Thứ năm, 25/04/2024

Đức Giám Mục Gioan Maria Vũ Tất làm mục vụ tại Lào Cai dịp Giáng Sinh 2015

Cập nhật lúc 11:04 02/01/2016
Từ ngày 23.12 đến ngày 25.12 Đức Giám mục Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa đã thực hiện chuyến mục vụ dịp Giáng Sinh tại các giáo xứ Bảo Yên, Phố Lu và Lào Cai.
Từ ngày 23.12 đến ngày 25.12 Đức Giám mục Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa đã thực hiện chuyến mục vụ dịp Giáng Sinh tại các giáo xứ Bảo Yên, Phố Lu và Lào Cai. Trong chuyến mục vụ này, Ngài ghé thăm, dâng lễ và tặng quà cho các gia đình nghèo, neo đơn trong khu vực, không phân biệt lương giáo. Ngài cũng không quên đến các em nhỏ trong giáo xứ, giáo họ, nơi ngài đến.
Từ ngày 23 – 25/12/2015, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất làm mục vụ Giáng  Sinh tại Lào Cai gồm các giáo xứ Lào Cai, Phố Lu và Bảo Yên. Trong 3 ngày mục vụ tại Lào Cai, Đức cha dâng 10 Thánh lễ về Giáng Sinh, thăm, động viên một giáo họ và làm từ thiện cho một bản dân tộc H’Mông. Tháp tùng Đức cha có cha Piô Ngô Phúc Hậu, một chủng sinh và một tiền chủng sinh. Khi đến giáo xứ Lào Cai thì quý cha thuộc giáo xứ cũng tháp tùng Đức cha.

Ngày 23.12.2015

Giáo họ Bảo Hà, giáo xứ Bảo Yên:

8g00 phút: Đức cha xuất phát và đoàn từ Tòa Giám Mục Hưng Hóa. Ngài tới giáo họ Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên lúc 11g30 trong tiếng hát và chào đón của Hội đồng giáo xứ Bảo Yên và khoảng 200 giáo dân. Kể từ khi làm giám mục  giáo phận Hưng Hóa, ngài tới thăm giáo họ Bảo Hà lần thứ hai. Tuy chưa được công nhận giáo họ nhưng Bảo Hà vẫn có lễ thường xuyên các Chúa nhật. Noel năm nay, Bảo hà còn được lễ Đêm 24/12.
Nhân dịp này, vị chủ chăn của giáo phận không chỉ dâng Thánh lễ mà còn thăm hỏi động viên giáo dân giáo họ, cách riêng hai thành phần giới trẻ, các em thiếu nhi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngài cho biết: “Mỗi giáo họ tới thăm và dâng lễ tôi chia sẻ với các em một triệu đồng cũng như dành 10 suất quà cho người nghèo. Mỗi suất quà trị giá ba trăm ngàn đồng”. Món quà này được phát sau Thánh lễ.
Mọi thành phần dân Chúa tại giáo họ Bảo Hà đều vui mừng và đồng thanh tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của người cha giáo phận trong dịp Giáng Sinh này. Đó cũng là động lực thúc đẩy tinh thần sống đạo rất cao.




Một vị đại diện tặng hoa Đức cha

Có cha Giuse Nguyễn Văn Thành - quản xứ Lào Cai, Phố Lu và Văn Bàn;
Cha Giuse Hoàng Quốc Oai - phó xứ Lào Cai, Cha Pio Ngô Phúc Hậu, đồng tế cùng Đức cha


