Thứ bảy, 20/04/2024

Ngày khai mạc Khóa huấn luyện Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể - Gp Hưng Hóa

Cập nhật lúc 22:42 11/12/2013
Tại Hội Nghị Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa diễn ra vào hai ngày 05 & 06/12/2013, Đức Cha Gioan Maria, giám mục Chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa đã định hướng mục vụ cho năm 2014, ngoài việc triển khai các chương trình theo định hướng chung của Giáo Hội, là “Phúc Âm hóa đời sống Gia Đình”, Đức Cha còn nhấn mạnh đến việc phát triển Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (PT/TNTT) tại các giáo xứ. Theo đó, Cha Matthêu Phan Thanh Hoàng, đặc trách TNTT Giáo phận Hưng Hóa đã hoạch định chương trình cụ thể để phát triển PT/TNTT tại các giáo xứ. Liên quan đến việc này, Ủy Ban Thiếu Nhi của giáo phận cũng tổ chức khóa huấn luyện Trợ Úy cho các thầy và các Dì trong giáo phận để phục vụ cho Phong trào.
Sáng ngày 10/12/2013, vào hồi 7g30, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa (khu phố 7 phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra nghi thức khai mạc khóa huấn luyện Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận Hưng Hóa. Đến tham dự nghi thức khai mạc, có sự hiện diện của cha Phêrô Phùng Văn Tôn -  Tổng đại diện giáo phận, dì Anna Nguyễn Thị Vĩnh - Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Hưng Hóa, các trưởng huấn luyện : Trưởng Giuse Vũ Đình Khánh, Trưởng Giuse Phạm Hữu Sơn, và Trưởng Phaolô Nguyễn Đình Hiện. Khóa huấn luyện này được đặt tên là Sa Mạc Tê-pha-nô I. Tham dự Sa Mạc Tê-pha-nô I có 32 chủng sinh, 73 nữ tu thuộc Hội Dòng MTG Hưng Hóa, 2 nữ tu thuộc dòng Thánh Phaolô Hà Nội (Cộng đoàn Phú cát), 1 nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và 6 chị thuộc Tu hội đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Giáo phận Hưng Hóa.
Đúng 7g30 ghi thức khai mạc bắt đầu, phát biểu trong ghi thức khai mạc, Cha Tổng Đại diện, thay mặt Đức giám mục Giáo phận nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa của khóa học.  Ngài nói : “…Đây là một khóa học đặc biệt và các học viên là những học viên thành phần ưu tú của Giáo phận sẽ trở thành những hạt giống tốt để tỏa đi khắp 10 tỉnh trong Giáo phận để dẫn các em thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể…”. Tiếp đến là bài phát biểu của Nữ tu Tổng phụ trách Hội Dòng MTG Hưng Hóa khi đề cập đến niềm vui của Hội Dòng được tham dự khóa học này nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc mục vụ theo định hướng của Hội Nghị mục vụ trong năm tới. Qua đó, Dì Tổng Phụ trách cũng cám ơn Bề trên giáo phận đã tổ chức khóa học, cám ơn các trưởng huấn luyện đã hy sinh giúp đỡ giáo phận.
Trước khi kết thúc nghi thức khai mạc, mọi người cùng hát bài ca chủ đề “Gieo Mầm Tin Yêu”. Tiếp đó là việc chia tổ, nhận áo đồng phục, mũ, khăn quàng và cờ đội.
Vào lúc 9g00, Trưởng Giuse Vũ Đình Khánh đã lên bài khóa 1 : “Nguồn gốc Thiếu nhi Thánh Thể và lịch sử phong trào Thiếu nhi Thánh Thể ở Việt Nam”. Đến 10g00, Trưởng Giuse Phạm Hữu Sơn lên bài khóa 2 : “Mục đích, Tôn chỉ, Linh đạo của Thiếu nhi Thánh Thể” và giải thích 10 điều luật của Thiếu nhi Thánh thể. Kết thúc chương trình buổi sáng là giờ lãnh nhận Lời Chúa.
Buổi chiều cùng ngày, lúc 14g00 sau những bài hát khởi động, Trưởng Giuse Vũ Đình Khánh lên bài khóa 3 : “Tổ chức các cấp lãnh đạo của Thiếu nhi Thánh Thể”. Đến 15g00 cha Tuyên Úy Giuse Maria Phạm Hồng Thái (chính xứ nhà thờ Hàng Xanh - thuộc TGP Sài Gòn), kiêm Tuyên úy Nghiên huấn ngành Ấu, chia sẻ bài khóa : “Mối tương quan giữa Tuyên úy – Trợ úy – Trợ tá – Huynh trưởng trong Thiếu nhi Thánh Thể”. Lúc 16g00, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, bề trên Giáo phận đã tới thăm khóa học và ban lời huấn từ, trong bài huấn từ Đức cha đã nói lên ý nghĩa đặc biệt của việc giáo dục thiếu nhi, nhất là khóa học phù hợp với đường hướng mục vụ của Giáo phận trong năm tới là đi sâu vào giáo dục thiếu nhi. Ngài nói với các học viên : “… Chúng ta là những tấm gương sống động để đưa các em thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể theo như lời Chúa Giêsu phán : ‘Hãy để trẻ em đến với Thầy’”. Cuối bài huấn từ, ngài thay mặt Giáo phận cám ơn Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái và các Trưởng huấn luyện đã ưu ái đến giúp Giáo phận Hưng Hóa là Giáo phận truyền giáo. Trước khi ra về, ngài chúc cho khóa học thành công tốt đẹp.
Hồi 17g00, Trưởng Giuse Phạm Hữu Sơn đã tổng kết lại một ngày học và thông báo chương trình cho ngày hôm sau.
Dưới đây là một số hình ảnh của ngày học đầu tiên :
 

 



Cha Tổng đại diện khai mạc khóa học



Học viên chào trưởng huấn luyện



Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái (chánh xứ nhà thờ Hàng Xanh thuộc TGP Sài Gòn), 
kiêm tuyên úy ngành ấu, tổng liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam


Đức cha Gioan Maria Vũ Tất tới gặp gỡ và chia sẻ với học viên







Quý thầy lớp Mục vụ và Tập vụ



Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log