha đồng tế tiến vào nhà thờ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Antôn Vũ Thái San - Quản nhiệm giáo xứ Cát Ngòi chào mừng quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách, cũng như cộng đoàn; cách riêng, cha Antôn chúc mừng giáo xứ Cát Ngòi vì ngay khi Bề trên giáo phận quyết định thuyên chuyển cha Giuse Nguyễn Tiến Liên lên mục vụ tại giáo xứ Mai Sơn (Sơn La) thì liền sau đó cũng bổ nhiệm cha Phêrô về với giáo xứ Cát Ngòi. Điều này cho thấy sự quan tâm, ưu ái của Bề trên giáo phận với Cát Ngòi. Cha Antôn cũng chúc mừng giáo xứ Cát Ngòi từ nay có cha Phêrô - một tân linh mục, một trong những hoa quả đầu mùa của Thiên Chúa đã về với giáo xứ và cha sẽ luôn túc trực lo mọi công tác mục vụ trong giáo xứ.
Cha Phêrô Phan Văn Vẻ trình văn thư bổ nhiệm của Bề trên giáo phận lên cha Quản hạt Sơn Tây Gioan Đặng Văn Nghĩa. Cha quản hạt trao văn thư bổ nhiệm cho cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp công bố trước cộng đoàn.

 
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp công bố văn thư bổ nhiệm của Bề trên giáo phận
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp công bố văn thư bổ nhiệm của Bề trên giáo phận
Sau khi văn thư bổ nhiệm được công bố, cộng đoàn cùng vang lên một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp đến, đại diện Hội đồng Giáo xứ Cát Ngòi thay mặt cộng đoàn dân Chúa dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Bề trên giáo phận và tặng hoa cho cha Phêrô.
Đón nhận tình cảm của bà con giáo dân giáo xứ Cát Ngòi, cha Phêrô Phan Văn Vẻ đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Bề trên giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì cũng như cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ. Cha Phêrô cũng mong muốn được quý cha trong hạt Sơn Tây, cách riêng là cha Quản nhiệm Antôn Vũ Thái San luôn cầu nguyện, chia sẻ và tham vấn cho mọi công tác mục vụ, để cha có thể hoàn thành tốt sứ vụ được Bề trên trao phó. Cuối cùng, cha Phêrô ước mong cộng đoàn giáo xứ Cát Ngòi hãy đón nhận cha như người con trong giáo xứ để cùng cộng tác và xây dựng giáo xứ ngày một trưởng thành, thăng tiến như lòng Chúa mong muốn.

 
Cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ công bố Tin Mừng
Cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ công bố Tin Mừng
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa chúc mừng giáo xứ Cát Ngòi vì có cha Phêrô ở cùng với cộng đoàn. Cha ví von cha Phêrô ở với cộng đoàn cũng như Chúa Giêsu khi xưa ở giữa nhân loại vì thiên chức linh mục là Chúa chọn, thuộc về chúa, thuộc về Hội thánh Chúa. Chúa Giêsu khi xưa ở thế gian có không ít người chống đối, đó là những luật sĩ, những đảng phái chính trị, nhóm tôn giáo… Họ đặt câu hỏi để thử Chúa: Giới răn nào quan trọng nhất? Khi trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nối kết hai giới răn: “Anh em hãy yêu mến Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn của anh em” và “phải yêu mến người thân cận như chính mình” trở thành một. Điều quan trọng và mới mẻ nhất trong giới răn Chúa Giêsu nói đến, chính là Ngài đặt tình yêu với tha nhân cũng giống như tình yêu với Thiên Chúa, đặt ngang tầm tình yêu tha nhân với tình yêu Thiên Chúa; đó là cũng là bài học Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng. Trong dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu đồng hóa mình với tất cả người ăn xin, người tù tội, người đói khát…Khi chúng ta phục vụ những con người bé nhỏ, yếu thể ấy là chúng ta phục vụ chính Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu không có hai thứ tình yêu nhưng chỉ là một, thái độ chúng ta đối với người thân cận thế nào thì chúng ta cũng đối với Thiên Chúa như vậy. Chúng ta đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện nhưng về nhà không yêu thương anh chị em chúng ta thì cũng chỉ là con người giả dối mà thôi.
 
Cha Quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng lễ
Cha Quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng lễ
Cha Gioan nhấn mạnh đến câu châm ngôn mà cha Phêrô Phan Văn Vẻ đã chọn cho đời sống linh mục của mình: “tôi có gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”(1Cr15,10). Cha nói: “đúng là chúng ta không là gì nhưng chúng ta rất hãnh diện, tự hào vì được Chúa yêu và được Ngài ban nhiều ơn lành”.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh thể và kết thúc lúc 10g30 trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn. Sau Thánh lễ, quý cha, quý khách và cộng đoàn cùng chung vui với cha phó Phêrô và giáo xứ Cát Ngòi trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà xứ.

 
Quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với cha phó Phêrô
Quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với cha phó Phêrô
Một số hình ảnh khác:

Giuse Hoàng Văn Lực
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log