Thứ sáu, 19/04/2024

Hành trình trở về thăm Nhà Chung giáo phận của Nhóm Anh Em Miền Núi

Cập nhật lúc 10:57 08/07/2017
Thật hạnh phúc khi các thành viên Nhóm Anh Em Miền Núi có dịp được gặp gỡ nhau, chia sẻ cuộc sống, công ăn việc làm, động viên nhau cùng sống tốt hơn; đồng thời có thời gian ôn lại những kỉ niệm một thời vang bóng !
Được thành lập tại giáo xứ Sapa ngày 1 tháng 1 năm 2014, nhóm Anh Em Miền Núi, là các anh em đã từng theo đuổi ơn gọi Linh mục, muốn quy tụ lại để liên kết, nâng đỡ và giúp nhau sống chứng nhân giữa đời, với phương châm luôn hướng về người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật… cần giúp đỡ tại vùng núi.
Với sự bảo trợ của thánh quan thầy Phanxicô Assisi, con số thành viên ban đầu là 4, nay đã tăng lên là 15. Hàng tháng Nhóm đóng quỹ để xin lễ cầu nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và tham gia một số hoạt động của giáo xứ, giáo họ.
Để tri ân các Đấng trong giáo phận nhà, ngày 13 tháng 6 năm 2017, Nhóm đã quyết định về thăm lại Tòa giám mục, các đức cha và các cha đã đồng hành trong thời gian anh em là tu sinh, chủng sinh của giáo phận.
Xuất phát từ Sapa và các nơi khác sáng sớm ngày 13, buổi trưa anh em đã có mặt đông đủ tại Tòa giám mục để gặp gỡ, trò chuyện và dùng cơm cùng đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Đaminh Hoàng Minh Tiến cùng các cha và các dì tại nhà ăn Tòa giám mục, bữa ăn thật ấm cúng và thấm đượm tình cha con.
Sau giờ nghỉ trưa, anh em có phút hồi tâm và đã được cha Đaminh ban bí tích Hòa giải trước thánh lễ lúc 2 giờ chiều. Cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản xứ Sapa và là cha linh hướng của Nhóm cũng đã về kịp để cùng cha Đaminh dâng lễ cho anh em.
Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm, sốt sáng. Anh em cảm nghiệm được hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người trong suốt hành trình của cuộc sống, cho dù ở bậc sống nào thì anh em vẫn luôn hướng về nhà cha chung và cố gắng để thăng tiến cuộc sống, hầu xây dựng gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong bài giảng lễ, cha Đaminh đã nhắn nhủ nhiều điều, làm anh em nhớ lại những năm tháng trước đây, vẫn tâm tình đó, vẫn con người đó, vẫn cảnh vật đó, mà thấy lòng tràn ngập tình yêu thương của Chúa.
Nhân ngày lễ kính thánh Antôn, anh em cũng không quên cầu nguyện cho đức cha Antôn Vũ Huy Chương - nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa - hiện đang là giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt.
Cuối thánh lễ, cha con cùng hướng về Đức Mẹ Maria nhân dịp kỷ niệm 100 biến cố Fatima, xin Mẹ che chở và hướng dẫn từng người trên bước đường dương thế.
Thế rồi, giờ phút mong đợi cũng đến, anh em đã được gặp và chào thăm đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, người cha thân thương và đã từng là cha giáo của anh em, vì bận công việc mục vụ cho nên giờ này ngài mới trở về Tòa giám mục.
Trước mặt hai đức cha, anh trưởng nhóm Giuse Trần Văn Quân đã giới thiệu các thành viên của nhóm, và thay lời anh em chúc mừng đức cha Gioan nhân ngày kỉ niệm 7 năm ngài được tấn phong Giám mục, và 4 năm ngày đức cha Anphong được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Xin Chúa ban cho các ngài sức khỏe, lòng nhiệt huyết và sự khôn ngoan để các ngài dẫn dắt đoàn chiên được Chúa trao phó trong cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận.
