Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh Lễ Khấn Trọn Đời Của 21 Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:00 01/10/2016
Vào lúc 8g30, ngày 30.09.2016, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chủ tế Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời của 21 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại Nhà thờ Chính Tòa, xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
WGPHH - Sáng ngày 30.09.2016, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chủ tế Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời cho 21 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào lúc 8g30 tại Nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc. Đồng tế với ngài có Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, Cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, và hơn 70 Linh mục trong và ngoài giáo phận, quí tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân của khấn sinh và đông đảo bà con giáo dân tham dự.
Mặc dù có một trận mưa rào đổ xuống từ sáng sớm, nhưng ngay sau đó trời tạnh hẳn, bầu trời trở nên tươi đẹp và thời tiết mát mẻ hơn. Trong ngày vui trọng đại này, với sự hiện diện đông đảo của các gia đình khấn sinh cùng với tiếng nói cười và chúc mừng vang lên làm cho bầu khí ngày lễ thêm rộn ràng, vui tươi, diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho những tâm hồn sống ơn gọi thánh hiến.

 
Quý ông bà cố cám ơn và chúc mừng Hội Dòng
Quý ông bà cố gặp gỡ  Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh 
Đúng 8g15, đoàn rước được khởi đi từ nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa với Thánh Giá nến cao đi đầu, tiếp theo là quý ông bà cố, các Khấn sinh và sau cùng là quý Đức cha, quý Cha và quý Thầy phó tế, với tất cả niềm hân hoan, cùng nhịp bước tiến vào nhà thờ Chính tòa trong tiếng hát du dương, linh thánh của bài ca nhập lễ. Nhìn các Khấn sinh, ai cũng nhận thấy được một cảm xúc tràn đầy và một chút hồi hộp, cùng tâm tình tạ ơn trước quyết định quan trọng là gắn kết trọn cuộc đời với Đấng Chịu Đóng Đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá.
 
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ Chính tòa
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói đôi chút về ý nghĩa của ngày Thánh hiến trọn đời: Đó là ngày vui mừng trọng đại, là ngày thành hôn với Đức Kitô với dấu chỉ là chiếc nhẫn giao ước tình yêu đánh dấu một giai đoạn mới. Đồng thời, các nữ tu sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Kitô trên đường nên thánh được diễn tả qua nghi thức phủ phục. Hơn nữa, trong ngày Vĩnh khấn, các nữ tu dấn sâu vào đời sống tâm nguyện, liên lỉ kết hợp với Đấng Tình Quân trong mọi cử chỉ, lời nói và việc làm. Qua những kinh nghiệm trần gian cho biết cuộc sống thánh hiến cũng sẽ không tránh khỏi những trắc trở, sóng gió, và thách đố nên cần ơn thánh Chúa để vượt thắng khó khăn. Vì vậy, Đức cha mời gọi cộng đoàn chung lời cầu nguyện cho các nữ tu ý thức ngày Vĩnh khấn là một khởi điểm cho chặng đường mới và hết mình dấn thân vào ân tình nhiệm hiệp với Chúa Kitô để sinh nhiều hoa trái trong Hội Thánh. Nhờ đó, đời thánh hiến sẽ là hạnh phúc nối dài cho người nữ tu.
 
