Thứ sáu, 26/04/2024

Giáo xứ Cát Ngòi mừng đón cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San

Cập nhật lúc 21:48 04/06/2016
WGPHH - Chiều ngày 02.06.2016, cái nắng gắt mùa hè với nhiệt độ lên đến 40 độ C không ngăn được hàng trăm giáo dân thuộc Giáo xứ Cát Ngòi và các giáo xứ, giáo họ lân cận quy tụ về nhà thờ Giáo xứ Cát Ngòi tham dự Thánh lễ và hân hoan chào đón cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San.
Dù theo thông báo lịch mục vụ 16g00 mới diễn ra Thánh lễ và nghi thức đón cha tân quản nhiệm, nhưng từ hơn 15g00, giáo dân và các hội đoàn cùng thường trực Hội đồng giáo xứ đã có mặt để chuẩn bị cho Thánh lễ được sốt sáng và nghi thức đón được trang trọng cung kính nhất.
Đúng 16g00, bắt đầu bằng nghi thức rước nhập lễ cha tân quản nhiệm được tiến hành. Trong tiếng kèn trống vang rộn, hòa cùng tiếng hát hoan ca, đoàn rước do cha quản hạt Hạt Sơn Tây - Hòa Bình - Sơn La Gioan Đặng Văn Nghĩa dẫn đầu hân hoan tiến vào Thánh đường.
 
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ Cát Ngòi
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ 
Trước khi cử hành Thánh lễ, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên trân trọng kính mời cộng đoàn an tọa và long trọng giới thiệu cha quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa, cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì và quý khách hiện diện trong Thánh lễ với cộng đoàn. Tiếp đến, cha tân quản nhiệm trình văn thư bổ nhiệm lên cha quản hạt. Sau đó, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp - cha quê hương Giáo xứ Cát Ngòi, đồng thời là cha tân quản xứ Giáo xứ Đường Hồng đã đọc Văn thư bổ nhiệm của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất cho cha Antôn Vũ Thái San quyền quản nhiệm Giáo xứ Cát Ngòi.
 
Cha Nghĩa
Cha Gioan Đăng Văn Nghĩa chủ tế dâng Thánh lễ
Sau khi công bố văn thư bổ nhiệm, thay mặt cộng đoàn dân chúa, một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ đã gửi lời cám ơn cha quản hạt, chúc mừng cha Antôn Vũ Thái San, đồng thời xin cha tân quản nhiệm giúp cho Giáo xứ Cát Ngòi một giáo xứ nhỏ bé, mới được thành lập còn yếu về mọi mặt được thăng tiến và trưởng thành hơn nhất là về đức tin trong thời gian tới.
 
Cha Hiệp
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp đọc Văn thư bổ nhiệm 
Đón nhận tấm lòng của Hội đồng Giáo xứ, cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San mong ước cộng đoàn đón nhận ngài như đón nhận Thầy Phó tế. Cha tân quản nhiệm nhấn mạnh, Giáo xứ Cát Ngòi là giáo xứ mới được thành lập, đồng thời là giáo xứ được biết đến với lòng nhiệt tình, năng động trong các phong trào sinh hoạt công giáo…Cha tân quản nhiệm mong cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cát Ngòi ra sức gìn giữ những giá trị đức tin vốn có và những giá trị truyền thống tốt đẹp nhằm xây dựng một giáo xứ trưởng thành hướng đến một đức tin sốt sáng và tinh thần hiệp thông trong giáo xứ để cùng nhau Loan báo Tin Mừng.
 
Phát biểu và chia sẻ của cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San
Phát biểu và chia sẻ của cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San
Cha tân quản nhiệm cũng nhấn mạnh: để ngài và Thầy phó tế Giuse Nguyễn Tiến Liên hoàn thành xứ mệnh phục vụ cũng như ước nguyện của bề trên giáo phận và nhu cầu thực tế của mục vụ giáo xứ cần cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cát Ngòi: Thứ nhất, cầu nguyện - chia sẻ - cộng tác và cảm thông với cha quản nhiệm và thầy Phó tế. Cầu nguyện để các đấng có được ơn Chúa phụ giúp, và cộng đoàn cần chia sẻ, cộng tác để mọi việc được tốt đẹp theo Thánh ý của Chúa, cảm thông cho các ngài về những bất toàn và yếu đuối của con người.
Cha Antôn Vũ Thái San cũng bày tỏ lòng biết ơn với Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn nguyên quản nhiệm Giáo xứ Cát Ngòi vì trước khi thuyên chuyển đi mục vụ tại Điện Biên, cha đã lo cho mọi sự được chu đáo. Cảm ơn cha Giuse Trần Quý Tuần, thầy Phó tế, quý Hội đồng giáo xứ Cát Ngòi, Ban hành giáo các giáo họ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Cát Ngòi đã cầu nguyện và chuẩn bị lo liệu cho ngày lễ hôm nay được tốt đẹp, thuận lợi.
Cuối cùng cha Anton Vũ Thái San mong cộng đoàn cầu nguyện cho ngài thi hành tốt sứ vụ như lòng Chúa mong ước.
Thay mặt gần 1.500 giáo dân Giáo xứ Cát Ngòi, đại diện Hội đồng Giáo xứ Cát Ngòi đã dâng lên cha quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa và cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San những đóa hoa tươi thắm để chúc mừng và cảm tạ.

