Thứ năm, 18/04/2024

Sứ điệp của ĐTC gửi Hội nghị quốc tế về nước uống

Cập nhật lúc 09:03 10/11/2018
ĐTC tố giác thảm trạng nhiều người trên thế giới không được nước trong lành để sử dụng và ngài cho biết Tòa Thánh và Giáo Hội dấn thân qua nhiều sáng kiến bênh vực quyền của tất cả mọi người được nước uống.

ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế tiến hành hôm 8-11-2018, về chủ đề ”Quản lý một thiện ích chung: làm sao để mọi người có nước uống.”

 Hội nghị do Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện tổ chức tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ truyền giáo ở Roma với sự cộng tác của 4 đại sứ quán cạnh Tòa Thánh là Pháp, Italia, Hoa Kỳ và Monaco.

 Tại Hội nghị, có sự tham dự của nhiều tổ chức Giáo Hội, và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn. Có phần trình bày chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống.

 Nhiều nước dồi dào võ khí mà dân thiếu nước uống

 Trong sứ điệp, ĐTC nhận định rằng: ”Rất tiếc là tại nhiều quốc gia dân chúng không được nước uống đều đặn, nhưng lại không thiếu sự cung cấp võ khí và đạn dược, làm cho tình hình tiếp tục suy đồi thêm. Nạn tham nhũng và những lợi lộc kinh tế loại trừ và giết người quá nhiều khi trổi vượt trên những nỗ lực lẽ ra phải liên đới bảo đảm việc có nước uống. Những thống kê về nạn khát nước đòi phải có thiện chí và quyết tâm, cũng như tất cả mọi cố gắng về mặt cơ chế, tổ chức, giáo dục, kỹ thuật và tài chánh, để giải quyết vấn đề.

 Sự dấn thân của Tòa Thánh và Giáo Hội

 ĐTC nói thêm rằng: Tòa Thánh và Giáo Hội đang dấn thân hỗ trợ việc có nước uống cho tất cả mọi người. Sự dấn thân này được biểu lộ qua nhiều sáng kiến, như thực hiện các cơ cấu hạ tầng, huấn luyện, bênh vực, trợ giúp dân chúng gặp nguy cơ bị cản trở trong việc cung cấp nước, trong số này có những người di dân. Tòa Thánh và Giáo Hội cũng nhắc nhở về toàn bổ những tham chiếu luân lý đạo đức và các nguyên tắc phát sinh từ Tin Mừng và một nền nhân học lành mạnh”.

 ĐTC tái khẳng định rằng quyền có nước uống phát sinh từ chính phẩm giá con người, vì thế, quan niệm nước uống như một hàng hóa nào đó là điều không thể dung hợp với nhân phẩm. Các nguyên tắc và giá trị Tin Mừng phải dẫn tới sự dấn thân cụ thể của mỗi người tiến đến việc đạt tới công ích của toàn thể gia đình nhân loại.”

 2,1 tỷ người thiếu nước

 Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ 100 triệu người không chắn chắn được nước uống an toàn. Hơn 10% trong số này phải đi bộ mỗi ngày nửa tiếng mới kín được nước. Hàng triệu người khác thiếu nước uống, đó là một thực tại kinh khủng hằng ngày. Cho đến nay, vấn đề này chưa được bàn đến một cách hợp lý, quyết tâm và với tinh thần đại đồng cần thiết. (Rei 8-11-2018)

https://www.vaticannews.va
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log