Thứ tư, 24/04/2024

Hội Thảo Truyền Giáo Các Hội Dòng (Ngày 3)

Cập nhật lúc 17:07 03/09/2016
Sáng 31.8.2016, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã chia sẻ đề tài thứ 5: “Tu sĩ và công việc truyền giáo" tại Trung tâm Mục vụ TGP Tp. HCM.
 
Đức cha
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo thuyết trình đề tài

“Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”. Đó là lời quan trọng mà Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục GP Xuân Lộc - trình bày trong bài thuyết trình của ngài vào Ngày Hội thảo thứ ba của Ủy ban Truyền Giáo vào sáng 31.8.2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP TP HCM.
Thành phần tham dự gồm có: Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UBLBTM; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, GM GP Xuân Lộc; Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký UBLBTM; quý linh mục, tu sĩ từ nhiều Giáo phận. Tổng cộng có 100 người.

Buổi sáng

Thuyết trình

Vào lúc 8g, Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên đọc Bản đúc kết Hội thảo của ngày hôm trước, 30.8.2016. Sau đó, Đức Cha Giuse chia sẻ đề tài thứ 5: “Tu sĩ và công việc truyền giáo”. Đức cha đã lần lượt trình bày những nội dung và có những điểm nhấn quan trọng như sau:

1/ Xác định đốí tượng đặc thù cho công tác Loan Báo Tin Mừng (LBTM)

Có 5 đối tượng: Giáo dân ý thức, đức tin trưởng thành; giáo dân sống đức tin hời hợt; giáo dân chối bỏ đức tin; Kitô hữu ngoài Công giáo; tín hữu ngoài Kitô giáo. Tùy theo đối tượng để LBTM cho phù hợp. Cách riêng, nhắm đến đối tượng thứ năm rất đông này, nhiệm vụ của Giáo hội trong việc LBTM là giúp họ nhận biết, yêu mến Chúa Giêsu, chấp nhận và sống theo Tin Mừng.

2/ Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2015.

Đức cha Giuse lưu ý đến việc Đức Thánh Cha nhắc đến truyền giáo nơi những vùng ngoại vi, những người nghèo khổ bệnh tật... Ngoại vi về nhiều mặt, không chỉ về địa lý. Quan trọng nhất là phạm trù đức tin, những người chưa nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Có sự liên kết rõ rệt giữa đời Thánh hiến và truyền giáo. Đức cha cũng nhắc 2 điều quan trọng: “Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”; “Điểm đặc biệt trong đức tin của chúng ta là tôn thờ Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế”.

3/ Tình trạng truyền giáo qua thống kê

Số liệu thống kê cho thấy số đông người chưa nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

4/ Tinh thần và sự dấn thân của người Giáo hội tại Việt Nam (GHVN).

Một số ý kiến cho rằng GHVN chưa nhiệt huyết dấn thân truyền giáo. Theo phó tế FX Trần Kim Ngọc, OP lý do vì “Thiếu lửa truyền giáo”. Thầy đưa ra 5 lý do:  - Thiếu nhân lực truyền giáo  – Thiếu đào tạo – Thiếu tổ chức – Thiếu mục tiêu – Thiếu cộng tác. Vì vậy, sau 350 năm hiện diện tại VN, tỷ lệ người Công giáo vẫn chỉ vỏn vẹn khoảng 7 – 7,5%.

Đức cha nói: “Ý thức và dấn thân cho công tác tân phúc âm hóa và cho truyền giáo tại VN chắc chắn có, nhưng xem ra mới chỉ là tinh thần và dấn thân của một số cá nhân hay các tín hữu chứ chưa phải là tinh thần chung của Giáo hội Việt Nam”. Ngài cũng nói về tinh thần và dấn thân truyền giáo của các giáo xứ, nhất là linh mục giáo phận còn hạn hẹp.

5/ Một số gợi ý về dấn thân truyền giáo của các Dòng tu.

