Thứ bảy, 20/04/2024

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Đông Nam Phú Thọ Lần Thứ I

Cập nhật lúc 07:50 29/07/2016
Ngày 25.07.2016, tại Giáo xứ Hà Thạch đã diễn ra ngày Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ với chủ đề: “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2,14).
WGPHH - Cùng hòa niềm vui chung ngày Đại hội giới trẻ thế giới tại Krakow-Ba Lan, Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ cũng diễn ra đúng ngày 25.07.2016 tại Giáo xứ Hà Thạch, quê hương thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật với chủ đề: “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2,14). Đại hội quy tụ 683 bạn trẻ thuộc 18 giáo xứ trong toàn giáo hạt.
Ngay từ 7g00 sáng, từng đoàn các em giới trẻ từ khắp các giáo xứ, với đồng phục nhiều sắc màu nô nức tiến về khuôn viên giáo xứ rợp cờ hoa đón chào. Lễ hội hôm nay vang lên rộn rã tưng bừng bài ca chủ đề: “Đức tin hành động”. Ban tổ chức vui mừng chào đón các em và hướng dẫn về nhận phòng ở.

 
Các bạn trẻ về dự ngày đại hội Giới trẻ
Các bạn trẻ về dự ngày Đại hội Giới trẻ
Tại tiền sảnh lúc 8g30, các bạn trẻ tập trung khởi động giao lưu bằng đoạn băng reo vang động cả một vùng trời xứ Hà. Gần 700 bạn trẻ cùng hòa đồng trong những điệu múa thật ý nghĩa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót (LTX): “Đức tin hành động, Hãy ra đi như người Samari...”. Nhìn các bạn trẻ say sưa trong vũ điệu tuyệt vời, bác Hợi- giáo xứ Hà Thạch vui vẻ nói: “Ước gì mình được quay lại thời tuổi trẻ, để cùng hòa đồng hăng say như các bạn trẻ đó.”
 
Các bạn trẻ
Các bạn trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ
Sau giờ phút thánh hóa, vào lúc 9g00, Cha Giuse Dương Quốc Chí - Trưởng ban giới trẻ giáo hạt ngỏ lời và tuyên bố khai mạc đại hội giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, trước sự hiện diện của Cha Trưởng hạt Giuse Lê Ngọc Nghi, Cha quản xứ Hà Thạch Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, quý Cha trong giáo hạt, quý Thầy, quý Dì và toàn thể các bạn trẻ tham dự ngày đại hội. Sau đó Cha Micae Lê Văn Hồng có đôi lời chào mừng các bạn trẻ thật là vui và hấp dẫn.
 
Khai mạc ngày Đại hội Giới trẻ
Khai mạc ngày Đại hội Giới trẻ
Lúc 9g30, các bạn trẻ tề tựu trong nhà thờ để nghe Thầy Phó tế Antôn Nguyễn Tân Hợi chia sẻ mục đích và ý nghĩa của Năm Thánh LTX. Thầy trích dẫn và cắt nghĩa tông huấn của Đức thánh cha Phanxicô trong năm thánh. Sau nửa giờ giải lao và sinh hoạt giao lưu do giới trẻ Giáo xứ Hà Thạch làm chủ đạo, các bạn trở lại nhà thờ, quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ chầu trọng thể hôm nay do Thầy Phó tế Giuse Phạm Văn Viện và Giới trẻ giáo xứ Xuân Thành đảm nhận. Gác lại những ồn ào sôi động, các bạn cùng hiệp thông lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Trong những giờ phút êm dịu ngọt ngào, các bạn chiêm ngắm tình yêu thương xót vô bờ của Chúa, hồi tâm kiểm thảo đời sống đức tin của mình, bày tỏ với Chúa những sai lạc trong quá khứ, những yếu đuối trong hiện tại và xin Chúa đồng hành dẫn dắt từng bước đi trong đời sống đức tin trên đường tương lai.
Lúc 11g30 các bạn xếp hàng vào nhận đồ ăn trưa, mỗi bạn tự lấy phần ăn theo sở thích của mình và ăn thật ngon lành sau những giờ hoạt động hết mình.
Sau giờ nghỉ trưa, chương trình buổi chiều được bắt đầu bằng những vũ điệu sôi động và sinh hoạt, trò chơi nhẹ do Giới trẻ giáo xứ Tiên Kiên làm chủ đạo. Mặc dù thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, cũng không thể ngăn được chí khí và nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ. Dưới ánh nắng gay gắt chói chang, các bạn vẫn múa đều, múa dẻo tuyệt vời! Các bạn đang “vẽ” những bức tranh tuyệt đẹp trong bầu trời xanh ngắt xứ Hà hôm nay.

