Thứ bảy, 20/04/2024

Giáo Xứ Thuấn Nội Tổ Chức Gặp Mặt Giới Trẻ Nhân Ngày Valentine

Cập nhật lúc 23:17 13/02/2017
Chiều ngày 11.02.2017, tại Giáo xứ Thuấn Nội, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp cùng Hội đồng giáo xứ và Ban hành giáo Giáo họ Thuấn Nội đã tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ nhân ngày Valentine sắp tới, với sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ.
WGPHH – Năm mục vụ 2017 được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn là năm: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Vì thế, chiều ngày 11.02.2017, tại Giáo xứ Thuấn Nội, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp cùng Hội đồng giáo xứ và Ban hành giáo Giáo họ Thuấn Nội đã tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ nhân ngày Valentine sắp tới, với sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ. Ngày gặp mặt này, nhằm giúp các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ hiểu đúng ý nghĩa đích thực của tình yêu, đồng thời tạo cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau về những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu.
Từ 13g30, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Thuấn Nội đã bắt đầu các hoạt động cho ngày gặp mặt từ việc ghi danh, và khởi động qua những bài cử điệu vui tươi rộn ràng.

 
Các bạn trẻ vui chơi trong ngày gặp mặt
Các bạn trẻ vui chơi trong ngày gặp mặt
Đúng 14g30, hơn 100 bạn giới trẻ trong và ngoài Giáo xứ Thuấn Nội đã hiện diện trong nhà thờ để tham dự và lắng nghe những chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp về chủ đề tình yêu với ba nội dung: Thứ nhất, giá trị của tình yêu; Thứ hai nguy cơ yêu sớm và hậu quả của việc yêu sớm; Thứ ba đâu là một tình yêu đích thật.
 
Giao lưu trong ngày gặp mặt
Giao lưu trong ngày gặp mặt
Mở đầu giờ chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp cho biết, ngày Valentine bắt nguồn từ nhiều truyền thuyết khác nhau trong đó có truyền thuyết cho rằng vào thế kỷ thứ III, ở một vùng đất gần thành Roma, có một Giám mục tên là Valentine. Khi đó, Hoàng đế trị vì là Claudius II đã ban một sắc lệnh cấm các chàng lính trẻ lấy vợ khi đang thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Lý do là vì ông lo ngại việc hôn nhân-gia đình sẽ là gánh nặng làm lung lay và cản trở ý chí quyết tâm xả thân bảo vệ tổ quốc của quân lính. Không chịu khuất phục trước quyết định phi lý này, Giám mục Valentine, nhân danh tình yêu cao cả vẫn bí mật đứng ra tổ chức các lễ thành hôn cho nhiều đôi trai gái yêu nhau tha thiết, theo đúng nghi thức quy định của Thiên Chúa giáo. Khi mọi chuyện vở lở, Hoàng đế Claudius đã ra lệnh bắt giam và chém đầu Giám mục Valentine vào ngày 14.02.

Theo cha Giuse dù truyền thuyết thế nào thì ngày Valentine luôn được hiểu là Ngày Lễ Tình Yêu, dành cho những người yêu nhau. Tiếp tục phần chia sẻ, cha Giuse cho biết, tình yêu đôi lứa chân thật, đúng đắn giữa nam và nữ có sức mạnh lớn vượt qua hết những khó khăn, nhưng ngược lại nếu để tình yêu làm chủ dẫn dắt, một khi tình yêu đổ vỡ thì dễ gây ra cho con người sự chán trường, thất vọng và dẫn đến suy sụp.

Từ các khía cạnh tình yêu, cha Giuse nhắn nhủ với các bạn giới trẻ Giáo xứ Thuấn Nội phải hiểu tình yêu và mục đích của tình yêu đôi lứa là gì. Hơn nữa, cha Giuse còn cho biết, với các bạn trẻ đang lứa tuổi học sinh không nên yêu sớm, bởi các bạn chưa nhìn bao quát được vấn đề tình yêu, chưa hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào. Nhất là, tuổi trẻ rất dễ thất vọng, chán trường khi tình cảm, tình yêu không diễn ra đúng như mong đợi của các bạn. Từ đó, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, đến học tập, thậm chí có bạn cho rằng mình bị phụ tình mà nghĩ đến quên sinh.

