Thứ năm, 25/04/2024

Đại Hội Giới Trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La Lần Thứ I tại Giáo xứ Sơn Lộc

Cập nhật lúc 21:31 29/07/2016
WGPHH - Ngày 28.07.2016, tại Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc (P.Trung Sơn Trầm, TX.Sơn Tây, Hà Nội) Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La tổ chức ngày Họp mặt giới trẻ lần thứ I với chủ đề: “Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót qua việc bảo vệ môi trường”.
Tới tham dự ngày họp mặt giới trẻ giáo hạt Sơn Tây - Hòa Bình - Sơn La có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa , Cha Antôn Vũ Thái San - Chủ tịch ủy ban giới trẻ giáo phận, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa - Quản hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La cùng quý Cha trong giáo hạt, quý thầy Phó tế, qúy Dì Dòng Mến Thánh Giá, quý Hội đồng liên giáo xứ, Ban điều hành giới trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La cùng gần 1.300 bạn trẻ đến từ 22 giáo xứ trong toàn giáo hạt.
Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1 khiến thời tiết tại khu vực Hà Nội và các địa phương lận cận có mưa giông và gió lớn nên ban tổ chức đã phải di chuyển sân khấu ngoài trời vào trong khuôn viên nhà thờ. Đáng mừng hơn dù thời tiết mưa bão, tuy nhiên với tinh thần yêu mến Chúa, các bạn trẻ trong Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La vẫn tề tựu đầy đủ đúng giờ với số lượng tăng hơn so với dự kiến.
 
Các bạn trẻ về dự đại hội
Các bạn trẻ về dự đại hội
Từ 13g00, Ban điều hành giới trẻ giáo hạt cùng các bạn giới trẻ Giáo xứ Sơn Lộc đã có mặt tại khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc chuẩn bị nghi thức ghi danh và đón tiếp 16 giáo xứ trong giáo hạt. Đúng 14g00 Cha Antôn Vũ Thái San-Chủ tịch ủy ban giới trẻ giáo phận chủ sự nghi thức Cung nghinh Thánh giá từ cuối nhà thờ lên gian cung thánh. Sau nghi thức Cung nghinh Thánh giá, trong lời phát biểu khai mạc cha Antôn Vũ Thái San nhấn mạnh: Hòa chung với tất cả hơn 2 triệu bạn trẻ đang tham dự ngày Đại hội giới trẻ thế giới tại Cracovia-Ba Lan, chúng ta quy tụ về nơi đây để cùng sống những phút giây hữu ích của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngày họp mặt nhằm nâng cao tinh thần của các bạn trẻ, thúc đẩy thăng tiến trong đời sống đức tin để góp sức phục sự đất nước, quê hương và Giáo hội. Cha Antôn mong ước mỗi bạn trẻ trong Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La hãy là những sứ giả của Lòng thương xót Chúa, đem ấm áp yêu thương đến mọi nẻo đường cuộc sống.
 
Cha Antôn Vũ Thái San khai mạc đại hội
Cha Antôn Vũ Thái San khai mạc đại hội
Sau phát biểu khai mạc của Cha Antôn, các bạn trẻ trong giáo hạt được Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng- Cha Phó đặc trách Giáo xứ Sơn Lộc và Cha cố Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ hai chủ đề: Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót qua việc Bảo vệ môi trường và Sứ điệp Truyền giáo của giới trẻ. Cụ thể, trong bài chia sẻ với chủ đề bảo vệ môi trường, Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng đã nhắc lại Thông Điệp ”Laudato sí” của Đức thánh cha Phanxicô, Cha Giuse chia sẻ thảm họa môi trường hiện nay con người đang phải đối mặt là do ý thức của chính con người. Sống Năm thánh Lòng Thương Xót, cha Giuse nhắn nhủ các bạn trẻ hãy có ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại qua việc làm nhỏ nhất.
 
Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng chia sẻ
Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng chia sẻ
Kế đến trong bài chia sẻ về Sứ điệp Truyền giáo cho các bạn trẻ bằng khả năng diễn thuyết dí dỏm, hài hước cha cố Piô Ngô Phúc Hậu lôi kéo, cuốn hút các bạn trẻ qua câu chuyện của cha trong việc truyền giáo. Từ câu chuyện “điếu thuốc” một cách tình cờ cha đã giúp một gia đình biết Chúa trở về với Chúa, cho đến những câu chuyện Kinh Thánh về tình yêu của Thiên Chúa qua bài Phúc Âm Thánh Máccô thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Cha cố Piô cắt nghĩa câu trả lời của người đàn bà với Chúa Giê su "Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái" nói đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nói đến ơn cứu độ đại đồng, dành cho tất cả mọi người nếu biết quay về với Chúa. Đi từ chủ đề tình yêu của Thiên Chúa, cha cố Piô mong các bạn trẻ hãy khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa như các nhà bác học người công giáo xưa. Cuối bài chia sẻ cha Piô mong các bạn trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La hãy giới thiệu Chúa đến với đồng nghiệp, bạn bè, đến tất cả những ai chưa biết Chúa.
 
Cha Pio
Cha Pio Ngô Phúc Hậu chia sẻ với các em giới trẻ
Sau phần chia sẻ, các bạn trẻ nghỉ giải lao. Đúng 16g30 các bạn trẻ tập chung trong nhà thờ tập hát Thánh lễ cộng đồng. Sau nghi thức hành hương Năm Thánh, các bạn trẻ bước vào Thánh lễ với tâm tình sốt sáng, cậy trông. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria gửi lời chào đến cộng đoàn, cách riêng với các bạn giới trẻ trong Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La. Nhắc lại 3 bài đọc, Đức cha Gioan Maria nhấn mạnh lời dạy của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Các con hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian” và “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu Đức cha Gioan Maria cho biết, các tông đồ đi rao giảng đạo Chúa khắp thế gian từ Tiểu Á, Bắc Phi, Trung Đông đến Châu Mỹ và Châu Á. Đức cha cắt nghĩa: Chúa Giêsu đến thế gian để canh tân đạo Chúa từ Cựu Ước sang Tân Ước nhưng người Do Thái đã không hiểu biết và không chấp nhận nên đã bắt và giết Chúa, nhưng với quyền năng Ngài đã sống lại và trở về trời với Chúa Cha. Chúa Giêsu về trời nhưng công cuộc rao giảng đạo Chúa vẫn được tiếp tục. Ở Việt Nam, Tin Mừng của Chúa đến vào năm 1533, tuy nhiên ban đầu đạo Chúa bị vua chúa phong kiến Việt Nam bách hại. Trong 300 năm cấm đạo hàng nghìn người Công giáo Việt Nam bị sát hại. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dùng chính những chứng nhân anh dũng bị sát hại vì đạo đó để làm chứng cho đức tin.
 
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ tạ ơn
Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan Maria chia sẻ, ngày hôm nay các bạn trẻ không bị bách hại đạo như các Thánh tử đạo xưa nhưng các bạn trẻ lại bị những cám dỗ đời thường nên quên đi mình là người Công giáo. Đức cha nhấn mạnh có hai việc các bạn trẻ phải luôn luôn ghi nhớ: Thứ nhất, nghỉ và tham dự Thánh lễ Chủ Nhật và làm công tác bác ái, chia sẻ Lời Chúa. Thứ hai, Truyền giáo qua những công việc bác ái. Theo Đức cha Gioan cách Truyền giáo đơn giản nhất là thể hiện qua việc bác ái, từ thiện đó cũng chính là nội dung ý nghĩa xuyên suốt được Hội Thánh đưa ra trong Năm thánh Lòng Thương này.
Để sống Năm thánh Lòng Thương Xót, Đức cha Gioan mong các bạn trẻ trong Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La thực hiện điều mong muốn trong sứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô: đó là mỗi tháng hãy chọn một công việc từ bi bác ái về thể lý hay về tinh thần để thực thi. Bác ái về thể lý là giúp đỡ về thể xác, bác ái về tinh thần là giúp cầu nguyện. Đức cha mong các bạn trẻ hãy học Thánh nữ Maria Faustina trong việc cầu nguyện như sau: Xin Chúa ban cho con đôi mắt từ bi thương xót để không ngờ vực và xét đoán ai, nhưng biết nhìn ra cái đẹp nơi tha nhân; Xin Chúa ban cho con đôi tai thương xót để biết lắng nghe đau khổ của tha nhân; Xin Chúa ban cho con có miệng lưỡi của lòng thương xót để biết vỗ về động viên người khác; Xin Chúa ban cho con đôi tay biết từ bi thương xót để sẵn sàng giúp đỡ tha nhân; Xin Chúa ban cho con có đôi chân từ bi thương xót đển chạy đến với những ai ốm yếu khổ đau; Xin cho con có lòng từ bi nhân ái để biết cảm thông chia sẻ với tha nhân…

