Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Phú Nghĩa

Cập nhật lúc 23:17 02/09/2017
WGPHH - Ngày 01.09.2017, tại giáo xứ Phú Nghĩa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 70 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức cha, có cha quản xứ Antôn Vũ Thái San, cha Giuse Nguyễn Tiến Liên. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý dì, quý  phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu của các em và đông đảo bà con giáo dân.
Trước Thánh lễ, vào lúc 18g30, Đức cha Gioan Maria gặp gỡ và chia sẻ với các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và cộng đoàn về giáo lý, về 7 bí tích, nhất là Bí tích Thêm Sức. Đức cha dùng hình ảnh hoàng tử - công chúa để so sánh với ơn riêng mà người Công giáo được nhận đó là trở thành con vua trên các vua là Thiên Chúa, là Thượng Đế chí tôn.
Đi từ ơn nghĩa Thiên Chúa ban cho người Công giáo được trở thành dân riêng, trở thành con cái Chúa, Đức cha căn dặn: “bổn phận là con cái, chúng ta phải có trách nhiệm báo hiếu bằng cách sống đạo theo 10 Điều răn Đức Chúa Trời với hai việc: trước là kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy”. Nhưng để thực hiện và sống được điều đó, con người phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Đức cha nhắc nhở các em phải luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho ơn khôn ngoan và hiểu biết, giúp các em ngày càng dấn thân hơn trong đời sống đạo và trên con đường loan báo Tin Mừng.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ với các em và cộng đoàn trước Thánh lễ
Đúng 19g30, đoàn đồng tế cùng các em tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ. Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria nhấn mạnh đến sứ mạng của Chúa Giêsu mà chính Ngài đã đọc lại lời ngôn sứ Isaia: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, loan tin cho người mù biết họ sẽ được sáng mắt, trả lại tự do người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4, 18 - 19). Qua Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức, các em được xức dầu, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để sống đạo, làm chứng giữa đời, và làm ngôn sứ cho Chúa bằng chính đời sống bác ái, hy sinh, vị tha của mình.
Bên cạnh đó, Đức cha cũng cho thấy xã hội Việt Nam ngày hôm nay về phương diện kinh tế, vật chất đã phát triển hơn, nhưng lại nghèo đói về tình yêu, bởi sự dối trá, sống giả và làm giả ở khắp mọi nơi. Sống trong một xã hội như thế, Đức cha mời gọi mỗi người công giáo hãy sống chân thành, hãy là “ánh sáng thế gian”, và đó là cách mà mỗi chúng ta mang chân lý, sự thật, mang Tin Mừng đến cho những người chưa biết Chúa. Cuối cùng, Đức cha mong muốn các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay tiếp tục học lên giáo lý Sống Đạo, để mỗi ngày trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

 
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Sau khi lập lại lời tuyên xưng đức tin, 70 em và cha mẹ đỡ đầu lần lượt tiến bước lên cung thánh để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc tốt đẹp vào hồi 20g45.  Sau Thánh lễ, Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm cùng với các em vừa được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, được luôn vững mạnh trong đức tin, nồng nàn trong lòng mến, để các em trở nên chứng nhân trung kiên của Chúa Kitô cho mọi người và cho thế giới hôm nay.

 
Đức cha ban Bí tích Thêm Sức cho các em
Đức cha Gioan Maria ban Bí tích Thêm Sức cho các em
Một số hình ảnh khác:

Giuse Hoàng Văn Lực
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log