 
Đức cha tặng quà cho giới trẻ

Đức cha tặng quà cho những người nghèo







Ca đoàn giáo họ Bảo Hà
Ban hành giáo họ Bảo Hà
Thường trực HĐGX Bảo Yên

Tại giáo họ Long Khánh, giáo xứ Bảo Yên
 
14g30 phút, Đức cha đi về giáo họ Long Khánh (cách xa 45 cây số) để dâng lễ, thăm hỏi và động viên giáo dân. Giáo họ Long Khánh có khoảng gần 200 giáo dân. Giáo dân sinh sống trên địa bàn hai xã: Long Khánh và Long Phúc thuộc huyện Bảo Yên.
Đầu Thánh lễ, ngài chia sẻ về ý nghĩa từ Noel, chính là viết tắt của từ Emanuel mà theo người Do Thái thì Emanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cha Piô chia sẻ rất dí dỏm nhưng sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa dành tặng con người. Tình yêu đó phải được cụ thể hóa bằng việc loan báo cho người khác biết về khuôn mặt của Đức Giêsu vì Người mới chính là người đem tình yêu đó cho nhân loại.
16g30 phút, Đức cha lên đường thăm và dâng lễ tối tại giáo họ Hàm Rồng (cách 10 cây số). Giáo họ Hàm Rồng có hơn 200 giáo dân, sống chủ yếu bằng ghề nông nghiệp nên đời sống tương đối khó khăn. Đức cha dâng lễ lúc 7g30 và sau Thánh lễ có phát quà cho các em và cho người nghèo. Ca Mừng Giáng Sinh cũng là điểm nhấn trong ngày đầu tiên của ngài. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Mọi người xếp hàng đón Đức cha - người cha chung của giáo phận

Ngôi nhà hạnh phúc vì được Đức cha, quý cha dâng lễ




Tặng quà người nghèo



Tặng quà giới trẻ




Ca đoàn chụp hình chung với Đức cha và quý cha
 
Ngày 24.12.2015
Theo lịch sắp xếp, Đức cha Gioan sẽ dâng lễ lúc 6g00 tại giáo họ Việt Hải. Tuy Hàm Rồng và Việt Hải cũng xã Việt Tiến nhưng  cách nhau  9 cây số đường xấu nên phải lên đường từ 5g00. Việt Hải là giáo họ có khoảng 300 giáo dân, sống chủ yêu là trồng rừng và nông nghiệp nên đời sống cũng tương đối khó khăn. Tuy vất vả nhưng họ sống đạo khá sốt sáng. Hiện nay, có cha Giuse Hoàng Quốc Oai, phụ tá giáo xứ Lào Cai, phụ trách giáo họ Việt Hải cũng như Hàm Rồng, Long Khánh và Phố Ràng.
10g00 phút, Đức cha dâng lễ tại giáo họ Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng các Việt Hải chừng 18 km. Đây là giáo họ đông nhất trong giáo xứ Bảo Yên nhưng vì chưa xây dựng được nhà thờ nên việc quy tụ giáo dân tại nhà tư quả là việc khó khăn và tế nhị.  Đức cha dâng lễ Vọng Giáng Sinh tại đây như một liều thuốc tinh thần rất quan trọng. Ngài chia sẻ rất sâu sắc và ý nghĩa về mầu nhiệm Giáng Sinh. Mỗi người chúng ta đều bị chi phối trực tiếp bởi Ngôi Lời nhập thể. Ngài cũng chia sẻ về tương lai của giáo họ nếu chúng ta biết loan báo niềm vui Tin Mừng cho những người sống xung quanh chúng ta.

13g00 phút, Đức cha Gioan chào tạm biệt bà con giáo dân Phố Ràng để lên đường đi thăm giáo họ Phong Niên, huyện Bảo Thắng, cách xa gần 50 cây số. Khi đến nơi, có khoảng 100 người chào đón Đức cha trong niềm vui phấn khởi. Tuy mới được thành lập mấy năm nay nhưng giáo họ Phong Niên lại có sức truyền giáo rất cao bởi chính đời sống và công tác tông đồ giáo dân. Theo chương trình Đức cha chỉ thăm, phát quà tại đây rồi ngài dâng lễ tại giáo họ Phong Hải.

Tại giáo họ Phong Niên, giáo xứ Phố Lu:
Phòng khách đẹp nhất thế giới

Nhà thờ đẹp nhất thế giới
Phát quà người nghèo



Tại giáo họ Phong Hải giáo xứ Phố Lu:
15g00 phút, Đức cha thăm giáo họ Phong Hải, thị trấn Phong Hải, cách Phong Niên 10 cây số. Đây là giáo họ mới tách từ Phong Niên, có khoảng gần 200 giáo dân, phần lớn là công nhân viên chức của nông trường chè Phong Hải. Vì thế, có nhiều người rất ngại xưng mình là Công giáo.
Hôm nay, lần đầu tiên Đức cha tới thăm và dâng lễ Phong Hải. Thấy bầu khí sôi nổi và năng động, Đức cha  vui và đặt niềm tin vào sự phát triển của giáo họ này.
 








