Thứ tư, 24/04/2024

Kinh lý miền Lào Cai (6) – Chờ ngày hoa nở giữa bụi gai

Cập nhật lúc 07:50 21/03/2017
Hôm nay, 19.3.2017, là ngày thứ tư Đức cha đi thăm giáo điểm Phong Hải thuộc huyện Bảo Thắng và các giáo điểm Bảo Nhai, Nậm Lúc, Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà.
WGXLC – Hôm nay, 19.3.2017, là ngày thứ tư Đức cha đi thăm giáo điểm Phong Hải thuộc huyện Bảo Thắng và các giáo điểm Bảo Nhai, Nậm Lúc, Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà.
Khoảng 8g00, đoàn bắt đầu lên đường đến thăm giáo điểm truyền giáo Phong Hải, cách nhà xứ Lào Cai 22 cây số. Giáo điểm này mới tách khỏi giáo họ Phong Niên từ hơn môt năm nay gồm thị trấn Phong Hải và xã Thái Niên. Giáo điểm Phong Hải có 180 nhân danh, hầu hết là công nhân viên chức về hưu và có gốc tỉnh Ninh Bình đi làm nông trường chè Phong Hải từ năm 1978.
 

 
Những người này được rửa tội từ dưới quê nhưng từ khi lên đất Phong Hải, vì hoàn cảnh lịch sử và vì không có linh mục hay nhà thờ, họ đã bỏ Đạo hay rất khô khan. Thế hệ con cháu gần như không biết gì đến Đạo. Vì thế, số người đi nhà thờ ngày Chúa nhật hiện tại chỉ được khoảng 40 đến 50 người, phần lớn là người già cả và hầu như không có giới trẻ.
Khi đến nơi và gặp gỡ, Đức cha mới hiểu được rằng giáo điểm này chưa có nhà nguyện, chưa có đất, chưa được công nhận. Thật là gian nan.
Trước khi rời giáo điểm Phong Hải, Ban hành giáo còn mời Đức cha thăm hai gia đình già cả cô đơn. Họ không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo cả mặt đức tin.
9g45, đoàn chia tay Phong Hải để đến với giáo điểm Bảo Nhai, cách xa khoảng 27 cây số. Đến nơi, mọi người đã chờ đợi khá lâu. Đức cha chia sẻ và hỏi han về nhân danh, nguồn gốc và cơ sở vật chất. Giáo điểm Bảo Nhai có 120 người và có nguồn gốc từ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, lên làm ăn kinh tế từ năm 1966. Họ bỏ Đạo gần như hết. Con cháu không biết gì đến Đạo và nhiều người còn chối Đạo nữa. Cơ sở vật chất chưa có gì nên mỗi tuần đều phải mượn nhà tư để dâng Thánh lễ. nhận thấy vô vàn khó khăn như vậy, Đức cha Anphong vẫn động viên họ không được bi quan vì Giáo Hội là của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ban cho cha xứ được mạnh khỏe để có kế hoạch truyền giáo cho tốt.


Chào tạm biệt Bảo Nhai, chúng tôi đến với giáo điểm Nậm Lúc, cách xa 17 cây số. Trái ngược với Bảo Nhai, giáo điểm Nậm Lúc rất sốt sáng. Họ bản nhau sống Đạo khá tốt cho dù vẫn còn chưa hiểu biết nhiều về giáo lý và Kinh Thánh vì không có người dạy. Họ chuẩn bị nhiều cỗ để chào đón Đức cha và quý cha, trong đó toàn những món ăn như rau rừng và những nông sản của núi rừng. Vì thời gian đã muộn nên Đức cha dùng cơm ngay. Cha quản xứ đã giới thiệu Đức cha với cộng đoàn và cộng đoàn cũng như đời sống Đạo cho Đức cha, rồi xin Đức cha thánh hóa bữa ăn. Ai cũng muốn chúc với Đức cha một chén rượu để thỏa tình mong đợi Đức cha nhưng vì tỉu lượng của Đức cha có hạn và chuẩn bị cho Thánh lễ lúc 14g00. Đức cha vui và mọi người vui. Đây là cơ hội rất tốt để cha con làm quen với nhau. Số giáo dân có 110 nhân danh và sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy.
 

 
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha nhấn mạnh đến việc sống Đạo tại các gia đình bởi gia đình chính là Giáo Hội tại gia bởi bố mẹ chính là thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái. Hơn nữa, ngày Chúa nhận có vị thế đặc biệt đối với người Công Giáo. Hiện nay đã có lễ hàng tuần, anh chị em đi tham dự tích cực để bù lại những gì trước kia không có.
Thánh lễ xong, Đức cha phát quà cho các em và chụp hình lưu niệm với những người hiện diện. Đây là tình cảm đặc biệt Đức cha dành giáo họ.
Chia tay với giáo dân Nâm Lúc, đoàn đi lên thị trấn Bắc Hà, cách 40 cây số. Nơi đây được biết đến từ thời Pháp thuộc với khí hậu mát mẻ, với danh lam thắng cảnh, với nhiều mầu sắc dân tộc trong đó có Dinh Hoàng A Tưởng (vua Mèo). Nơi đây, giáo dân cũng dành cho Đức cha và đoàn những tình cảm rất nồng nhiệt.
Với việc thăm 4 điểm truyền giáo trong một ngày và với hàng 100 cây số, đoàn đã làm việc hết sức nhiệt thành. Hy vọng công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo sẽ triển nở cách viên mãn trong tương lai không xa. Kết thúc ngày kinh lý thứ tư của Đức cha tại miền Lào Cai, trong bình an của Đức Kitô.
Xin quý vị theo dõi tiếp Kinh lý miền Lào Cai (7).
 

























 
BBT Giáo xứ Lào Cai
laocaichurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log