Thứ bảy, 20/04/2024

Giáo Họ Cát Ngòi Tổng Kết Năm Mục Vụ 2016 và Mừng Lễ Quan Thầy – Thánh Phanxicô Xavie

Cập nhật lúc 09:23 07/12/2016
Sáng ngày 03.12.2016, Giáo họ Cát Ngòi đã tổ chức buổi tổng kết năm mục vụ 2016, đề ra phương hướng năm 2017 và mừng lễ quan thầy - Thánh Phanxicô Xavie.
WGPHH - Theo truyền thống, vào mỗi dịp mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie (03/12) hàng năm, Họ giáo Cát Ngòi thuộc thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội lại qui tụ đại diện các gia đình trong họ giáo để tổng kết năm mục vụ, đồng thời đề ra phương hướng cho năm mới.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, vào hồi 8g00 sáng ngày 03.12. 2016, đông đảo bà con giáo dân đại diện các gia đình trong Giáo họ Cát Ngòi có mặt đầy đủ tại khuôn viên nhà thờ xứ để tham dự buổi họp tổng kết năm. Cuộc họp tổng kết năm nay của Họ giáo Cát Ngòi vui mừng có sự hiện diện của Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San và Cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Tiến Liên.

 
Buooir toongr keets nawm cuar Giaos hoj cats Ngoif
Buổi tổng kết năm mục vụ tại Giáo họ Cát Ngòi
Tại cuộc họp, đại diện Ban hành giáo đã báo cáo với quý Cha cũng như bà con trong giáo họ về công tác mục vụ trong năm 2016, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của đại diện các gia đình trong giáo họ về những việc đã và chưa làm được trong năm qua. Từ đó rút ra kinh nghiệm trong công tác mục vụ những năm sắp tới. Trong cuộc họp, Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên chúc mừng những kết quả giáo họ đạt được trong năm vừa qua, cũng như chỉ ra vấn đề còn tồn đọng để giúp giáo họ khắc phục.
Sau khi lắng nghe chia sẻ của các thành viên, Cha Antôn Vũ Thái San tổng kết và đưa ra phương hướng trong năm mục vụ 2017. Năm 2017 là năm bản lề Giáo họ Cát Ngòi chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng nhà xứ, cũng như sửa lại mái nhà thờ xứ. Trước khi kết thúc cuộc họp, cha quản nhiệm Antôn và cha phó đặc trách Giuse mong muốn Giáo họ Cát Ngòi luôn cầu nguyện cùng Chúa, luôn đoàn kết, cộng tác với Ban hành giáo, cộng tác với quý Cha trong công tác mục vụ cũng như thiết kế xây dựng khuôn viên nhà xứ. Đúng 10g00 buổi họp kết thúc trong tràng pháo tay đồng thuận của bà con giáo dân và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

 
Cha An tôn Vũ Thái San tổng kết buổi họp
Cha Antôn Vũ Thái San tổng kết và đưa ra phương hướng
Ngay sau cuộc họp, Cha Antôn Vũ Thái San đã làm phép tượng Đức Mẹ Maria.
 
Cha An tôn Vũ Thái San làm phép tượng Đức Mẹ
Cha Antôn Vũ Thái San làm phép tượng Đức Mẹ
Tiếp đến Giáo họ Cát Ngòi tổ chức rước cờ tượng Thánh Phanxicô Xavie và bước vào Thánh lễ mừng thánh quan thầy. Thánh lễ do Cha Antôn Vũ Thái San chủ tế, và cùng đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên. Tham dự Thánh lễ có bà con giáo dân trong Giáo họ Cát Ngòi, cùng đại diện các tôn giáo bạn đến chúc mừng.
 
