Thứ năm, 25/04/2024

Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất Làm Phép Nhà Mục Vụ Và Dâng Thánh Lễ Kỷ Niệm 120 Năm Thành Lập Giáo Xứ Tuyên Quang

Cập nhật lúc 16:16 30/10/2017
WGPHH – Vào lúc 09g00 sáng nay, thứ Hai, ngày 30.10.2017, giáo xứ Tuyên Quang đã cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ và dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 120 năm thành lập giáo xứ.
Ngay từ buổi sớm, bầu không khí của giáo xứ đã trở nên nhộn nhịp và vui tươi bởi những đoàn khách xa gần đã về đây để chúc mừng giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Niềm vui của giáo xứ càng trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, khi mọi người được chào đón Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, người Cha chung của giáo phận trong tiếng kèn vang dội vào lúc 08g15. 
Trước khi cử hành Thánh lễ tạ ơn, Đức cha, cha xứ Giuse Nguyễn Thái Hà và ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ tiến lên cắt băng khánh thành ngôi nhà mục vụ của giáo xứ. Sau nghi thức cắt băng khánh thành là nghi thức làm phép nhà mục vụ của giáo xứ vào lúc 9g00 do Đức cha Gioan Maria chủ sự. Sau nghi thức làm phép nhà mục vụ, cộng đoàn cùng rước đoàn đồng tế về lễ đài trong tiếng kèn, tiếng trống vang dội, để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập giáo xứ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha xứ Giuse Nguyễn Thái Hà, qúy cha trong và ngoài giáo phận.
Mờ đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn: “Chúng ta hãy tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã gìn giữ và quan phòng giáo xứ Tuyên Quang qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi mà giáo xứ đã nhận làm Đấng bảo trợ. Đồng thời, dâng thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ ngôi nhà mục vụ khang trang vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập. Đó là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của giáo xứ Tuyên Quang. Nhưng bên cạnh việc xây dựng các cơ sở vật chất, chúng ta cần phải xây dựng đức tin, xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin với Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi bầu cử cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa cũng như sự đoàn kết thương yêu của tôn giáo bạn, để cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất, làm cho xã hội ngày trở nên tốt đẹp hơn”.
Với tâm tình tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương gìn giữ giáo xứ trong suốt 120 năm qua, nên trong bài chia sẻ, cha xứ Giuse Nguyễn Thái Hà đã giúp cộng đoàn phụng vụ nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ. Ngài cho biết: “Theo kỷ yếu của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đời vua Trang Tôn, niên hiệu Phúc Thái có ông Vũ Công Mật – Tổng trấn Tuyên Quang cùng với một số tuỳ tùng hay về Hưng Hóa giao dịch, buôn bán. Sau thời gian đi lại, ông quen biết một số giáo hữu nên đã tình nguyện học và xin theo Đạo Công giáo. Sau thời gian học và tìm hiểu, ngày 24.04.1647 đã có 14 người xin chịu phép Thánh Tảy. Nhưng vì số tín hữu còn ít, lại ở nơi rừng thiêng nước độc nên sinh hoạt đạo phải quy về xứ Bầu Nọ (Nỗ Lực – Việt Trì ngày nay), nên đạo thánh Chúa ở đây không được phát triển mạnh.
Năm 1887, Bề trên sai cố Bắc (Girot) lên vùng Tuyên Quang để lo truyền giáo. Đến năm 1985, Tòa giám mục sai cha Báu (Julan Chotard) lên thay cho cố Bắc. Khi đến Tuyên Quang, cha Báu thấy cần phải xây dựng nhà thờ, quy tụ Dân Chúa để cử hành Thánh lễ. Vì quãng đường từ Tuyên Quang về Nỗ Lực rất xa, đi lại khó khăn, cha Báu đã xin Bề trên cho được tách xứ Tuyên Quang. Với nguyện vọng chính đáng, Đức cha Lộc (Paul Ramond) đã k‎ văn bản chấp thuận thành lập giáo xứ Tuyên Quang ngày 19.03.1897 với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Khi mới thành lập, giáo xứ Tuyên Quảng chỉ có 100 nhân danh.
Sống còn hơn 100 năm, với địa bàn rộng lớn, giáo dân tăng nên ngày 13.06.2006, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã chia tách giáo xứ Tuyên Quang thành ba xứ: xứ Tuyên Quang; xứ Phú Lâm và xứ Tân Yên. Đến tháng 11.2011, Đức cha Gioan Vũ Tất một lần nữa chia tách giáo xứ Tuyên Quang thành: xứ Tuyên Quang và xứ Ân Thịnh.
Giáo xứ Tuyên Quang sau hai lần chia tách, hiện nay số nhân danh là 2416 được chia thành 9 giáo họ:Phúc Sơn, Vân Hà, Xuân Áng, Xuân Quang, Bình Thành, Liên Kết, Trường Thi, Cầu Chéo và Trũng Lầu, với chiều dài 25km.
Từ khi thành lập đến nay, giáo xứ được chăm sóc, hướng dẫn và dạy dỗ bởi các cha: cha Julian Chotard – Báu (1895-10.1897); cha Jean Gauja – Ngọc (1900-1937); Cha Sáng (1937 -1940); cha Louis Chabert - Hưng (1940-1945); Cha Antôn Thịnh (1947 – 1986); cha Phêrô Cử (1986 – 2006); cha Giuse Sự, ngài coi sóc giáo xứ một thời gian ngắn; và hiện nay, giáo xứ đang được coi sóc bởi cha Giuse Nguyễn Thái Hà từ tháng 09.2007 đến nay”.
Trước khi kết thúc bài chia sẻ, cha Giuse nói lên tâm tình tạ ơn Chúa vì qua sự bầu cử của Mẹ Mân Côi, giáo xứ đã vượt qua bao thăng trầm của thời cuộc để có thể đứng vững và trưởng thành như ngày hôm nay. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công xây dựng giáo xứ này. Đồng thời, cha kêu gọi cộng đoàn giáo xứ hãy cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ không ngừng, hãy tri ân tổ tiên, ông bà bằng cách củng cố lòng tin cho vững mạnh, sống bác ái, để xây dựng giáo xứ thăng tiến về mọi mặt. Cuối bài giảng, cha xứ Giuse xin Đức cha, qúy cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện thêm cho giáo xứ Tuyên Quang.
Sau những lời chia sẻ của cha xứ Giuse, cộng đoàn tiếp tục dâng thánh lễ tạ ơn với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên, cám ơn Đức cha, qúy cha cùng qúy khách xa gần đã đến hiệp dâng thánh lễ và chung vui với cộng đoàn giáo xứ trong ngày đặc biệt này.
Thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 120 thành lập giáo xứ Tuyên Quang kết thúc vào lúc 10h30. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và chở che giáo xứ Tuyên Quang, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, để giáo xứ ngày càng vững mạnh và trưởng thành hơn.

Một số hình ảnh:

Cha xứ Giuse Nguyễn Thái Hà ngỏ lời xin Đức cha cắt băng khánh thành và làm phép nhà mục vụ

Cha phó giới thiệu Đức cha cùng quý cha với cộng đoàn

Cha Giuse Nguyễn Thái Hà chia sẻ trong thánh lễ

Vị đại diện cộng đoàn cám ơn Đức cha, quý cha cùng quý khách

Đức cha cùng quý cha chụp hình lưu niệm

Đức cha chụp hình lưu niệm với cha xứ, cha phó và HĐGX
Anh chị em ca đoàn giáo xứ chụp hình lưu niệm với Đức cha




 
BBT giáo xứ Tuyên Quang
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log