Thứ sáu, 29/03/2024

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Yên Bái lần thứ I tại Giáo xứ An Thịnh

Cập nhật lúc 11:01 30/07/2016
 
WGPHH - “Giới trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội”. Vì mục đích cao cả ấy nên việc huấn luyện và nâng cao ý thức: sống tốt - sống đẹp - sống trưởng thành là mục đích đặt ra cho tất cả mọi người. Đựơc sự đồng ý của bề trên giáo phận, Giáo hạt Yên Bái tổ chức buổi giao lưu gặp mặt giới trẻ vào ngày 28.07.2016 tại Giáo xứ An Thịnh để giới trẻ được học hỏi, tìm hiểu thêm về Tình yêu và lòng thương xót Chúa. Qua đó, các bạn trẻ được thăng tiến hơn về đời sống đức tin, trở nên muối, men giữa đời.
Đến dự buổi giao lưu với giới trẻ Giáo hạt Yên Bái có Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền - Quản xứ An Thịnh và Trưởng hạt Yên Bái, quí Cha trong giáo hạt, quí Thầy, quí Dì, cùng các bạn trẻ đến từ 22 Giáo xứ.
Đúng 6g30, các bạn trẻ trong giáo hạt được đón tiếp tại nhà thờ Giáo xứ An Thịnh, ai cũng mang nụ cười rạng rỡ trên môi, tay bắt mặt mừng, niềm vui hớn hở. Sau ít phút gặp mặt, các bạn trẻ đã sẵn sàng cho buổi giao lưu.
Tuy trời mưa to nhưng đúng 7g30 Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền đã khai mạc buổi giao lưu gặp mặt giới trẻ trong giáo hạt. Tuy ngắn gọn nhưng có sức cuốn hút các bạn trẻ tham gia hết mình vào các hoạt động của buổi giao lưu, và trong lòng mỗi người đều mong ước buổi giao lưu hái lượm được nhiều hoa trái tốt đẹp. Kế đến, các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội qua các bài hát múa cử điệu với chủ đề  “chung sống” được vang lên đã làm dậy bầu khí của buổi giao lưu.
 
Cha khai mạc
Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền giới thiệu quí Cha và khai mạc buổi giao lưu giới trẻ
Tiếp đến là bài chia sẻ theo chủ đề “Tình yêu và lòng Thương Xót Chúa” của Cha trưởng hạt Phêrô Nguyễn Đình Đền. Qua đó, các bạn trẻ đã thấy được “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” dành mỗi người thật vô bờ bến. Cha kêu gọi và mong các bạn trẻ hãy năng đến với “Lòng Thương Xót Chúa” qua các bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải, hãy đem Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người, hãy trở về với lòng mình, sẵn sàng bao dung tha thứ cho nhau, để cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa. Hãy thực thi lòng thương xót bằng các việc làm đạo đức, sống bác ái yêu thương, nhất là quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ …
Nội dung trọng tâm và quan trọng nhất của buổi giao lưu là cuộc thi là Giáo lý và Kinh Thánh. Với nhiều vòng thi đầy cam go, quyết liệt, nhiều câu hỏi khó và hóc búa, nhưng nhiều bạn trẻ đã vượt qua. Điều đó chứng tỏ các bạn trẻ rất tích cực và chăm chỉ học hỏi Giáo lý. Kết quả cuộc thi: Giải nhất thuộc về Giáo xứ Nhân Nghĩa; giải nhì thuộc về Giáo xứ Đại An và Mỹ Hưng; và giải ba thuộc về Giáo xứ Yên Phú.

 
Cuộc thi Giáo lý - Kinh Thánh
Cuộc thi Giáo lý - Kinh Thánh
Sau đó các bạn trẻ đã cùng nhau dùng bữa trưa trong tình huynh đệ. Bữa cơm đơn giản đã xoá đi những ngăn cách và ngại ngùng, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ.
Vào lúc 13g30, các bạn trẻ tập trung trong nhà thờ để gặp gỡ quí Cha và được giải đáp những thắc mắc mà các bạn không hiểu hoặc chưa hiểu trong cuộc sống. Các bạn đã được quí Cha trả lời và giải thích cách ân cần và cặn kẽ. Vì thế, các bạn đều cảm thấy thích thú, thoả mãn và vang lên những tràng pháo tay thật giòn giã.
Đúng 15g00, các bạn trẻ tham gia các trò chơi như: kéo co, mắt xích tình yêu… Các bạn đã tham gia một cách nhiệt tình, sôi nổi, khôn khéo và rất hào hùng. Kết quả: Giải nhất về kéo co thuộc về Giáo xứ Đại An, giải nhì Giáo xứ Lạc Hồng, giải ba Giáo xứ Mông Sơn. Về trò chơi mắt xích tình yêu: giải nhất thuộc về Giáo xứ An Thịnh, giải nhì Giáo xứ Yên Hợp và giải ba Giáo xứ Bạch Hà.

