Thứ năm, 25/04/2024

Kinh lý miền Lào Cai (5) – Thăm giáo họ Mường Khương

Cập nhật lúc 00:54 20/03/2017
Mường Khương là giáo điểm mà Tòa Giám Mục và Linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa bận tâm nhất trong thời gian vừa qua bởi biến cố tháng 6 năm 2016.
WGPHH – Sau khi chu toàn nhiệm vụ của người hướng dẫn tĩnh tâm cho các linh mục giáo hạt Lào Cai, Đức cha Anphong dùng cơm trưa tại Sơn Mãn để chuẩn bị lên đường đi Mường Khương theo như chương trình sắp xếp. Tháp tùng Đức cha có cha xứ, hai cha phó, Ban hành giáo Cốc Lếu và một số anh chị em giáo dân. Có hai xe đưa đoàn đi Mường Khương.

Cha con tay bắt mặt mừng
Tưởng cũng nên nhắc lại, Mường Khương là giáo điểm mà Tòa Giám Mục và Linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa bận tâm nhất trong thời gian vừa qua bởi biến cố tháng 6 năm 2016. Hơn nữa, cộng đồng mạng bức xúc rất nhiều, bởi chính quyền huyện Mường Khương ngăn cấm và can thiệp thô bạo với các linh mục giáo xứ Lào Cai cũng giáo dân trong huyện Mường Khương. Thời gian gần đây tuy tình hình có dịu xuống do hai bên đã ngồi đàm phán ở nhiều cấp độ cá nhân và tập thể nhưng sinh hoạt tôn giáo chưa được tự do như mong muốn. Chủ trương của tỉnh, qua cuộc đàm phán giữa chính quyền cấp tỉnh, thông qua Ban Tôn Giáo – Sở Nội Vụ với Tòa Giám Mục là chấp thuận cho linh mục giáo xứ Lào Cai dâng lễ tại ba nơi: thị trấn Mường Khương, Bản Lầu và Bản Xen. Nhưng trên thực tế, chính quyền cấp huyện chỉ chấp thuận dâng lễ tại một nơi là Bản Xen, đơn giản vì Bản Xen dễ dàng quy tụ và ít ảnh hưởng hơn.
Sau 1 tiếng 40 phút chạy xe, đoàn đã đến thị trấn Mường Khương và vào nhà bà Trầm – nơi vẫn thường xuyên dâng lễ. Giáo dân tập trung đông. Ai cũng rất vui vì được đón Đức Giám mục đến thăm. Nhưng trong thâm tâm, họ rất lo lắng bị quấy rầy khi đang cử hành bí tích. Đức cha nhận ra điều này và ngay lập tức Thánh lễ được. Khi Thánh lễ vừa bắt đầu phần phụng vụ Lời Chúa thì chính quyền địa phương xuất hiện mỗi lúc một đông hơn tại gia đình bà Trầm. Tạ ơn Chúa, Thánh lễ vẫn được tiếp tục cho đến khi hết. Đức cha chia sẻ và động viên giáo dân cố gắng thực thi niềm tin của mình cho dù gặp vào hoàn cảnh nào. Chúa không bỏ rơi chúng ta. Tòa Giám Mục không bỏ rơi. Thế giới không quên chúng ta.
 
Mọi người giáo dân lo lắng là có cơ sở
 
Thánh lễ vừa xong. Đức cha và quý cha chưa kịp thay áo lễ thì chủ tịch thị trấn Mường Khương đã mời đoàn lên Ủy Ban làm việc. Linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành ôn tồn chào thăm đoàn chính quyền và cám ơn vì sự nhã ý của chủ tịch. Cha cũng giới thiệu về đoàn của giáo xứ Lào Cai gồm có Đức cha Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa và hai linh mục phó giáo xứ Lào Cai. Nhân dịp kinh lý theo giáo luật Công Giáo, ngài đến thăm giáo điểm Mường Khương để nắm rõ tình hình và có kế hoạch cụ thể để báo cáo Tòa Giám Mục. Linh mục Thánh nói: “Chúng tôi không biết chương trình của Ủy ban nhân dân thị trấn nên đã xếp lịch dâng lễ tại nhà thờ Cốc Lếu. Lần sau, khi thuận lợi, tôi (linh mục Thành) sẽ tới thăm và làm việc với Ủy ban”. Chủ tịch thị trấn chấp thuận và mọi người đã ra về.