Đức cha
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời với cộng đoàn
Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ: các Tu sĩ không hãnh diện vẻ đẹp tự nhiên bên ngoài nhưng là nét đẹp siêu nhiên của tâm hồn vì ý thức rằng con người giá trị không phải ở cái họ , mà ở cái họ . Đức cha nêu lên một tấm gương tuyệt vời, đó là mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu và là người sáng lập Dòng nữ Thừa sai Bác Ái không có chi hấp dẫn lắm nhưng mẹ đã được cả thế giới ngưỡng mộ vì có một trái tim vĩ đại, tấm lòng cao cả và đôi tay giang rộng để ôm hết mọi người đau khổ trên thế giới…và mẹ vừa được phong thánh ngày 04.09.2016. Ngoài ra, các nữ tu không chăm sóc vẻ đẹp bằng mỹ phẩm hay thẩm mỹ viện nhưng bằng liệu pháp thiêng liêng như: Tham dự Thánh lễ và nguyện ngắm ban sáng, viếng Thánh Thể ban trưa và xét mình ban tối, kinh nguyện trong ngày, luyện tập các nhân đức, tĩnh tâm, phục vụ… Đó là loại thuốc bổ giúp tăng cường và bảo toàn sắc đẹp cho các nữ tu. Sau cùng, Đức cha góp thêm ba bí quyết nữa giúp cho tâm hồn các nữ tu thêm đẹp hơn, đó là: Niềm vui của Tin Mừng, niềm vui yêu thương và phục vụ.
 
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ
Tiếp theo là Nghi thức khấn trọn đời. Đây là bước quyết định quan trọng, là đỉnh cao và khởi đầu của sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm phó thác tin yêu. Sau những năm tháng được huấn luyện và tự huấn luyện, các chị em đã cảm nếm bao vui buồn trong cuộc sống, nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn mời gọi cách mãnh liệt nơi trái tim các chị, để từ đó các chị quyết chọn Chúa là đối tượng duy nhất của mình và kiên tâm bước theo Ngài trên đường thánh giá đến trọn đời. Hình ảnh các chị khiêm nhường phủ phục diễn tả sự vâng phục tuyệt đối thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Với lời kinh Cầu Các Thánh, cộng đoàn tha thiết xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành và củng cố quyết định mà Người khơi gợi lên trong lòng các chị. Kết thúc kinh Cầu Các Thánh, các chị lần lượt can đảm nói lên lời tuyên khấn trọn đời trước mặt đại diện Giáo hội và trong tay chị Tổng Phụ trách. Để từ đây, các chị thuộc trọn về Chúa Kitô và Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
 
Cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh
Các nữ tu phủ phục - Cộng đoàn hát kinh Cầu Các Thánh
Sau khi tuyên khấn, các chị đón nhận nhẫn giao ước và thánh giá từ Đức giám mục giáo phận. Tiếp đến, quý chị cùng quay xuống cộng đoàn, giơ cao thánh giá và cất vang bài hát “Chúa là đối tượng”. Vâng, Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh chính là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị. 
 
Quý Đức cha trao thánh giá cho chị em
Quý Đức cha trao thánh giá cho chị em
Sau nghi thức diễn nghĩa, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng đón nhận chị em được diễn tả qua cử chỉ ôm hôn thắm thiết. Cộng đoàn cùng hòa lên tiếng vỗ tay vang dội để chúc mừng chị em và toàn thể Hội dòng. Hình ảnh tuyệt đẹp này sẽ còn đọng lại mãi trong trái tim các chị, vì từ giây phút này các chị thuộc trọn vẹn và vĩnh viễn về Đấng Tình Quân và Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đây là một hồng ân cao cả và niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời các chị.    
 
Chị Tổng Phụ trách đón nhận chị em trong vòng tay yêu thương
Chị Tổng Phụ trách đón nhận chị em trong vòng tay yêu thương
Nghi thức khấn dòng kết thúc, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.  Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Maria NguyễnThị Vĩnh - Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa thay mặt cho chị em trong Hội dòng cám ơn quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của chị em tuyên khấn, quý khách và cộng đoàn đã đến tham dự Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Hội dòng.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 10g30 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện chúc 21 nữ tu khấn trọn hôm nay luôn trung thành với lời tuyên khấn, được hạnh phúc trong đời dâng hiến, tỏa sáng tình yêu Chúa giữa thế giới và trở nên muối men cho đời.

 
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm

Một số hình ảnh khác:




 
 
 
 
 
 
 


 
 
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 


 
 
 
BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log