Cũng dâng của lễ như thường



Tặng hoa Đức cha
Chụp hình chung



Tại giáo họ Cốc Lếu giáo xứ Lào Cai:
17g00 phút, Đức cha về giáo họ Cốc Lếu để dùng cơm chiều và dâng Thánh lễ đêm. Xét về mặt hành chính thì nhà thờ Cốc Lếu thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai – các cửa khẩu Hà Khẩu 500 m. Đây là nhà thờ gần biên giới nhất Việt Nam. Tiếng chuông nhà thờ Trung Quốc nghe rõ. Tiếng đồng hồ bưu điện Trung Quốc chúng ta nghe rõ. Dân của hai nước vẫn giao lưu với nhau bằng những sản phẩm nông nghiệp của nước mình. Xét về mặt tôn giáo, nhà thờ Cốc Lếu thuộc giáo xứ Lào Cai, giáo hạt Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa.
Vì là giáo họ trung tâm nên mọi người không chỉ trong thành phố Lào Cai mà còn nhiều nơi xa trong tỉnh về từ chiều rất đông. Giáng Sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh vừa là Năm Phúc Âm hóa đời sống xã hội, vừa là Năm Thánh Lòng Thương Xót, nên giáo xứ Lào Cai tổ chức rất lớn. Mọi người chào đón Đức cha trong tình thân ái. Bởi nơi đây ngài đã dày công vun đắp và chính ngôi nhà thờ này là do ngài xây cất nên mọi người vẫn rất tri ân và yêu mến ngài. Ngài dùng cơm tối với Ban hành giáo, Ban tổ chức, quý khách và các ca sỹ đến từ Sài Gòn.
07g30 phút, Đức cha khai mạc chương trình ca mừng Giáng Sinh tại quảng trường nhà xứ Lào Cai. Những dàn pháo sáng và những đèn sao nhấp nháy tạo nên một vẻ đẹp kỳ thú. Các tiết mục ca hát, múa và kịch thuộc “cây nhà lá vườn” đen xen với các tiết mục đơn ca, song ca và tốp ca của các ca sỹ chuyên nghiệp làm cho đêm ca mừng Giáng Sinh vô cùng hấp dẫn và sinh động.
10g30 phút, Chúa Hài Đồng và đoàn đồng tế được rước rất trang trọng và sốt sáng từ nhà thờ ra sân khấu quảng trường trong tiếng kèn vang. Trước khi bước vào Thánh lễ, Linh mục quản xứ giới thiệu các đoàn chính quyền các cấp, các ban ngành cũng như các doanh nghiệp và các gia đình đến chúc mừng Giáng Sinh năm nay. Thánh lễ được bắt đầu do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Piô Ngô Phúc Hậu và cha Giuse Nguyễn Văn Thành – quản xứ Lào Cai. Với tư cách là chủ tế Thánh lễ và là chủ chăn giáo phận, Đức cha đã chúc mừng Giáng Sinh an lành đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Piô Ngô Phúc Hậu đã nói lên sứ mệnh của Giáo Hội là chia sẻ với người nghèo không những tinh thần mà còn cả vật chất nữa. Nếu không quan tâm đến người nghèo thì Giáo Hội sẽ không còn là Giáo Hội nữa, cho dù khó thương nhưng vẫn phải thương vì nơi người nghèo, Chúa đang hiện diện cách cụ thể. Đúng như lời hát của các Thiên Thần:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
 
Sau Thánh lễ, Một vị đại diện cho giáo xứ Lào Cai cám ơn, chúc mừng Giáng Sinh Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, giáo xứ cũng chúc mừng Quan Thầy Đức cha Gioan Maria. Đức cha cám ơn và làm phép bánh sinh nhật và tặng quà cho các em.
Thánh lễ Kết thúc vào lúc 23g45 trong vui mừng phấn khởi. Ai cũng được phần quà của ông già Noel là một suất bánh sinh nhật, bánh kẹo và một suất xôi đỗ xanh. 
 


















 
 
Ngày 25.12.2015


Tại giáo họ Văn Bàn, giáo xứ Bảo Yên
Đức cha quỳ cầu nguyện cho giáo họ Văn Bàn được tự do sinh hoạt tôn giáo

Nghỉ ngơi đôi chút trước khi bước vào Thánh lễ
Giới thiệu Đức cha với cộng đoàn dân Chúa
Ông đại diện họ giáo tặng hoa Đức cha
Tặng quà giới trẻ
Tặng quà người nghèo


Chụp hình với Ban hành giáo
 
 












 
BTT giáo xứ Lào Cai
laocaichurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log