Thứ năm, 28/03/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Hoàn Thành Công Việc Trùng Tu Nhà Thờ Giáo Họ Hiệp Thuận – Giáo Xứ Hạ Hiệp

Cập nhật lúc 17:00 09/11/2016
WGPHH- Sáng ngày 08.11.2016, giáo họ Hiệp Thuận, giáo xứ Hạ Hiệp đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn hoàn thành công việc trùng tu nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.



Giáo họ Hiệp Thuận tọa lạc tại cụm 8, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Theo tài liệu của Cha cố Gioan Lương Đình Nghi, năm 1932 người dân Hiệp Thuận xuống khai phá đất bãi ven sông Đáy nên đã phân chia thành hai khu: Hiệp Thuận trên (trong làng Hiệp Thuận) và Hiệp Thuận dưới (khu vực bãi sông Đáy). Đến năm 1932, Đức cha Kim đã về cử hành Bí tích Thánh Tẩy chung cho mọi người. Hiện nay, giáo họ có 184 hộ gia đình với 605 nhân danh sống tại hai khu vực nói trên.
Dù thành lập khá sớm nhưng do đời sống kinh tế của bà con gặp nhiều khó khăn, nên phải tới năm 1996 giáo họ Hiệp Thuận mới xây dựng được nhà thờ và hoàn thành xây dựng tháp chuông năm 1999. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, số giáo dân tăng nhanh, ngôi nhà thờ cũ xuống cấp nên việc sinh hoạt mục vụ của giáo họ bị hạn chế. Trước thực tế đòi hỏi phải có khuôn viên nhà thờ rộng hơn, để bà con có thể an tâm mỗi khi đến cầu nguyện và dâng Thánh lễ hằng tuần. Vì thế, cha nguyên quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn đã xin phép bề trên giáo phận, để Giáo họ Hiệp Thuận được trùng tu lại ngôi nhà thờ của giáo họ. Được sự nhất trí của bề trên giáo phận, Ban hành giáo và bà con giáo dân đã tiến hành trùng tu, sửa chữa nhà thờ Hiệp Thuận bắt đầu từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016. Sau hai năm trùng tu, công trình đã hoàn thành như lòng mong ước của bà con giáo dân. Vì thế, để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ giáo họ trong việc trùng tu ngôi thánh đường mới, nên sáng ngày 08.11.2016, Giáo họ Hiệp Thuận tổ chức Thánh lễ tạ ơn hoàn thành công việc trùng tu ngôi thánh đường.

 
Ngôi nhà thờ Hiệp Thuận
Hình ảnh ngôi nhà thờ Hiệp Thuận
Từ 6g30 sáng ngày 08.11.2016, bà con giáo dân Hiệp Thuận đã có mặt đầy đủ tại khuôn viên nhà thờ, để chuẩn bị chào đón Đức cha, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và quý khách gần xa về chung vui với giáo họ.
Đúng 8g15, niềm vui của giáo họ Hiệp Thuận được nhân lên gấp bội khi Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – người Cha chung của giáo phận đã về đến giáo họ. Đón nhận tình cảm của cộng đồng dân Chúa, Đức cha Gioan Maria vẫy tay chào, ban phép lành cho cộng đoàn và tiến bước vào nhà thờ để viếng Thánh Thể.  

 
Cha phó đặc trách Giuse Trần Quí Tuần và Giáo họ Hiệp Thuận chào đón Đức Cha
Cha Giuse Trần Quí Tuần và Giáo họ Hiệp Thuận hân hoan chào đón Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu vào lúc 8g45 do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chúc mừng cộng đoàn giáo họ Hiệp Thuận đã có ngôi thánh đường mới khang trang, rộng rãi, sạch đẹp. Ngôi thánh đường mới này cũng là biểu cảm sống động nhất về hồng ân Thiên Chúa ban cho giáo họ. Vì thế, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn như Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy tạ ơn không ngừng” vì tất cả mọi ơn lành đều do Chúa ban. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức cha, có Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa - trưởng hạt Sơn Tây – Hòa Bình – Sơn La, Cha quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Cha phó đặc trách Giuse Trần Quí Tuần, cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.
 
