Thứ năm, 25/04/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống “mình người vì người khác”

Cập nhật lúc 16:32 01/06/2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống “mình vì người khác”, để “hoan nghênh vẻ đẹp của sứ điệp Tin Mừng” và để học cách nói lời tha thứ.
Description: http://media02.radiovaticana.va/photo/2015/05/31/AP2909104_Articolo.jpg
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi nguyện kinh – AP
WGPHH: Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống “mình vì người khác”, để “hoan nghênh vẻ đẹp của sứ điệp Tin Mừng” và để học cách nói lời tha thứ.
Chia sẻ trong buổi nguyện Kinh Truyền Tin trong ngày Chúa Nhật vừa qua (31.5) với khoảng 50 ngàn khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nói tới nhu cầu của các cộng đồng Giáo Hội phải ngày càng trở giống một “gia đình” hơn nữa.
Đức Thánh Cha nhắc nhở những người đang có mặt rằng việc cử hành các nghi thức của ngày Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi là cử hành trong sự tôn kính căn bản nhất của niềm tin Kitô giáo, mặc khải về ba Ngôi Vị của Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, - cả ba đều là Thiên Chúa, và không thể bị phân chia, Đức Thánh Cha đã nói rằng việc cử hành nghi thức này làm mới lại trong chúng ta “sứ mệnh của chính chúng ta là sống trong sự kết hợp với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta”.
Ngài nói rằng: “Chúng ta không được mời gọi để sống biệt lập với những người xung quanh, trà đạp hay chống lại người khác, nhưng là sống với người khác, cho người khác và trong người khác”.
Điều này – Đức Thánh Cha nói – có nghĩa là đón chào và sản sinh chứng nhân cho vẻ đẹp của Tin Mừng; yêu thương lẫn nhau, chia sẻ niềm vui cũng như đau khổ, và học biết cách tha thứ cho nhau”.
Và liên hệ cách đặc biệt tới các cộng đoàn Hội Thánh, ngài nói rằng các cộng đoàn Hội Thánh được mời gọi để trở nên một gia đình, “có khả năng phản chiếu vinh quang của Ba Ngôi và của Tin Mừng, không phải chỉ bởi những lời nói, nhưng với một tình yêu mạnh mẽ của Thiên Chúa đang sống trong chúng ta”.
Quảng diễn thêm cho những người hiện diện rằng Chúa Thánh Thần “hướng dẫn chúng ta tới sự hiểu biết trọn vẹn về những điều Chúa Giêsu giảng dạy”, và rằng Chúa Giêsu “đến thế gian để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha”, toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu – Đức Thánh Cha nói – đều xoay quanh mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”:
“Vì vậy chúng ta hãy giữ cho cuộc sống của chúng ta ở một cung điệu tầm cao, ghi nhớ rằng vì chính vinh quang ấy mà chúng ta tồn tại, chúng ta làm việc, chúng ta chiến đấu, chúng ta chịu đựng; và chúng ta được kêu gọi để tham dự trong vinh quang là những phần thưởng lớn lao đó”.
Và Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người đang hiện diện làm Dấu Thánh Giá cùng với nhau và đọc lớn tiếng: “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần”.
Kết lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria phù trợ cho Giáo Hội “luôn luôn là một cộng đồng mến khách, nơi mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, có thể tìm thấy một sự chào đón nồng nhiệt”.
Sau khi nguyện kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc tới cuộc rước kiệu Thánh Thể truyền thống sẽ diễn ra tại Rôma vào tuần tới.
Ngài kêu gọi mọi người hãy tham gia vào “hoạt động cộng đồng trang nghiêm của niềm tin và tình yêu vào Chúa Giêsu” này trong ngày thứ Năm, khi mà cuộc rước sẽ diễn ra từ quảng trường Thánh Gioan Lateranô tới quảng trường đền thờ Đức Bà Cả.
Giuse Nguyễn Ngọc Bích (Gx. Ngô Xá)
Dịch từ Vatican Radio
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log