Thứ sáu, 29/03/2024

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Yên Bái Mừng Lễ Quan Thầy Marcô Và Họp Linh Đạo Tháng 04 Năm 2016

Cập nhật lúc 19:11 27/04/2016

WGPHH - Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2016, Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái họp linh đạo tháng 04 tại Giáo xứ An Thịnh và mừng lễ Thánh Marcô quan thầy tại Giáo xứ Lạc Hồng. Tham dự buổi họp có: Cha Giuse Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban truyền thông Giáo phận Hưng Hoá, cha Phêrô Nguyễn Văn Giang. OP - Trưởng ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái, dì Maria Doãn  Thị Yên - Văn phòng truyền thông giáo phận, cùng anh chị em trong Ban truyền thông của giáo hạt. Đặc biệt, buổi họp hôm nay còn có sự hiện diện của cha Trưởng hạt Phêrô Nguyễn Đình Đền, và cha phó Giáo xứ An Thịnh Giuse Đặng Đức Suý.
 
Các thành phần tham dự buổi họp
Các thành phần tham dự buổi họp
Đúng 15g30, buổi họp linh đạo được khai mạc. Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền cất hát kinh Chúa Thánh Thần; sau đó đọc bài Tin mừng trong ngày lễ mừng thánh Marcô. Tiếp theo là phần giới thiệu và chào mừng quý cha cùng quý khách.
 
Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Trong phần chính của buổi họp, cha Giuse Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban truyền thông giáo phận đã hỏi thăm về tình hình hoạt động của Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái. Ngài cũng hướng dẫn và khích lệ anh chị em cố gắng nhiệt tâm với công việc truyền thông, bởi truyền thông chính là truyền giáo. Nhân dịp lễ Thánh Marcô thánh sử, quan thầy của Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái, cha Trưởng ban cũng nhấn mạnh tinh thần truyền giáo của Thánh Marcô - tác giả sách Tin mừng là cháu Thánh Barnaba tông đồ, là đệ tử thân tín của Thánh Phêrô; vậy nên, Tin Mừng của Thánh Marcô viết có thể nói là những tinh hoa truyền thụ từ Thánh Phêrô cũng là người thầy của thánh nhân.
 
Cha Giuse Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ kinh nghiệm
Cha Giuse Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ kinh nghiệm
Nhân dịp này, văn phòng truyền thông cũng hướng dẫn các học viên về kỹ năng viết tin, xử lý hình ảnh, đăng bài trên trang Titoco của giáo phận. Đây là trang mạng điện tử của giáo phận nằm trong hệ thống truyền thông công giáo cả nước, luôn cập nhật các thông tin, hoạt động từ các giáo xứ.
Trong buổi họp hôm nay, cha Quản hạt Yên Bái cũng như các thành viên tham dự buổi họp đều bày tỏ những thao thức, những băn khoăn, trăn trở với công tác truyền thông của giáo hạt; và ước mong giáo hạt nhà sẽ có thêm nhiều cộng tác viên truyền thông trẻ, đáp ứng được nhu cầu thông tin nhanh nhạy của thời đại hôm nay; đồng thời đề nghị Ban truyền thông giáo phận trợ giúp đào tạo về mặt chuyên môn.
Buổi họp kết thúc vào lúc 17g00 cùng ngày trong niềm hứng khởi, hứa hẹn một chặng đường mới cho công tác truyền thông của giáo hạt nhà.

 
Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền - Quản hạt Yên Bái chia sẻ trong buổi họp
Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền - Quản hạt Yên Bái chia sẻ trong buổi họp
Sau bữa cơm chiều là Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Marcô - Quan thầy Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái, được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Hồng.  Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Trưởng ban truyền thông giáo phận chủ tế và cha Phêrô Nguyễn Văn Giang.OP – Trưởng ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái đồng tế; cùng đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Lạc Hồng tham dự.
 