 
Tiết mục của các bạn trẻ Gx.Tiên Kiên
Tiết mục của các bạn trẻ Gx.Tiên Kiên
14g30 các bạn vào nhà thờ để lắng nghe Cha Vinh Sơn Nguyễn Quang Tiến (dòng Vinh Sơn) thuyết trình đề tài: “Đức tin không hành động là đức tin chết”. Cha dẫn chứng cho các bạn thấy thế nào là hành động trong đức tin, thế nào là đức tin chết. Sau ít phút giải lao bằng sinh hoạt bên ngoài tiền sảnh, Cha con trở vào nhà thờ với đề tài: “Tình yêu truyền thông”, đặc biệt trong năm thánh LTX, trích trong sứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô nhân ngày thế giới truyền thông. Nét đặc trưng của Giáo Hội là: lòng thương xót. Yêu là chia sẻ, tình yêu là truyền thông. Trong thời hiện đại hôm nay, các bạn trẻ tiếp cận với mạng xã hội hơn bao giờ hết. Được hỏi ngay trong đại hội này, kết quả 90% các bạn trẻ đang sử dụng mạng xã hội Facebook. Truyền thông hãy mở ra với trái tim tình yêu, phải cẩn thận chọn lựa những hình ảnh và lời nói vượt qua những hiểu lầm, có tính chữa lành cho nhau. Lòng thương xót có sức mạnh chữa lành các mối tương quan đã đổ vỡ, chữa lành những day dứt, khôi phục hòa bình, hòa hợp giữa các gia đình và cộng đồng. Hãy đặt lòng thương xót làm nền tảng truyền thông trong sự thật và bác ái. Điều thiết yếu của lòng thương xót là biết lắng nghe và sử dụng truyền thông một cách khôn ngoan hữu hiệu.
 
Cha Vinh Sơn chia sẻ với các bạn trẻ
Cha Vinh Sơn chia sẻ với các bạn trẻ
Giờ sinh hoạt giải lao vui nhộn lúc 15g20 do các bạn Giới trẻ giáo xứ Bãi Dòng làm chủ đạo. Sau đó các bạn trở vào nhà thờ với mục giải đáp thắc mắc về những thách đố trong đời sống đức tin. Bao nhiêu vấn nạn, thắc mắc không biết hỏi ai bởi chất vấn của người ngoài công giáo, bao nhiêu băn khoăn trắc trở chất chứa trong lòng, những tình huống trường đời, ngoài giảng đường, ký túc xá sinh viên, những mối ưu tư nặng lòng trong đời sống đức tin của các bạn nêu lên, đều được Cha giáo Vinh Sơn giải đáp và hướng đạo thỏa chí toại lòng cách thấu đáo.
Xế chiều lúc 16g40, các bạn trẻ tham dự nghi thức hành hương do Cha Gioakim Đinh Văn Hợp chủ sự. Đoàn hành hương bắt đầu từ tiền sảnh tiến ra, qua cửa thánh tiến vào nhà thờ trong tiếng hát nhịp nhàng phấn khởi của đoàn con từ muôn phương về đền thánh.
Kết thúc cuộc hành hương, các bạn xếp hàng vào dự cơm chiều, bữa Agapê huynh đệ đầm ấm.
Đỉnh cao của ngày đại hội là Thánh lễ mừng kính thánh Giacôbê tông đồ. Vào lúc 18g15, đoàn rước từ nhà thờ tiến ra tiền sảnh trong tiếng kèn đồng rộn rã khúc nhạc lên đền. Thánh lễ long trọng hôm nay do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có Cha Vinh Sơn Nguyễn Quang Tiến, Cha quản hạt Giuse Lê Ngọc Nghi, Cha xứ Hà Thạch Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, Cha Giuse Dương Quốc Chí - Trưởng ban giới trẻ giáo hạt và quý Cha trong giáo hạt. Giúp lễ hôm nay có 3 Thầy Phó tế: Thầy Giuse Đỗ Lục Huấn, Thầy Giuse Phạm Văn Viện và Thầy Antôn Nguyễn Tân Hợi. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Thầy, quý Dì, các bạn trẻ và thật đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo xứ Hà Thạch.