 
Trò chơi kéo co
Trò chơi kéo co
Sau bữa cơm chiều, các bạn trẻ xét mình để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Vào lúc 18g30 Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Đình Đền chủ tế, cùng đồng tế có 22 Cha trong giáo hạt và thầy Phó tế Giuse Vũ Hải Bằng, OP. Tham dự Thánh lễ có quí Dì, quí Thầy, quí vị đại biểu trong HĐGX của các giáo xứ trong giáo hạt, khoảng 900 các bạn trẻ và đông đảo bà con giáo dân.
 
Thánh lễ
Thánh lễ
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Thầy Phó tế Giuse Vũ Hải Bằng, OP đã chia sẻ về dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13,47-53): cũng giống chiếc lưới quăng xuống biển bắt cá thì Thiên Chúa cũng dùng Giáo hội để tập hợp mọi người lại làm thành gia đình Chúa. Tất cả mời gọi đến với Giáo hội không phân biệt họ là ai…. Và trong đó có một loại cá rất đặc biệt, nếu biết dùng thì ngon, còn không thì làm hỏng món ăn ngon ấy, đó chính là các bạn trẻ. Người trẻ cũng có những bạn rất tích cực dấn thân trong các sinh hoạt của Giáo hội, nhưng cũng có nhiều bạn đang lao mình vào các cuộc chơi bời vô bổ, các tệ nạn xã hôi, tệ ăn cơm trước kẻng…làm gương xấu, gương mù cho nhiều bạn khác. Và như thế, Giáo Hội thực sự mong muốn các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ đang hiện diện trong ngày hội giao lưu này hãy tích cực hơn nữa trong tinh thần hoạt động tông đồ, để tinh thần ấy được lan tràn sang nhiều bạn trẻ khác mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 20g30.
 
Thầy Phó tế Giuse Vũ Hải Bằng, OP đã chia sẻ
Thầy Phó tế Giuse Vũ Hải Bằng, OP  chia sẻ Lời Chúa
Sau Thánh lễ, cuộc giao lưu văn nghệ được diễn ra trong bầu khí sôi nổi, vui tươi, tràn đầy nhựa sống của giới trẻ Giáo hạt Yên Bái. Quả thực không thể ngờ, rất nhiều tiết mục đặc sắc đã được đem đến góp vui cho ngày đại hội. Những tràng pháo tay tán thưởng, những nụ cười và nhất là tình huynh đệ đã chảy tràn trên tất cả mọi người hiện diện. Các tiết mục thực sự đã làm cho mọi người quên đi mọi âu lo bôn ba của cuộc sống, và giờ đây, họ chỉ còn thấy một điều, đó là tình huynh đệ thân thương trong đại gia đình của Thiên Chúa. Phải đến 22g30, tiết mục cuối cùng mới kết thúc.  
 
một tiết mục múa
Một tiết mục múa quạt
Qua một ngày dài gặp gỡ, học hỏi và giao lưu, giờ chia tay đã tới mặc dù các bạn trẻ chưa ai muốn nói lời tạm biệt. Nhìn sắc thái của các bạn trẻ đều toát lên sự bịn rịn, vương vấn, và quyến luyến…Nhưng tất cả đều thầm hứa và gặp lại trong năm tới. Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin Ngài chúc lành và ban nhiều ơn thánh cho các bạn trẻ và hướng dẫn các bạn đi đúng con đường Chúa muốn, và thực thi lòng thương xót như Chúa và Giáo hội mời gọi.

Một số hình ảnh trong ngày Đại hội giới trẻ Giáo hạt Yên Bái:

 
                                        
Giuse Nguyễn Tuấn Nghĩa - Antôn Nguyễn Xuân Thụ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log