Chủ tịch, phó chủ tịch thị trấn Mường Khương mời đoàn về trụ sở UBND
 
Sau khi mọi người ra về, Đức cha nói với cha xứ Lào Cai rằng đây là cơ hội gặp gỡ nên cha có thể lùi nửa tiếng lễ buổi tối tại nhà thờ Cốc Lếu. Linh mục Thành đã chấp thuận và báo đoàn sẽ tới thăm Ủy ban thị trấn. Đoàn được chủ tịch, phó chủ tịch và một vài cán bộ tiếp tại phòng hội Ủy ban. Linh mục Thành giới thiệu về đoàn và nói lên quan điểm chính quyền cấp tỉnh, thông qua buổi làm việc của Ban tôn giáo, rồi mời Đức cha phụ tá tiếp lời. Đức cha phụ tá đề cập đến ba vấn đề. Thứ nhất là chúng tôi đã có buổi làm việc nhiều bên giữa Tòa Giám Mục và giáo xứ Lào Cai với Ban tôn giáo và công an sở tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã đi đến thống nhất là trong khi chờ đợi công nhận giáo họ, các linh mục giáo xứ Lào Cai được đến dâng Thánh lễ tại ba địa điểm như đã nêu trên. Thứ hai là chúng tôi sẽ mua một mảnh đất rồi chính quyền hợp thức hóa để làm một nhà nguyện cho giáo họ Mường Khương. Thứ ba là Ban tôn giáo đang chờ đợi quyết định bằng giấy tờ của huyện về việc đồng ý dâng Thánh lễ ở những nơi nào để có cơ sở làm việc tiếp. Hơn nữa, ngài đưa ra một đề nghị là chính quyền địa phương không được làm khó dễ cho người Công giáo tại Mường Khương bởi đã có một số giáo dân đã cho tôi biết về sự quấy nhiễu này?
 
Cha Thành giới thiệu về Đức cha cho chủ tịch thị trấn
 
Chủ tịch thị trấn Mường Khương chấp thuận ba vấn đề trên nhưng lời đề nghị dưới thì chị nói là vẫn tôn trọng và không có hành vi đối xử. Nhưng bà Trầm, một nạn nhân, đã trả lời chính xác từng lần cách thuyết phục. Quả thật, bà đang sống đúng lời Chúa dạy: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5, 9-12). Thán phục đức tin của anh chị em Mường Khương. Chính đức tin của anh chị em đã giúp cho các Giám mục, linh mục trong đoàn vững vàng hơn.
Buổi gặp gỡ với chính quyền thị trấn Mường Khương kết thúc với việc xem lại ý định của cấp trên mà chưa đạt tới bất cứ một thỏa thuận nào nhưng phần nào cũng hiểu hơn về bản chất của sự việc.
 Đoàn về tới Lào Cai lúc 19g15 với thể chất khá mệt mỏi bởi làm việc thiện mà vẫn bị phiền toái. Xin Chúa ban cho chúng con có thêm ý chí và lòng dũng cảm để trong mọi trường hợp chúng con đều làm cho sáng Danh Chúa.
Xin tiếp tục quý vị theo dõi Kinh lý miền Lào Cai (6)!

Một số hình ảnh:




 Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành giới thiệu cộng đoàn cho Đức cha phụ tá


Cộng đoàn tham dự Thánh lễ sốt sáng


Chính quyền xuất hiện mỗi lúc một đông hơn


Phó chủ tịch thị trấn tới







Dâng những hy sinh và lo lắng là của lễ dâng lên Chúa


Tặng Tràng chuỗi Mân Côi 










Còn ai chưa có Tràng chuỗi Mân Côi không? 
BTT Giáo xứ Lào Cai
laocaichurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log