Cha Phêrô Nguyễn Văn Giang. OP - Trưởng ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái giảng lễ
Cha Phêrô Nguyễn Văn Giang. OP - Trưởng ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái giảng lễ
Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Giang  chia sẻ cho bà con giáo dân biết vì sao Thánh sử Marcô cũng như Thánh Phaolô  và Thánh Matthia được gọi là Thánh Tông Đồ dù các thánh nhân này không nằm trong con số 12 Tông Đồ Chúa Giêsu đã chọn từ đầu.  Cha đặc biệt nhấn mạnh đến Thánh Marcô là Thánh quan thầy của Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái cũng như Tin mừng thánh nhân đã viết; cha nói: “ Tin mừng Thánh Marcô viết được ví như tiếng gầm vang của sư tử giữa núi rừng bao la. Khi nhận Thánh Marcô là Thánh quan thầy, Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái cũng ước mong công tác truyền thông mình đang đảm nhận sẽ giống như tiếng gầm vang của con sư tử, thu hút sự chú ý của mọi người trong công tác truyền giáo, đồng thời muốn giới thiệu cho công chúng biết về các giáo xứ, các hoạt động trong Giáo hạt Yên Bái qua trang mạng của giáo phận”. Cha cũng giới thiệu qua cho cộng đoàn biết về hai trang web của giáo phận là: giaophanhunghoa.org,hunghoa.titocovn.net . Cha cũng mong các bạn trẻ và tất cả những ai có thể sử dụng mạng internet sẽ tích cực truy cập vào hai trang web này để theo dõi, hiệp thông và biết thêm thông tin về giáo phận nhà.
 
Đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Lạc Hồng tham dự Thánh lễ
Đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Lạc Hồng tham dự Thánh lễ
Sau phần Hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành một lần nữa nhấn mạnh và khuyến khích các bạn trẻ cũng như cộng đoàn: hãy tích cực truy cập hai trang web của giáo phận để hiệp thông, chia sẻ cũng như cộng tác trong công việc truyền thông như một phương tiện truyền giáo hữu hiệu trong thời đại công nghệ hôm nay; đồng thời cha cũng giới thiệu thêm trang web: laocaichurch.org với cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g30 trong tâm tình tạ ơn của Ban truyền thông Giáo hạt Yên Bái và cộng đoàn dân Chúa.

 
Phía bên trong nhà thờ Lạc Hồng
Khung cảnh bên trong nhà thờ Lạc Hồng sau Thánh lễ
Nhân đây, cũng xin chia sẻ một chút về Giáo xứ Lạc Hồng. Được biết, Lạc Hồng là giáo xứ mới thành lập, cuộc sống của bà con giáo dân cũng nghèo; vì thế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn quá nhiều. Ngôi nhà thờ nhỏ bé mới được dựng tạm bằng tôn, bên trong nhà thờ chưa có ghế ngồi cố định. Bà con giáo dân tham dự Thánh lễ rất đông, bên trong nhà thờ không đủ sức chứa nên nhiều bà con giáo dân phải tham dự Thánh lễ cả ở  khu vực bên ngoài. Điều đó chứng tỏ tinh thần sống đạo ở đây rất cao. Bà con giáo dân chỉ ao ước làm sao có được một ngôi nhà thờ tương xứng để phụng thờ Thiên Chúa, và cũng là nơi quy tụ, giáo dục đức tin cho con cái và những thế hệ tương lai; đặc biệt trong bối cảnh xã hội hôm nay.  Ước mong quý ân nhân xa gần giúp đỡ cho Giáo xứ Lạc Hồng những trang thiết bị cần thiết để bà con giáo dân có điều kiện sinh hoạt và cử hành phụng vụ sốt sáng hơn; nhất là có thể giúp giáo xứ này xây được một ngôi nhà thờ khang trang, tương xứng cho việc phụng thờ Thiên Chúa và phát triển thành giáo xứ vững mạnh, trưởng thành. Xin chân thành cám ơn.

Một số hình ảnh của Thánh lễ: 

BTT Giáo hạt Yên Bái
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log