Thứ bảy, 20/04/2024

Tân Linh Mục Giuse Cao Minh Vượng Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Quê Hương Nỗ Lực

Cập nhật lúc 11:28 11/10/2017
Tân linh mục Giuse Cao Minh Vượng dâng Thánh lễ tạ ơn tại quê hương Nỗ Lực, vào lúc 09g00, ngày 10.10.2017.
WGPHH –         “Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, Đức khiêm tốn đem lại vinh quang” (Cn 18, 12). Đó là câu châm ngôn mà Tân linh mục Giuse Cao Minh Vượng đã chọn để sống và suy niệm trong cuộc đời linh mục; cách đặc biệt là trong Thánh lễ mở tay tại quê hương Nỗ Lực, được cử hành vào lúc 09g00, ngày 10.10.2017. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, cha Trưởng hạt Giuse Lê Ngọc Nghi cũng là cha quản xứ Nỗ Lực, cha Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thái – Nghĩa phụ của Tân linh mục, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý dì, quý ân nhân, quý khách gần xa cùng đông đảo bà con giáo dân nơi đây.
 
Tân linh mục đón nhận những lời chúc tốt đẹp trong ngày Lễ Tạ ơn
Tân linh mục đón nhận những lời chúc tốt đẹp trong ngày Lễ Tạ ơn
Dù trời đổ mưa nhưng ngay từ sáng sớm, quê hương Nỗ Lực đã được đón tiếp các đoàn khách từ khắp nơi về chung chia niềm vui với Tân linh mục cùng gia đình và giáo xứ. Tân Linh mục vui mừng đón nhận những tình cảm tốt đẹp của tất cả mọi người dành cho mình trong ngày hồng phúc hôm nay. Đại gia đình anh em nội ngoại của Tân Linh mục là những người đầu tiên ưu ái dành cho Tân linh mục những lời chúc tốt đẹp nhất, với ước nguyện Tân linh mục sẽ luôn trung thành, nhiệt huyết dấn thân trong sứ vụ gắn liền với Thánh chức Linh mục vừa đón nhận. Kế đến là gia đình linh tông, các đoàn đại biểu, đại diện chính quyền địa phương, quý ân nhân, thân nhân, và bạn bè của Tân linh mục, cùng các hội đoàn, các giáo họ, giáo xứ tại quê hương cũng như những nơi Tân Linh mục từng tập vụ và mục vụ.
Đúng 9g00, đoàn đồng tế được rước từ nhà xứ tiến về lễ đài trong niềm hân hoan vui mừng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Rước đoàn đồng tế
Rước đoàn đồng tế
Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng đại diện Phêrô, cũng là cha đồng hương Nỗ Lực với Tân linh mục, ngỏ lời với cộng đoàn. Cha dí dỏm ví von những trận mưa không ngớt hôm nay chính là mưa hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên Tân linh mục như lời của một bài hát “hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man…”. Cha nói về ý nghĩa của câu châm ngôn rất đặc biệt mà Tân linh mục đã chọn để sống, và cầu chúc cho Tân linh mục luôn được ơn trung thành, và hạnh phúc trong hành trình mới. Cha cũng kêu gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa cùng Tân linh mục và nhất là, xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Tân linh mục để Tân linh mục trở thành người linh mục như lòng Chúa mong muốn.  
Sau lời ngỏ của cha Tổng đại diện, Tân linh mục Giuse Cao Minh Vượng chính thức chủ tế Thánh lễ đầu tay với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên, gia đình và biết ơn người, biết ơn đời đã cho Tân linh mục có được ngày hồng phúc hôm nay.