Đoàn rước đang hân hoan tiến vào nhà thờ Cát Ngòi
Đoàn rước đang hân hoan tiến vào nhà thờ Cát Ngòi
Mở đầu Thánh lễ, một lần nữa Cha Antôn Vũ Thái San gửi lời chúc mừng đến toàn thể cộng đoàn Giáo họ Cát Ngòi, đồng thời cha cũng nhắc lại đời sống của Thánh Phanxicô Xavie - thánh quan thầy của các xứ truyền giáo.
Trong phần bài giảng, Cha Antôn chia sẻ: Họ giáo Cát Ngòi nhận thánh Phanxicô Xavie làm quan thầy cũng có nghĩa nhận thánh nhân, đời sống của Thánh nhân làm “kim chỉ nam” cho đời sống của mình. Hơn nữa, có thể coi Thánh Phanxicô Xavie như “ông tổ” của họ giáo, nên những lời nói, hành động, cử chỉ của thánh nhân phải được tiếp nối qua những thế hệ tiếp theo, điều đó thể hiện hành vi nhân linh của con người.
“Ngày hôm nay Giáo họ Cát Ngòi kính nhớ Thánh Phanxico Xavie quan thầy của họ giáo nhưng chúng ta nhớ về thánh nhân không phải chỉ là con người ngài nhưng là nhớ về những việc làm, những cử chỉ, những lời nói của Thánh Phanxico Xavie. Chúng ta không nhìn thấy thánh nhân nhưng qua lòng tin, qua cử chỉ hành động của ngài được lưu truyền lại”, cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn.
Cha Antôn chia sẻ: con đường Thánh Phanxico Xavie đã đi và nêu gương cho mỗi người là con đường đến với Chúa. Mà con đường đến với Chúa phải qua việc làm như lời Chúa dạy: “Các con hãy đi rao giảng muôn dân đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo”. Cha Antôn cắt nghĩa, Tin Mừng mà Chúa muốn chúng ta đi rao giảng không phải là thông tin chúc mừng hoan hỉ trong đời sống thường nhật, Tin Mừng Chúa muốn mỗi người ra đi rao giảng là Tin Mừng Cứu Độ.
“Chúng ta đang sống trong tâm tình Mùa Vọng, vì thế hãy nhớ đến con đường mà Thiên Chúa đến để cứu độ chúng ta, con đường từ trời xuống thế làm người. Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế gian để cứu chuộc con người, nếu hiểu theo nghĩa về không gian địa lý không ít người đặt câu hỏi trời ở đâu, thiên đàng ở đâu? Nhưng Thiên Chúa là Đấng vô hình, Ngài đến cứu chuộc chúng ta, chúng ta tin và Thiên Chúa ở trong trái tim chúng ta”, cha Antôn chia sẻ.
Tiếp dòng chia sẻ, cha Antôn nhấn mạnh con đường con người đến với Thiên Chúa là đi từ tội lỗi đến sự thiện. Con đường mà mỗi người chúng ta phải trải qua những khó khăn, vất vả trong chính cuộc sống để đến với Chúa. Như lời Chúa nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, vì thế chỉ có một con đường duy nhất là bước theo Chúa Giêsu mà Thánh Phanxicô Xavie đã bước đi, đã thực hiện cách sống động nhất khi ngài đi từ Âu Châu đến với Á Châu để rao giảng Tin Mừng của Chúa. Con đường thánh nhân trải qua là sóng biển, là sỏi đá gồ ghề, là những khó khăn của ngôn ngữ, của bất đồng văn hóa…nhưng trên tất cả trong thánh nhân có Chúa. Chính Chúa đã hướng dẫn, đưa thánh nhân vượt qua khó khăn để mang Chúa đến cho mỗi người Á Châu chúng ta. Ngoài ra còn một con đường vô hình khác là con đường Chúa đến với mỗi người qua hành động, cử chỉ, lời nói việc làm của Thánh Phanxicô Xavie.

 
Cha Antôn Vũ Thái San chia sẻ Lưoif Chúa
Cha Antôn Vũ Thái San chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn
Kết thúc bài giảng, cha Antôn nhấn mạnh: Chỉ có con đường duy nhất là đến với Chúa, nhưng để bước trên con đường ấy không dễ bởi mỗi người còn đang bước trên con đường dương thế với những lo toan của cuộc sống. Với thử thách đó, cha Antôn cho rằng, mỗi người phải triệt để từ bỏ mình để thu ngắn con đường đến với Chúa và với anh chị em như lời Thánh Gioan mời gọi “núi cao san cho bằng, hố sâu lấp cho đầy”. Núi cao ở đây là tính kiêu căng, kiêu ngạo, đó là ý riêng khiến chúng ta không nhìn thấy anh chị em. Núi cao đó phải bị loại bỏ để đến với tha nhân. Hố sâu phải lấp đầy ở đây chính là tội lỗi của chúng ta, chúng ta lấp vào hố sâu tội lỗi bằng sự thánh thiện, việc làm bác ái, yêu thương nhờ ơn Chúa. Có như vậy con đường đến với Chúa, đến với anh chị em mới ngắn lại và khi đó mỗi người mới trở thành sứ giả của Tin Mừng.
Sau khi kết thúc bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Đúng 11g00 Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xavie kết thúc. Trước khi ban phép lành cuối lễ, thay lời cho Ban hành giáo và bà con giáo dân trong toàn Giáo họ Cát Ngòi, Cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Tiến Liên đã dâng lời cảm ơn Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San trong thời gian qua đã dành sự quan tâm, yêu thương đến Giáo họ Cát Ngòi nói riêng và Giáo xứ Cát Ngòi nói chung.

 
Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên đại diện cộng đoàn cám ơn Cha quản nhiệm An tôn
Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên đại diện cộng đoàn cám ơn Cha quản nhiệm Antôn Vũ Thái San
Sau khi kết thúc Thánh lễ, quý cha, quý khách và bà con trong giáo họ cùng lưu lại dự bữa cơm thân mật chúc mừng ngày lễ quan thầy tại nhà xứ Cát Ngòi.

Sau đây là một số hình ảnh khác:
  
Hoàng Lực - Gx. Cát Ngòi
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log