Thứ sáu, 26/04/2024

Họp mặt Liên Tu Sĩ giáo phận Hưng Hóa lần thứ nhất với chủ đề "Tin Mừng, Ngôn Sứ, Hy Vọng"

Cập nhật lúc 19:27 03/02/2015
Ngày 02 tháng 02 năm 2015 vừa qua, đúng ngày lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ, Ủy ban Tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày họp mặt cho tất cả các tu sĩ nam nữ đang hiện diện và làm việc tại Giáo phận Hưng Hóa. Đây cũng là ngày lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho đời sống thánh hiến hàng năm.
Dòng Mến Thánh Giá giúp cộng đoàn khởi động với cử điệu bài "Nơi Hạnh Ngộ"
Bài cử điệu khởi động Ngày Họp Mặt

Từ 8g sáng ngày 02 tháng 02 năm 2015, hơn 450 tu sĩ nam nữ, thuộc 9 dòng tu và tu hội đã qui tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa để cùng nhau gặp gỡ, kết nối và thắt chặt tình hiệp thông giữa các dòng tu và tu hội đang hoạt động tại cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo phận miền sơn cước này. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Tu sĩ  Giáo phận Hưng Hóa tổ chức ngày họp mặt Liên Tu sĩ với sự hiện diện của các Hội dòng: Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa,  Dòng Thánh Phaolô, Dòng Con Đức Phù Hộ, Dòng nam Đaminh, Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ (OMI), Dòng Thừa Sai Đức Tin, Dòng  Đồng Công, Tu đoàn Truyền giáo Thánh Vinh Sơn và Tu hội Thánh Tâm. Về tham dự ngày họp mặt này, còn có sự hiện diện đầy thân thương của hai vị chủ chăn Giáo phận là Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long.
Sau phần đón tiếp, các nữ tu trẻ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã mời cộng đoàn cùng khởi động lần họp mặt đầu tiên này với cử điệu của bài hát “Nơi Hạnh Ngộ”. Cả cộng đoàn cùng hào hứng hòa mình vào những vũ điệu và lời ca rất ý nghĩa của bài hát, đã xóa đi mọi e ngại, mọi khoảng cách của lần đầu gặp gỡ. Và tất cả đều cảm thấy như đã quen nhau lâu lắm rồi. Không khí thật thân tình, ấm cúng.
 
Cộng đoàn hào hứng hòa mình vào cử điệu của bài "Nơi Hạnh Ngộ"
Cộng đoàn hào hứng hòa mình vào cử điệu của bài "Nơi Hạnh Ngộ"

Sau bài ca khởi động, nữ tu Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, mời cộng đoàn cùng hiệp ý xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa ngày họp mặt và giới thiệu thành phần tham dự.
Tiếp đến, cha Giuse Vũ Quốc Hội, thuộc Tu đoàn Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ Giáo phận nêu ý nghĩa và sự cộng tác của các tu sĩ trong giáo phận và tuyên bố khai mạc buổi họp mặt.  
 
Cha Giuse Vũ Quốc Hội khai mạc Ngày Họp Mặt
Cha Giuse Vũ Quốc Hội khai mạc Ngày Họp Mặt

Sau phần khai mạc, Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô, gởi tất cả các người tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến. Trước khi chia sẻ Tông thư của Đức Thánh Cha, Đức cha thay lời cho các Giám mục, Linh mục, giáo dân của Giáo phận Hưng Hóa cám ơn các tu sĩ đã hi sinh quên mình dấn thân phục vụ giáo phận.  Đức cha khẳng định Giáo phận Hưng Hóa rất cần sự hiện diện và đời sống chứng tá của người tu sĩ. Nhấn mạnh đến niềm vui trong đời sống thánh hiến, niềm vui của người loan báo Tin mừng; ngài nói: “không thể nào chấp nhận được một linh mục, một tu sĩ mà vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu. Người đi theo Chúa phải vui tươi, có như vậy mới làm chứng cho Chúa được”. Ngài cũng kêu mời tất cả các tu sĩ nam nữ hãy suy nghĩ, thao thức, cầu nguyện và nỗ lực dấn thân cho công cuộc loan báo Tin mừng cho những người chưa biết Chúa và cấp bách hơn là việc tái Phúc âm hóa cho những người kitô hữu khô khan, nguội lạnh không còn sống đạo nữa.
Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ
Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ

Kế tiếp giờ chia sẻ vô cùng sâu sắc của Đức cha Phụ tá là những phút trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ Chầu sốt sáng, linh thiêng. Quý cha cũng ngồi tòa để ban Bí tích Hòa Giải cho các tu sĩ trong suốt giờ Chầu đó và cả giờ chia sẻ buổi chiều nữa.
Giây phút liêng thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể
Giây phút linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể

Sau giờ Chầu Thánh Thể sốt sáng, Cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ đã thay lời cho tất cả các tu sĩ nam nữ trong Giáo phận chúc tết Quý Đức Cha. Quý Đức Cha vui mừng đón nhận món quà bé nhỏ nhưng đầy tình yêu của các tu sĩ trong tiếng vỗ tay và lời hát chúc xuân rộn ràng.
Buổi sáng của ngày họp mặt kết thúc với bữa tiệc Buffet tại khuôn viên cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Một bữa tiệc đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui. Các tu sĩ có dịp gặp gỡ, chuyện trò nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn. Điều này thể hiện phần nào “linh đạo hiệp thông” mà Đức Thánh Cha luôn mong muốn.
Mở đầu cho buổi chiều ngày họp mặt là giờ chia sẻ của Cha Giuse Vũ Quốc Hội với đề tài: “Vui Sống Đời Thánh Hiến”. Với sự dí dỏm và nụ cười luôn tươi nở trên môi, Cha Giuse đã tạo nên một bầu khí vui tươi, thoải mái và truyền tải được sứ điệp niềm vui đến với cộng đoàn.
Tiếp đến, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm sống đời thánh hiến. Đức cha đã chia sẻ cho các tu sĩ biết về lịch sử sự hiện diện của các Dòng, các Tu hội, Tu đoàn tại Giáo phận Hưng Hóa. Đức cha chia sẻ về niềm hy vọng trong những thách đố của thời đại hôm nay. Với thực tế, trên thế giới ơn gọi đang giảm sút mạnh, Đức cha khẳng định đó là một dấu chỉ của thời đại nhưng không phải là để chúng ta thất vọng, buông xuôi nhưng là để chúng ta hy vọng, một niềm hy vọng dựa vào chính Đấng đã nói với chúng ta “đừng sợ”. Đó là Đức Giêsu. Ngài cũng khuyên các Dòng tu nên tìm những cách thức hợp thời đại để thu hút ơn gọi trẻ.
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ

Sau giờ chia sẻ của Đức cha Gioan Maria, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ - đỉnh cao của ngày họp mặt, do Đức Cha Gioan Maria chủ tế với 10 linh mục đồng tế. TrướcThánh lễ là nghi thức làm phép và rước nến từ hang đá vào nhà thờ thật trang nghiêm, sốt sáng. Thánh lễ diễn ra cách rất long trọng trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ dành cho những người sống đời thánh hiến.
Thánh lễ đồng tế
Thánh lễ đồng tế

Kết thúc buổi chiều ngày họp mặt là bữa cơm thân mật tại khuôn viên Nhà dòng.
Để đánh dấu cho lần họp mặt đầu tiên của Liên Tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa, Cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Năm Đời Sống Thánh Hiến, với rất nhiều các tiết mục đặc sắc của các Hội dòng: Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Dòng Thánh Phaolô, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Tu hội Thánh Tâm và Dòng nam Đaminh. Dù chỉ là những tiết mục “cây nhà lá vườn” với dàn diễn viên không chuyên nhưng đêm văn nghệ đã đem lại cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau:  vui tươi có, xúc động đó, rộn ràng có, trầm lắng có… và trên hết đó là tình liên đới, sự chia sẻ, hiệp thông với nhau. Đêm văn nghệ như những lời chào, những món quà mà các hội dòng trao cho nhau trong tình thương mến.
Tiết mục khai mạc đêm giao lưu văn nghệ
Tiết mục khai mạc đêm giao lưu văn nghệ

 Kết thúc chương trình văn nghệ, Đức cha Gioan Maria đã ban phép lành cho cộng đoàn. Tất cả mọi người cùng nắm chặt tay nhau hát bài ca chia tay trong niềm vui và hẹn gặp lại nhau vào ngày này năm sau. Chắc chắn trong lòng ai cũng cảm nhận được tình thương diệu kỳ Chúa đã dành cho các tu sĩ của Ngài trong lần họp mặt này. 
Ngày họp mặt Liên Tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa lần thứ nhất đã khép lại trong lời Tạ ơn Thiên Chúa và những cảm xúc thật khó diễn tả. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho Liên Tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa một ngày thật ý nghĩa và bổ ích như thế. Tạ ơn Chúa vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv)
Những tiết mục giao lưu văn nghệ của Liên Tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa
Tiết mục đồng diễn khai mạc - Đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Tiết mục đồng diễn khai mạc - Đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 
Múa "Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng" - Tu hội Thánh Tâm
Múa "Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng" - Tu hội Thánh Tâm

Múa "Lời Thì Thầm Dâng Chúa" - Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Múa "Lời Thì Thầm Dâng Chúa" - Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Hat "Lời Ca Thương Mến" - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Hát "Lời Ca Thương Mến" - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Cử điệu "Bước Theo Thầy" - Dòng Phaolô
Cử điệu "Bước Theo Thầy" - Dòng Phaolô

Nhạc kịch "Satan không bao giờ ngủ" - Tập viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Nhạc kịch "Satan không bao giờ ngủ" - Tập viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Đơn ca "Khúc Cảm Tạ" - Dòng Đaminh
Đơn ca "Khúc Cảm Tạ" - Dòng Đaminh

Đồng diễn "Chỉ Một Tình Yêu Thôi" - Tiền tập Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Đồng diễn "Chỉ Một Tình Yêu Thôi" - Tiền tập Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Hoạt cảnh "Người phụ nữ Samari" - Dòng Phaolô
Hoạt cảnh "Người phụ nữ Samari" - Dòng Phaolô

Múa "Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi" - Cộng đoàn Bách Lộc- MTG Hưng Hóa
Múa "Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi" - Cộng đoàn Bách Lộc- MTG Hưng Hóa
Kịch "Lich sử Tu hội" - Tu hội Thánh Tâm
Kịch "Lich sử Tu hội" - Tu hội Thánh Tâm

Đồng diễn "Say Men Tình Ngài" - Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Đồng diễn "Say Men Tình Ngài" - Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 
Đức cha Gioan Maria ban phép lành
Đức cha Gioan Maria ban phép lành

Một  vài hình ảnh khác của Ngày Họp Mặt
Làm phép nến tại hang đá Đức Mẹ
Làm phép nến tại hang đá Đức Mẹ

Giờ giải lao
Giờ giải lao
Chụp hình lưu niệm lần đầu gặp gỡ
Chụp hình lưu niệm lần đầu gặp gỡ

BTT Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log