Thứ sáu, 29/03/2024

Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa Hành Hương Năm Thánh

Cập nhật lúc 01:16 18/06/2016
Ngày 15.06.2016, hơn 230 anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế và cảm tình viên đã qui tụ về nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc để hành hương Năm Thánh và tham dự nghi thức tưởng niệm Đức cha Lamber de la Motte – Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá cùng với quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
WGPHH – Trong tâm tình hành hương Năm Thánh, ngày 15.06.2016, hơn 230 anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế (MTGTT) và cảm tình viên đã qui tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để hành hương Năm Thánh, nhân dịp lễ giỗ Đức cha Lambert de la Motte - Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Mặc dù thời tiết nóng và nắng nhưng ngay từ sáng sớm, quý anh chị em MTGTT của Giáo xứ Nỗ Lực và Giáo xứ Phù Lao đã có mặt tại Tu viện Sơn Lộc. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút và đi thăm quan khuôn viên của Nhà Mẹ Hội Dòng MTG Hưng Hóa, đúng 7g45, anh chị em được qui tụ tại tượng đài Lòng Chúa Thương Xót trong khuôn viên nhà dòng, để tham dự nghi thức hành hương Năm Thánh do cha Giuse Nguyễn Văn Hùng chủ sự.
 
Nghi thức hành hương
Nghi thức hành hương trước tượng đài Lòng Chúa Thương Xót
Sau đó, đoàn hành hương tiến về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc trong tiếng ca vui rộn ràng của bài hát: “Lên Đền”.
 
Đoàn rước đang tiến về Cửa Thánh
Đoàn rước đang tiến về Cửa Thánh
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ, dì Têrêxa Kiều Thị Lương đã chào đón anh chị em MTGTT và thông báo chương trình của ngày hành hương.
Tiếp đến, dì Maria Doãn Thị Yên đã giúp anh chị em cùng vui ca và làm cử điệu với bài hát “gần nhau” và “gặp gỡ Đức Kitô” để cho bầu khí ngày hành hương và hội ngộ được chan chứa niềm vui của tình Chúa và tình huynh đệ anh em một nhà.

 
Vui ca hát và làm cử điệu
Vui ca hát và làm cử điệu
Đúng 8g30, cha Giuse Nguyễn Văn Úy giúp các anh chị em xét mình qua thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêxô và căn cứ vào Mười Điều Răn của Chúa để giúp mỗi người nhìn lại con người thật của mình mà ăn năn, sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
 
Cha Giuse
Cha Giuse Nguyễn Văn Úy giúp các anh chị em xét mình
Vào lúc 10g00, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa đã chia sẻ với anh chị em MTGTT. Khởi đầu, ngài giúp anh chị em hiểu một chút về ý nghĩa của từ “Mến Thánh Giá” và nhắc nhớ châm ngôn sống của Dòng MTG là: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Tiếp đến, ngài chia sẻ về đề tài tông đồ giáo dân với ba điểm: Truyền giáo là gì? truyền giáo cho ai ? và truyền giáo như thế nào?
 
Đức cha Anphong chia sẻ với anh chị em trong Hiệp hội MTGTT
Đức cha Anphong chia sẻ với anh chị em trong Hiệp hội MTGTT
Để cho giờ chia sẻ được phong phú và linh động hơn, Đức cha đã hỏi một số anh chị em hiểu thế nào là truyền giáo, truyền giáo cho những đối tượng nào và cách thức truyền giáo làm sao. Quý anh chị em đã vui vẻ trả lời theo cách hiểu của mình, sau cùng Đức cha đưa ra những câu giải đáp chính xác nhất để anh chị em hiểu rõ và ý thức hơn vai trò của mình trong công tác tông đồ: Truyền giáo là rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho những người chưa biết Chúa. Tin Mừng của Chúa là tình yêu và lòng thương xót dành cho con người. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người và với cái chết trên thập giá, Người đã đem lại ơn cứu chuộc cho con người…Truyền giáo cho những người chưa biết Chúa và những người theo đạo mà không sống đạo…Cách thức truyền giáo là người công giáo phải dùng đời sống bác ái, yêu thương, sống tốt… để loan truyền Chúa cho những người xung quanh. Đừng e ngại nói và giới thiệu về Chúa cho người khác… Sau cùng, Đức cha mời gọi anh chị em hãy sống sứ vụ tông đồ giáo dân bằng cách đào sâu và thực hành truyền giáo, để có thêm nhiều người biết Chúa và theo đạo của Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho anh chị em ngày một yêu mến thánh giá Chúa hơn và cộng tác với Giáo hội trong việc truyền giáo. Giờ chia sẻ được kết thúc với lời hát: “Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây, loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người…”
 