 
Đức cha Gioan chia sẻ trong bài giảng
Đức cha Gioan chia sẻ trong Thánh lễ
Cuối bài chia sẻ, Đức cha Gioan Maria kể câu chuyện một chàng sinh viên người Pháp sống thế kỷ 19, thời kỳ mà ở Âu Châu người ta tin vào khoa học kỹ thuật chứ không tin vào đạo Chúa. Khi đó để thuyết phục các bạn trở lại sống đạo chàng sinh viên đã thực hiện việc làm bác ái và lôi kéo các bạn lập ra quỹ bác ái lấy tên Chi hội bác ái Vinh Sơn. Việc làm của chàng sinh viên đó mau chóng lôi kéo các bạn học để họ trở về với đạo Chúa – Đạo yêu thương. Ngày nay Quỹ bác ái Vinh Sơn vẫn tồn tại và đóng góp lớn cho xã hội và Giáo hội. Qua câu chuyện Đức cha Gioan gửi thông điệp tới các bạn trẻ là hãy truyền giáo bằng việc làm bác ái, đó là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một đại diện dâng lời cám ơn Đức cha, quý Cha, các ban ngành, đoàn thể và cộng đoàn.

 
Đại diện cám ơn
Đại diện cám ơn
Thánh lễ cầu nguyện cho ngày họp mặt giới trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La kết thúc tốt đẹp lúc 18g15. Sau Thánh lễ các bạn trẻ giải lao và dùng cơm tại khuôn viên nhà thờ Chính tòa để chuẩn bị bước vào đêm Giao lưu thánh ca.
Đúng 19g00, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn – Trưởng ban thánh nhạc giáo phận tuyên bố khai mạc đêm giao lưu thánh ca. Đêm giao lưu thánh nhạc có sự tham gia của các ca đoàn, giới trẻ của 16 giáo xứ. Chia sẻ khai mạc buổi giao lưu, Đức cha Gioan Maria nhấn mạnh: Trong phụng tự không thể thiếu được ca đoàn, buổi giao lưu là dịp để ca đoàn các giáo xứ giao lưu học hỏi và nâng cao kiến thức nhạc lý, phối âm, phối bè để thăng tiến hơn trong sứ điệp phục vụ.

 
Đức cha Gioan khai mạc đêm Giao lưu Thánh ca
Đức cha Gioan nhắn nhủ đôi lời tới các ca đoàn tham gia đêm giao lưu Thánh ca
Đêm giao lưu thánh nhạc kết thúc lúc 22g30, Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho 16 ca đoàn giáo xứ tham gia đêm giao lưu thánh ca. Kế đến là nghi thức trao thánh giá cho giáo xứ Cần Kiệm nơi sẽ tổ chức ngày họp mặt giới trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La trong lần tiếp theo.
 
Nghi thức trao thánh giá cho Giáo xứ Cần Kiệm
Nghi thức trao thánh giá cho Giáo xứ Cần Kiệm
Một số hình ảnh khác trong ngày Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình-Sơn La:
 


 
BTT Giáo hạt Sơn Tây -Hòa Bình
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log