Thứ bảy, 20/04/2024

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 17:38 25/03/2017
WGPHH - Vào lúc 8g00 sáng hôm nay, ngày 25.03.2017, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đã chủ tế Thánh lễ và truyền chức phó tế cho chín thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các Đại Chủng Viện và Học Viện thần học. Đồng tế trong Thánh lễ, có Đức cha Phụ tá  Anphong Nguyễn Hữu Long và qúy cha trong và ngoài giáo phận, với sự hiệp thông của đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Đúng 8g00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang trọng và niềm vui của toàn thể giáo phận.
 
Đoàn rước tiến vào Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
Đoàn rước tiến vào Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria đã cho thấy sứ mạng cũng như nét đẹp của đời sống độc thân trong chức vụ Phó tế. Đặc biệt, Đức cha nói lên ý nghĩa khi các Tân Phó tế được Hội Thánh tiếp nhận lời hứa sống độc thân trong chính ngày lễ Truyền Tin hôm nay. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cùng Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ đồng trinh cho các thầy lãnh nhận chức phó tế hôm nay, và cho tất cả những người dâng mình cho Chúa trong đời sống độc thân thánh hiến, luôn sống xứng đáng với ơn gọi cao quý mà Chúa đã thương ban.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất mở đầu Thánh lễ phong chức
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất mở đầu Thánh lễ phong chức
Trong bài giảng lễ hôm nay, Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long đã chia sẻ về lời xin vâng của Đức Mẹ cũng là lời xin vâng của Chúa Giêsu trước ý định của Chúa Cha: “Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39, 8). Vì thế, Thánh lễ Truyền Tin hôm nay mời gọi mỗi người, bất kể là giáo dân hay là các linh mục và tu sĩ, đều được Chúa mời gọi để đáp lời xin vâng trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời, dù cho chúng ta không hiểu rõ. Nhất là với các thầy lãnh nhận chức phó tế hôm nay, các thầy cũng sẽ thưa “xin vâng” trước ý định của Chúa. Lời “xin vâng” này sẽ biến các thầy từ giáo dân trở thành giáo sĩ. Như Đức Mẹ từ một thôn nữ trở thành Mẹ của Chúa. Và như Chúa Giêsu, từ Thiên Chúa trở thành người. Tuy nhiên, lời xin vâng được các thầy đáp một lần ngắn ngủi thôi, nhưng phải trải dài suốt cuộc đời, không hề rút lại cũng không làm nhẹ bớt những đòi hỏi của nó theo gương Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Bên cạnh đó, Đức cha cũng cho thấy, chức Phó tế của Hội Thánh tự căn là chức được thiết lập để phục vụ (CVTĐ 6) không chỉ trong thời gian làm phó tế mà còn kéo dài khi trở nên linh mục cho đến hết đời, như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Giữa anh em ai làm đầu phải hầu anh em, vì con người đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc mọi người” (Mc 10, 44 – 45). Thế nên, để có thể sẵn sàng và mau mắn phục vụ, các thầy phó tế được mời gọi thực hiện trong suốt cuộc đời của mình những quyết định thiết yếu sau đây: Thứ nhất là cầu nguyện liên lỉ để gắn kết với Chúa. Thứ hai, độc thân suốt đời hầu toàn tâm toàn lực phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Thứ ba, vâng phục Bề trên giáo phận, để không còn tìm ý riêng mình nữa mà chỉ tìm thánh ý Chúa. Thứ tư là phục vụ Lời Chúa, Thánh Thể Chúa và việc bác ái với tâm hồn thánh thiện, vui tươi, nhanh nhẹn trong tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu đã dạy. Thứ năm, sống thanh bần, giản dị, gần gũi với người nghèo và những người đau khổ, đồng thời xa lánh những đam mê xác thịt, tiền tài, danh vọng và quyền lực. Cuối cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng đối với gia đình linh tông và huyết tộc của các thầy, phải có bổn phận cầu nguyện, hỗ trợ để các thầy sống tốt đẹp và xứng hợp với chức phó tế mà các thầy được trao ban hôm nay.

 
Đức cha Anphong giảng lễ
Đức cha Anphong giảng lễ
Sau bài giảng, là nghi thức trao ban tác vụ Phó tế. Trước hết, cha Đaminh Hoàng Minh Tiến long trọng xướng tên các tiến chức sẽ lãnh nhận tác vụ phó tế hôm nay. Đó là các thầy:
1. Giuse Đỗ Văn Đại
2. Phêrô Nguyễn Trường Giang
3. Giuse Doãn Văn Huy
4. Gioan B. Kiều Văn Phú
5. Giuse Đỗ Văn Thành
6. Giuse Hồ Đăng Thi
7. Giuse Nguyễn Quốc Thịnh
8. Phêrô Phan Văn Vẻ
9. Giuse Cao Minh Vượng

 
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến xướng tên quý thầy
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến xướng tên quý thầy tiến chức
Tiếp theo, cha Tổng Đại Diện Phêrô Phùng Văn Tôn ngỏ lời thỉnh nguyện và trả lời thẩm vấn của Đức Giám mục. Sau khi Đức Giám mục tuyên bố tuyển chọn, cả cộng đoàn phụng vụ hân hoan đáp lời “tạ ơn Chúa” và nổ một tràng pháo tay chúc mừng các thầy. 
Kế đến, Đức Giám mục ban huấn dụ cho các tiến chức về chức vụ phó tế.
Sau đó, các tiến chức bày tỏ ý định giữ luật độc thân, công khai tuyên bố những quyết định liên quan đến nhiệm vụ phó tế, và tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám mục, thề hứa vâng phục.
Trong phần kinh cầu các thánh, Đức Giám mục chủ tế kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện tha thiết, xin các thánh chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban tràn đầy ơn cho các thầy trước giây phút đón nhận tác vụ linh thánh này.

 
Quý thầy phủ phục
Quý thầy phủ phục
Sau Kinh Cầu Các Thánh là nghi thức đặt tay - phần quan trọng nhất của nghi thức truyền chức.  Đức Giám mục đặt tay trên đầu của từng tiến chức và đọc lời nguyện phong chức, để nài xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần trên mỗi ứng viên, hầu giúp họ chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó qua Hội Thánh.
 
Nghi thức đặt tay
Nghi thức đặt tay
Tiếp theo, các Tân chức được trao dây Stola, mặc áo phó tế và nhận sách Phúc Âm với lời dặn dò đầy ân cần của Đức Giám mục: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã lãnh quyền rao giảng. Con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Đồng thời, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các Tân chức.
 
Trao sách Phúc Âm
Trao sách Phúc Âm
Nghi thức truyền chức Phó tế kết thúc.
Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể. Hai Tân Phó tế tiến lên bàn thờ thi hành tác vụ mới lãnh nhận qua việc phục vụ bàn thánh.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một Tân Phó tế đại diện cho các Tân chức dâng lời  tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và niềm vui khôn tả của các Tân chức cùng gia đình.
Sau Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha, quý Tân Phó tế cùng gia đình và quý khách chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

 
Một thầy đại diện có lời cảm ơn quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Một Tân phó tế đại diện có lời cảm ơn quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn

Những hình ảnh khác:

BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log