Phát biểu ý kiến
Chia sẻ ý kiến cá nhân
Đúng 11g10, bắt đầu Thánh lễ hành hương Năm Thánh do Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế; cùng đồng tế với ngài có: cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, cha Giuse Nguyễn Văn Hùng, cha Giuse Hoàng Thế Mỹ và cha Phêrô Khanh Trần Minh Khải, CMC., cùng thầy Phó tế Giuse Vũ Công Phường. Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy bước theo Đức Kitô trong đời sống đạo và với vai trò tông đồ giáo dân, mỗi người hãy đưa dẫn người khác đến với Chúa. Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất trong ngày kỷ niệm 6 năm thụ phong giám mục và cũng cầu nguyện cho ngài trong ngày kỷ niệm được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa.
 
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ tạ ơn
Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong chia sẻ: Sống trong cuộc đời, “cái tâm” rất quan trọng, như Trịnh Công Sơn có nói: Sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng. Năm Thánh Lòng Thương Xót mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng về tấm lòng yêu thương và quảng đại tha thứ của Chúa đối với mỗi người. Năm Thánh Lòng Thương Xót hướng chúng ta về Chúa và sống lòng thương xót như Cha trên Trời. Làm sao để lòng ta với lòng Chúa là một. Trong Cựu Ước, lòng của Elisa gắn bó một cách mật thiết với thầy của mình là Elia... Gắn bó với Chúa là nên giống Chúa mọi đàng: yêu thương, tha thứ với thái độ và cử chỉ bao dung với anh chị em xung quanh.
 
Đức cha Anphong giảng lễ
Đức cha Anphong giảng lễ
Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12g00, sau đó anh chị em cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha và chị Tổng Phụ trách. Sau đó, cộng đoàn dùng bữa cơm trưa thân tình tại Nhà Mẹ của Hội Dòng MTG Hưng Hóa.
 
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm
Sau giờ nghỉ trưa, vào lúc 14g00, dì Têrêxa Kiều Thị Lương đã chia sẻ với anh chị em về đề tài: Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Nhờ đó, mỗi người cảm nghiệm sâu xa hơn tình Chúa dành cho mình và ý thức mình cũng phải sống lòng thương xót đối với người khác.
 
Dì Tê
Dì Têrêxa Kiều Thị Lương
Tiếp đến, vào lúc 14g30, dì Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ với anh chị em về cuộc đời Đức cha Lambert de la Motte và về nguồn gốc MTGTT. Nhờ vậy, anh chị em hiểu rõ hơn về Đấng Sáng Lập và ơn gọi MTGTT của mình.
 
Dì Tổng Phụ trách
Dì Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ
Đúng 15g30, bắt đầu nghi thức tưởng niệm Đức cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Để diễn tả tâm tình con thảo đối ngài, trước hết quý dì trong Ban điều hành và những người đại diện các khối trong Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội MTGTT đã niệm hương trước di ảnh của Đấng Sáng Lập. Tiếp theo, cộng đoàn cùng lắng nghe bức tâm thư Đấng Sáng Lập gửi cho hai nữ tu đầu tiên là: Anê và Paula. Sau cùng là lắng nghe Lời Chúa và kết thúc bằng bài hát “Công ơn Đấng Sáng Lập” để bày tỏ tâm tình tri ân sâu xa đối với vị cha chung của Dòng Mến Thánh Giá.
 
Nghi thức niệm hương
Nghi thức niệm hương
Sau cùng, một vị đại diện Hiệp hội MTGTT có đôi lời cám ơn dì Tổng Phụ trách và quý dì đã lo liệu tổ chức Thánh lễ hành hương cho anh chị em MTGTT được đón nhận ơn toàn xá và được tham gia nghi thức tưởng niệm Đấng Sáng Lập với quý dì trong ngày giỗ tổ.
 
một vị đại diện cám ơn
Một vị đại diện cám ơn
Nghi thức tưởng niệm Đấng Sáng Lập kết thúc tốt đẹp vào lúc 15g50. Các thành viên MTGTT ra về trong niềm vui hân hoan và tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã trao ban cho Dòng Mến Thánh Giá muôn vàn hồng ân dọc dài theo dòng lịch sử hình thành và phát triển; cảm tạ Chúa đã ban cho Hiệp hội MTGTT Hưng Hóa một ngày hành hương vô cùng ý nghĩa và tràn đầy ân phúc hôm nay.

Một số hình ảnh khác:
 

 
 
 
BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log