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ Tạ ơn
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Hiệp Thuận
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nhắc lại lời của Chúa Giêsu nói với người bị quỷ ám được chữa lành tronng bài Tin Mừng hôm nay: “Anh hãy về với thân quyến anh mà kể lại cho mọi người biết những điều Thiên Chúa đã làm cho anh và thương anh”, để mời gọi cộng đoàn, cách riêng với bà con giáo họ Hiệp Thuận hãy ra đi và nói với tất cả mọi người xung quanh về những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho. Tuy nhiên, trong thực tế, con người chỉ được kích thích lòng tạ ơn khi nhận được ơn lành đặc biệt nào đó. Thế nhưng, nếu suy nghĩ cẩn thận và chú đáo, tất cả mọi thứ chúng ta có đều là bởi ơn của Chúa ban, như lời nguyện nhập lễ hôm nay đã mời gọi: “Hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con tất cả đều là ơn Chúa”.
Tiếp dòng chia sẻ, Đức cha nhắc lại Kinh Cám Ơn để nhấn mạnh đến những ơn lành mà chúng ta nhận được. Ơn lành và lớn lao nhất đó chính là ơn được sinh ra làm người. Bởi nếu Chúa không cho chúng ta được sinh ra trên đời này, chúng ta sẽ không có cơ hội để hưởng những ơn khác. Vì thế, được sinh ra là một ơn trọng đại mà chúng ta phải nhớ, để cảm ơn Chúa mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta không chỉ được sinh ra làm người mà Chúa còn ban cho ơn cao trọng hơn nữa chính là ơn được làm con của Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở thành những công dân nước trời, trở thành những hoàng tử, công chúa của Vua Trời – Thiên Chúa, để hưởng gia tài là nước trời mà Vua Cha ban tặng. Không chỉ đợi chờ sau cái chết Chúa mới ban cho chúng ta những ơn lành, nhưng ngay ở đời này Ngài đã thương ban và gìn giữ chúng ta không ngừng. Giả sử, nếu Chúa không che chở, liệu chúng ta có sống được hay không? Đơn giản nhất, mỗi giây, mỗi phút trôi qua, nếu Chúa không ban không khí để hít thở, liệu chúng ta có thể tồn tại được hay không? Vì thế, mỗi người hãy sống xứng đáng làm người, đừng chỉ mải ăn, mải uống, mải hưởng thụ mà quên đi những phúc lành mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình. Do đó, mỗi người hãy sống tâm tình tạ ơn từng giây, từng phút. Sống tâm tình tạ ơn đó chính là một việc hiếu nghĩa đối với Thiên Chúa. Vì xét ở khía cạnh hiếu nghĩa, đạo Công giáo chính là đạo hiếu, đạo biết ơn. Nếu chúng ta chỉ biết ơn ông bà cha mẹ, tổ tiên thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải thể hiện lòng hiếu và biết ơn với Đấng đã sinh ra cả tổ tiên của mình nữa chính là Thiên Chúa. Nếu trong một tháng, chúng ta vẫn tỏ lòng biết ơn tới ông bà tổ tiên hai ngày vào mồng 1 và ngày rằm thì đối với Thiên Chúa, chúng ta phải biết ơn gấp đôi. Nghĩa là bốn ngày trong một tháng qua bốn Chủ Nhật. Vào ngày Chúa Nhật, mỗi người hãy đến nhà thờ để cùng với anh chị em đồng đạo của mình để làm việc hiếu chính là hiệp dâng Thánh lễ.
Tiếp đến, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy cùng với bà con giáo họ Hiệp Thuận tạ ơn Chúa về công trình của ngôi nhà thờ mới này thật tốt đẹp, bởi “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Nghĩa là nếu Chúa không giữ gìn, không bảo vệ, không nâng đỡ, không cho an toàn xây dựng, liệu ngày hôm nay chúng ta mừng lễ hoàn thành công việc trùng tu nhà thờ Hiệp Thuận có được trọn vẹn niềm vui hay không? Vì thế, dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay không chỉ để tạ ơn Chúa công việc trùng tu được tốt đẹp, nhưng còn là dịp để chúng ta nhớ lại những ơn lành khác mà Chúa ban cho mỗi ngày. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha mong muốn giáo họ Hiệp Thuận không chỉ tạ ơn Chúa hôm nay, nhưng hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày bằng việc siêng năng đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, nhất là ngày Chúa Nhật, để xứng đáng với hồng ân Chúa ban cho mình. Đó cũng chính là cốt lõi của mỗi Thánh lễ khi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn.

 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Và trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo họ Hiệp Thuận cảm ơn Đức cha, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý đại biểu, quý ân nhân, cùng toàn thể cộng đoàn đã đến chúc mừng và tham dự thánh lễ tạ ơn hoàn thành công việc trùng tu nhà thờ. Thánh lễ tạ ơn đã kết thúc vào lúc 10g00. Mọi người ra về với lòng sốt mến và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
 
Một vị đại diện dâng lời cám ơn Đức cha, quí Cha và cộng đoàn
Một vị đại diện dâng lời cám ơn Đức cha, quý Cha và cộng đoàn

Sau đây là một số hình ảnh khác:
 



BTT Giáo hạt Sơn Tây -Hòa Bình
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log