Thứ sáu, 26/04/2024

Giáo phận Hà Tĩnh: Thánh lễ thành lập giáo phận ngày 11 tháng 02 năm 2019

Cập nhật lúc 15:57 02/01/2019
Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố: Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, thuộc giáo tỉnh Hà Nội, và bổ nhiệm Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục Chính tòa tiên khởi của giáo phận thứ 27 thuộc giáo hội Việt Nam.
Thánh lễ Tạ ơn công bố thành lập Giáo phận và Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chính thức nhận sứ vụ mục tử Giáo phận Hà Tĩnh, sẽ được cử hành vào lúc 09 h00’ thứ Hai, ngày 11 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày mồng 7 Tết Kỷ Hợi), tại Nhà thờ Chính toà Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
hdgmvietnam.com
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log