Nhân dịp này, anh trưởng nhóm cũng bày tỏ lời lòng biết ơn cha Đaminh Hoàng Minh Tiến và cha Phêrô Phạm Thanh Bình đã luôn đồng hành với anh em. Xin các ngài tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để anh em có thể liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết hơn, nhằm phát huy tốt hơn tinh thần của nhóm Anh Em Miền Núi.
Đức cha đã căn dặn anh em nhiều điều, quan trọng nhất ngài nói: “…anh em cần giữ việc tham dự thánh lễ Chúa nhật và gặp gỡ nhau thường xuyên, liên kết các thành viên để mở rộng nhóm, xây dựng nhóm thành một hội đoàn vững mạnh…”
Cha con trò chuyện hồi lâu, bao tâm tình được bộc bạch, chia sẻ. Mỗi người đều cảm nhận được tình cảm nồng ấm của vị cha chung của giáo phận và sự quan tâm của các cha đến từng anh em. Dường như Đức cha vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh em, nhưng thời gian không cho phép nên đành để dịp khác.
Anh em rời Tòa Giám Mục trong sự vui vẻ và bình an.
Thế rồi, đoàn Anh Em Miền Núi đến thăm giáo xứ Nỗ Lực theo lời mời của cha phó xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm – từng là thầy phụ trách tu sinh tại Phùng Khoang, Hà Nội. Vì đã có thời gian cùng chung một nhà nên lâu ngày được gặp lại, anh em đều mừng rỡ hân hoan. Cùng với sự hiện diện của cha chính xứ Giuse Lê Ngọc Nghi, anh em đã được các ngài đón tiếp thật nồng hậu, ấm tình cha con.
Nỗ Lực là một trong những xứ đạo lâu đời nhất của giáo phận, có đền thánh Vân, quảng trường Đức Mẹ Mân Côi… nơi đây thường tổ chức đại hội sinh viên công giáo trong giáo phận. Khi còn là sinh viên, các anh em trong Nhóm có nhiều dịp qua lại nơi này, cho nên Nỗ Lực trở nên rất đỗi gần gữi thân thương. Với sự phát triển nhanh chóng, hôm nay nhà xứ Nỗ Lực dường như còn khang trang và đẹp đẽ hơn cả Tòa giám mục.
Rời Nỗ Lực, anh em tiếp tục hành trình đến thăm gia đình các thành viên trong Nhóm, dùng cơm chiều tại nhà anh Giuse Nguyễn Văn Hào, giáo xứ Bãi Dòng; thăm nhà anh Giuse Đỗ Hùng Mạnh, giáo xứ Chiêu Ứng rồi về nghỉ đêm tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch. Trở lại nơi đây, anh em được các thầy tiếp đón rất ân cần, mỗi người như sống lại những ngày tĩnh tâm và học tập nơi đây.
Sáng sớm ngày 14/6, trước khi lên đường trở về, anh em chào thăm và cám ơn cha phó Giám đốc điều hành Trung Tâm Mục Vụ Giuse Đỗ Đình Tôn; thăm và ăn sáng tại nhà riêng của anh Giuse Giang Ngọc Anh, giáo xứ Thạch Sơn, và một số gia đình anh em khác.
Chuyến đi thật ý nghĩa, có thể nói là “ý nghĩa nhất trong đời”, như lời anh Giuse Trần Mạnh Đạt đã nói.
Thật hạnh phúc khi các thành viên Nhóm Anh Em Miền Núi có dịp được gặp gỡ nhau, chia sẻ cuộc sống, công ăn việc làm, động viên nhau cùng sống tốt hơn; đồng thời có thời gian ôn lại những kỉ niệm một thời vang bóng !

 
Một số hình ảnh của chuyến đi:


Bữa cơm thân mật tại Tòa giám mục Hưng Hóa


Nhà nguyện ấm cúng đơn sơ, nơi anh em đã gắn bó nhiều năm tháng với các giờ kinh và thánh lễ








15 thành viên Nhóm Anh Em Miền Núi trình diện đức cha




Giáo xứ Nỗ Lực, nơi đong đầy các kỷ niệm một thời 


Giuse Trần Văn Quân
Nguồn: sapachurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log