 
Tân linh mục Giuse Cao Minh Vượng chủ tế Thánh lễ đầu đời linh mục
Tân linh mục Giuse Cao Minh Vượng chủ tế Thánh lễ đầu đời linh mục
Trong bài giảng lễ, cha Nghĩa phụ Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thái chia sẻ về ơn gọi linh mục luôn gắn liền với các gia đình. Cha nói: “Linh mục không ở trên, không ở ngoài gia đình, nhưng từ gia đình mà ra và để phục vụ các gia đình”. Cha cũng chia sẻ những đòi hỏi cần có ở một linh mục là phải luôn nhớ mình là ai để mọi người nhận ra đó là người của Chúa và người của mọi người; luôn nhớ mình là ai để khi phục vụ, linh mục nên chứng nhân cho Thiên Chúa yêu thương, khó nghèo, khiêm hạ; luôn nhớ mình là ai để khi giảng, mọi người gia tăng niềm tin, ngập tràn ủi an, hy vọng đỡ nâng; luôn nhớ mình là ai để khi hành Bí tích, mọi người tham dự thấy có sự hiện diện thiêng thánh của Chúa; luôn nhớ mình là ai để mọi người đều nhận ra đó là mục tử của Lòng Thương Xót… Cha Phanxicô cũng đặc biệt nhấn mạnh: linh mục không hạ mình trước mọi quyền lực, nhưng hạ mình trước người nghèo; Linh mục phải có lòng thương xót hơn là nghiêm khắc; nếu linh mục không có “mùi mục tử” thì chỉ là những kẻ chăn thuê, chỉ là người quản trị, là một công chức. Cha nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto 16: “Một linh mục không phải là một chuyên gia đứng nhìn, ban phát lời khuyên, nhưng linh mục là người nhân danh Thiên Chúa, ở vào địa vị của con người, bên cạnh họ lúc vui, lúc buồn, lúc hy vọng, lúc sợ hãi… các linh mục này, chúng ta cần cho tương lai”, để nhắn nhủ Tân linh mục hãy biết “đồng sinh đồng tử” với đoàn chiên mà Chúa và Giáo hội đã trao phó.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi mọi người hãy cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Tân Linh mục chu toàn tốt sứ vụ thiêng liêng, và đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng của một linh mục phục vụ dân Chúa.

 
Cha Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thái - Nghĩa phụ của Tân linh mục giảng lễ
Cha Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thái - Nghĩa phụ của Tân linh mục giảng lễ
Sau khi rước lễ, cộng đoàn hiệp ý đọc kinh cầu cho Tân Linh mục biết thi hành chức vụ tư tế theo tinh thần của Chúa, bằng đời sống bác ái, dấn thân phục vụ quên mình vì đoàn chiên. Tân linh mục khiêm tốn quỳ gối trước bàn thờ Chúa xin ơn trợ giúp và tâm tình biết ơn sâu sắc vì Chúa đã thương chọn gọi mình vào hàng ngũ linh mục để từ nay được hiến thân và sống trọn vẹn cho Chúa và đoàn chiên. 
 
Tân linh mục khiêm tốn quỳ trước bàn thờ
Tân linh mục khiêm tốn quỳ trước bàn thờ trong lời Kinh cầu cho Tân Linh Mục
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Tân Linh mục Giuse Cao Minh Vượng dâng lời tri ân quý Đức cha, cha Tổng đại diện, cha Nghĩa phụ, quý cha, anh em nội ngoại trong gia đình, quý thầy cô, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè, quý chính quyền, quý khách và cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Sau khi ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn, Tân Linh mục chụp hình lưu niệm với quý cha và gia đình. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo xứ Nỗ Lực có thêm một người con được chọn gọi vào hàng tư tế của Chúa. Xin chúc mừng Tân linh mục và xin Chúa luôn đồng hành, chúc lành cho Tân linh mục cũng như sứ vụ mà Tân linh mục vừa đón nhận.

Một số hình ảnh khác:

 
Gia đình huyết tộc
Gia đình huyết tộc của Tân linh mục
Gia đình Linh tông
Ông bà cố và gia đình Linh tông

Tân linh mục chụp hình lưu niệm cùng quý cha
Tân linh mục chụp hình lưu niệm cùng quý cha
BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log