 
Tặng hoa Cha Quản hạt Hạt Sơn Tây - Hòa Bình - Sơn La Gioan Đặng Văn Nghĩa và Cha Anton Vũ Thái San.
Đại diện Giáo xứ Cát Ngòi tặng hoa cha quản hạt  Gioan Đặng Văn Nghĩa và Cha Anton Vũ Thái San.
Liền sau đó, cha quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa cùng với quý Cha và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Phần phụng vụ Lời Chúa, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhắc về hai Thánh lễ: Thánh lễ nhận quản xứ Giáo xứ Đường Hồng của cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp và Thánh lễ nhận quyền quản nhiệm Giáo xứ Cát Ngòi của cha Antôn Vũ Thái San. Theo đó, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa cho biết, hai Thánh lễ trên giống nhau bởi các ngài đều dâng Thánh lễ để cầu cho việc loan giảng Tin Mừng hay còn gọi Truyền giáo.
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhắc về những hiểu lầm của chính quyền về việc truyền giáo đạo Công giáo, coi đó như truyền một chủ thuyết nào đó. Nhưng kỳ thực cha Gioan cắt nghĩa truyền giáo hay nói chính xác là rao giảng Tin Mừng cho những tân tòng mà ý nghĩa cốt lõi trong rao giảng Tin Mừng là rao giảng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo qua cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.
Cùng với thời điểm đầu tháng kính Thánh tâm Chúa Giêsu và trong tâm tình Năm Thánh Lòng Thương Xót của Chúa, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhấn mạnh: trong cuộc sống nhiều người lo lắng vì đời sống tội lỗi của mình mà không dám tìm đến Chúa. Hay nhiều người than vãn vì tình yêu, lòng tốt của mình không được người đời đáp lại…
Tuy nhiên từ suy nghĩ giản đơn của con người về tình yêu, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhắc nhở lại mỗi người về tình yêu của Thiên Chúa. “Nghề của Ngài là yêu thương, chúng ta tin Thiên Chúa có quyền năng trừng phạt con người và cũng tin ngài có tấm lòng vị tha. Vì vậy nếu lỡ con người có thờ ơ thì Thiên Chúa cũng không quay lưng…Chúng ta có thể thờ ơ với đời sống đạo nhưng ngài không thờ ơ. Chúa Giêsu đã thương đoàn dân đi theo Ngài mà ban của ăn, Chúa Giêsu cũng đã khóc thương đứa con người đàn bà góa…Và cuối cùng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nên đã dựng nên vũ trụ với muôn vàn hồng ân. Thiên Chúa không chỉ dọn sẵn bữa ăn thịnh soạn cho con người mà Ngài còn ban cho con người sự thông minh hiểu biết. Cuối cùng Thiên Chúa đã ban cho con người Người Con duy nhất. Ngài ban Con Một của Ngài xuống thế để cứu chuộc con người vì tình yêu…tất cả vì tình yêu…”
Cuối bài chia sẻ, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhắc nhở mỗi người hãy ý thức con người với thân phận mỏng dòn yếu đuối, dễ sa ngã, tội lỗi nhưng vì thế mà con người càng phải biết chạy đến với Chúa, xin Chúa tha thứ và chắc chắn Ngài sẽ thứ tha tội lỗi nếu chúng ta có lòng hối cải, sửa đổi…

 
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng trong Thánh lễ
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng trong Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 17g00 trong niềm hân hoan vui mừng của cộng đoàn giáo xứ. Sau Thánh lễ là tiệc mừng vui vẻ để chúc mừng cha tân quản nhiệm.
 
Tấm hình lưu niệm
 Quý Cha đồng tế chụp ảnh lưu niệm
Một số hình ảnh khác:


 
Hoàng Lực - Gx. Cát Ngòi
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log