Riêng với các bạn giới trẻ đã trưởng thành, cha Giuse nhấn mạnh: khi xác định yêu thương ai, các bạn nên có sự tìm hiểu thật kỹ về nhau. Đặc biệt, với giới trẻ Công giáo, từ lúc yêu nhau cho đến khi tiến tới hôn nhân, các bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng, để biết tất cả những ưu – khuyết điểm của nhau, biết về niềm tin, tín ngưỡng, về giả cảnh của nhau…Từ đó, nếu chấp nhận yêu nhau và tự nguyện tiến tới hôn nhân thì Bí tích Hôn Phối đó mới thành.

Kết thúc phần chia sẻ, các bạn giới trẻ Giáo xứ Thuấn Nội bước vào tĩnh tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

 
Các bạn trẻ tĩnh tâm trong ngày gặp mặt
Các bạn trẻ tĩnh tâm trong ngày gặp mặt
Khoảng 16g30, các bạn trẻ bước vào phần trò chơi. Sau đó các bạn nghỉ ngơi ít phút và dùng bữa cơm chiều trong khuôn viên nhà xứ lúc 17g45.
19g00, các bạn giới trẻ cùng ca đoàn của giáo xứ ôn hát cộng đồng để phục vụ trong Thánh lễ.
Đúng 19g30 cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp chủ tế Thánh lễ Chúa nhật VI  Thường Niên năm A - cao điểm của ngày gặp mặt giới trẻ trong Giáo xứ Thuấn Nội.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy sống trung thực, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra, như lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay.

 
Cha Giuse Nguyễn Viết hiệp chia sẻ trong Thánh lễ
Cha Giuse Nguyễn Viết hiệp chia sẻ trong Thánh lễ
Trong bài giảng, cha Giuse nhắc lại: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”. Cha Giuse nhấn mạnh, con cái của Chúa phải sống trong sự thật, còn con cái ma quỷ là sống trong sự gian dối. Hình ảnh gian dối của ma quỷ thể hiện ngay trong sách Sáng thế khi ma quỷ lấy hình con rắn để cám dỗ lừa dối ông bà nguyên tổ ăn trái cấm. Bản chất của ma quỷ là gian dối, thiếu chân thực nên các nhà tu đức đã kết luận con cái của Chúa là sống trong sự thật, con cái ma quỷ sống trong gian dối. Tất nhiên chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta chủ trương “thật thà thẳng thắn thì thua thiệt” hay “thật thà thì ăn cháo – nói láo thì ăn cơm”, đó là điều rất nguy hiểm. Nhưng, là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng phải chấp nhận lội ngược dòng theo gương Thầy Chí Thánh Giê su, để sống trong sự thật và làm chứng cho sự thật, vì chính Thầy Giê su “là Đường là Sự Thật và là Sự Sống”.

Khoảng 20g15, các bạn giới trẻ tiếp tục phần giao lưu văn nghệ, với những tiết mục đặc sắc hấp dẫn như: ảo thuật, đố vui, múa hát… của các bạn giới trẻ Giáo xứ Thuấn Nội trình diễn. Xen giữa các tiết mục văn nghệ, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp cũng đặt ra các câu hỏi và trả lời những thắc mắc của các bạn trẻ xung quanh chủ đề tình yêu. Liền sau đó, các bạn trẻ bước vào phần lửa trại.

 
Các bạn trẻ đốt lửa trại
Các bạn trẻ đốt lửa trại
Kết thúc phần lửa trại vào lúc 22g30, cũng là kết thúc ngày gặp mặt giới trẻ trong và ngoài Giáo xứ Thuấn Nội nhân ngày Valentine sắp tới. Các bạn giới trẻ ra về trong thinh lặng nhưng chứa chan sự bình an của Thiên Chúa, với hy vọng một tình yêu tươi sáng sẽ đến với các bạn.
 
Những hình ảnh khác:


 

 
BTT Giáo Hạt Sơn Tây
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log