Đức cha gợi ý truyền giáo: Cho những dân chúng tại các thành thị; những người sống trong các tòa cao ốc; giữ mối liên hệ lâu dài với các em và phụ huynh trong trường mầm non; xây dựng cộng đoàn nhỏ giữa anh chị em lương dân; tiếp cận anh chị em di dân; điều quan trọng nhất phải có là lòng nhiệt thành và con tim yêu thương xuất phát từ lòng say mê Chúa Giêsu.

Đan xen bài chia sẻ của Đức cha có những câu chuyện cảm động về những người sống đời truyền giáo, đã khơi gợi nhiệt huyết “Chung tay loan báo Tin Mừng”.

Sau phần thuyết trình là những câu hỏi từ các tham dự viên.

Thảo luận

Vào lúc 10g, 6 tổ đã thảo luận sôi nổi, nhiều người đã chia sẻ những việc truyền giáo thật cảm động, đáng trân trọng. Tất cả đều nhận ra điểm chung là “Mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa”.

Sau giờ thảo luận, lúc 10g45 tất cả mọi người tập trung tại Hội trường để góp ý về cuộc Hội thảo Truyền giáo; những đề nghị cụ thể cho việc liên kết giữa UBLBTM của HĐGMVN với các dòng tu để đẩy mạnh công tác truyền giáo tại VN; những hoạt động thiết thực, hữu hiệu hơn cho công tác LBTM.

Những ý kiến, thắc mắc đã được các vị hữu trách trong UBLBTM giải đáp thỏa mãn phần nào.

Trước khi dùng cơm trưa, Đức cha Chủ tịch UBLBTM chụp hình lưu niệm cùng tất cả mọi người tham dự Hội thảo.

Buổi chiều

Vào lúc 14g, Cha Tổng Thư ký trình bày văn kiện Huấn thị về việc “Cộng tác truyền giáo”. Trong chức vụ Giám đốc Hội Giáo Hoàng Học Viện, Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên đã cho biết thêm về Hội Truyền giáo.

Sau đó, Cha Đaminh Đinh Quang Vinh đã đọc Biên bản đúc kết Hội thảo của 3 ngày, từ ngày 29.8 đến 31.8.2016.

Đức cha Chủ tịch định hướng LBTM.

Trước tiên, ngài cảm kích sự tham gia của các tham dự viên và tiếp nhận những ý kiến đóng góp trong công tác LBTM. Đức cha khuyến khích các hội dòng tích cực, có nhiều sáng kiến đóng góp, cùng liên kết, chung tay LBTM.

Ngài cho biết sẽ trình Bản đúc kết của Hội thảo này cũng như các thỉnh nguyện của UBLBTM trong cuộc họp HĐGMVN vào ngày 03 - 08.10.2016.

Tiếp theo, Cha Tổng Thư ký đọc những ghi nhận sau cùng:

Qua 3 ngày Hội thảo, cha có một số ghi nhận và đưa định hướng tương lai như sau:

- Thiết lập Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo.

- UBLBTM là cầu nối giữa các dòng tu trong việc chung tay LBTM. Sẵn sàng hỗ trợ các dòng tu trong việc chia sẻ, thuyết trình...

- UBLBTM mong nhận được sự cộng tác của các dòng để thực hiện trang web; thực hiện một nhóm đào tạo; tổ chức một nhóm Tiểu ban.

- Việc thành lập nhóm truyền giáo sẽ đề bạt lên HĐGMVN.

Sau cùng, cha đại diện UBLBTM cảm ơn quý hội dòng đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực cho cuộc Hội Thảo này và nguyện xin Mẹ Maria La Vang chúc phúc lành cho công việc LBTM.

Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch tạ ơn Chúa, cảm ơn các hội dòng, quý bề trên, các tham dự viên và ban Phép lành trước khi chia tay nhau với nhiều hy vọng khởi sắc trong việc chung tay LBTM.

WGPSG
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log