 
Thánh lễ Tạ ơn
Thánh lễ Tạ ơn
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn và các bạn trẻ sống bác ái yêu thương trong tinh thần phục vụ, như Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Chúa nói với Giacôbê và các tông đồ khác ngày xưa, cũng như gửi tới các bạn trẻ hôm nay. Các bạn hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy bằng hành động trong đời sống đức tin của mình.
Trong bài giảng, Đức cha trích Tông huấn của Đức thánh cha Phanxicô nhân ngày Quốc tế giới trẻ trong Năm Thánh LTX, để thúc đẩy các bạn trẻ sống tinh thần của Thánh nữ Faustina-tông đồ của LTX với lời tâm nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho mắt con trở nên từ bi thương xót, để con không ngờ vực, xét đoán theo dáng vẻ bề ngoài. Xin làm cho đôi tai con trở nên từ bi thương xót, để con biết cúi mình xuống với người đau khổ và tiếng rên xiết của tha nhân để lắng nghe, thông cảm chia sẻ nhu cầu với họ. Xin làm cho lưỡi con trở nên từ bi thương xót để không bao giờ nói xấu người khác, nhưng bằng lời yêu thương an ủi người đau khổ. Xin làm cho đôi tay con trở nên từ bi thương xót và đầy những hành động tốt. Xin cho chân con trở nên từ bi thương xót để con luôn chạy đến với tha nhân đang cần đến sự giúp đỡ. Xin làm cho tâm hồn con nên từ bi thương xót để con luôn biết chia sẻ, lưu tâm đến người khác. Các bạn hãy đem sức trẻ ra đi và hành động như vậy, để trở nên tông đồ của lòng thương xót.

 
Đức cha Gioan Maria giảng lễ
Đức cha Gioan Maria giảng lễ
Thánh lễ trọng thể kết thúc lúc 19g30 với lời tuyên bố của Đức cha, thiết lập ngày Đại hội giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ vào ngày 25/17 và nhận Thánh Giacôbê tông đồ làm bổn mạng kể từ hôm nay. Các bạn trẻ vui mừng đáp lại bằng tràng pháo tay thật giòn giã để cảm tạ Chúa và tri ân Đức cha.
Chương trình giao lưu văn nghệ tiếp diễn ngay sau Thánh lễ. Hai bạn trẻ MC Quang Huy và Yến Nhi dẫn chương trình thật sinh động và khéo léo. Sau khi Cha trưởng hạt Giuse Lê Ngọc Nghi có đôi lời và tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ, các tiết mục văn nghệ bắt đầu. Những bài cử điệu cực kỳ sôi động, tiểu phẩm “Sự trở về” của các bạn trẻ các Giáo xứ Hà Thạch, Chiêu Ứng, Vân Thê, Vĩnh Hóa, Bãi Dòng, Làng Lang, Thạch sơn, Đồng Xa. Tất cả đã làm nên một đêm giao lưu tuyệt vời và thắm đượm tình mến Chúa yêu người.

 
Hai MC
Hai bạn trẻ MC Quang Huy và Yến Nhi
Khi màn đêm buông xuống, tại tiền sảnh các bạn trẻ cùng tham dự giờ cầu nguyện Taize do Thầy Giuse Cao Minh Vượng hướng dẫn. Sau một ngày mệt nhoài nhưng đầy hồng ân chan chứa, các bạn thực sự được nghỉ ngơi, bồi dưỡng trong Chúa và quyết tâm ra đi sống đức tin.
 
Cầu nguyện
Cầu nguyện Taize
Phép lành kết thúc do Cha Giuse Dương Quốc Chí vào lúc 21g30 đã khép lại ngày Đại hội giới trẻ giáo hạt Đông Nam Phú Thọ trong niềm vui no thỏa.
Giới trẻ chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa, tri ân Đức cha, Cha trưởng hạt, Cha xứ Hà Thạnh, quý Cha, quý Thầy trong giáo hạt, quý Dì và toàn thể các ban ngành đã lo lắng, thu xếp, tạo điều kiện cho ngày đại hội của chúng con diễn ra tốt đẹp trong thánh ý Chúa.

Một số hình ảnh khác trong ngày Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ:

 
                                                                    
   
BTT Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log