Thứ sáu, 29/03/2024

Lễ nhận xứ Bằng Giã của cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh

Cập nhật lúc 08:07 06/06/2016
WGPHH - Sáng thứ bảy, 04.6.2016, trời dịu mát, lại còn lác đác vài giọt mưa, khác với hai ngày trước nắng như thiêu như đốt. Chắc là Chúa thương cách riêng xứ Bằng Giã, vì nhà nguyện tạm quá nhỏ không đủ chỗ cho giáo dân tham dự, nếu trời nóng như hai ngày trước thì thế nào cũng có người ngất xỉu.
Mới 5g30 sáng, nhà thờ Phượng Vĩ đã chật người đến tiễn cha cựu quản xứ. Nghi thức có nét giống lễ vu qui : Nhà trai – giáo xứ Bằng Giã – có lời xin phép đón cha tân quản xứ ; nhà gái – giáo xứ Phượng Vĩ – có lời gửi gắm cha cho xứ mới ; và “cô dâu” - cha Giuse Hạnh - nói lời cám ơn, xin lỗi và giã từ mọi người ; rồi tất cả cùng hát “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn” và “Kinh Hòa Bình”, trước khi cha chúc lành lần chót cho giáo dân Phượng Vĩ để sau đó lên xe ra đi, giữa tiếng khóc nỉ non, những cái bắt tay không rời… Ôi tình cha-con sao mà thắm thiết !
Tại Bằng Giã, quang cảnh ngược lại, tưng bừng vui vẻ. Khuôn viên nhà thờ đầy ắp giáo dân, khách đạo, khách đời… Ngôi nhà thờ mới được xây mới ba tháng, các cột bê tông cốt sắt vươn lên bầu trời, hứa hẹn không lâu nữa sẽ hoàn thành. Trong nhà nguyện tạm không còn một chỗ trống, bà con phải đứng cả ra bên ngoài. Lễ nhận xứ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, trong một không gian chật hẹp, bầu khí trang nghiêm sốt sắng.
Đạo công giáo đã có mặt ở Bằng Giã từ 128 năm nay (1888), trước cả khi giáo phận được thành lập (1895), số giáo dân hiện nay là 2.135 người trong 6 giáo họ là Bằng Giã, Sản Đãng, Xuân Yên, Xuân Xá, Động Lâm và Quân Khê.
Ngày 29.6.2007, đức cha Antôn Vũ Huy Chương tách giáo họ Bằng Giã khỏi giáo xứ Dư Ba và đặt thành giáo xứ. Ngày 10.3.2016, đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ. Ngày 25.4.2016, đức cha Gioan-Maria Vũ Tất bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh làm quản xứ tiên khởi giáo xứ Bằng Giã.
Chia sẻ trong thánh lễ, đức cha phụ tá nhấn mạnh đến việc ra đi loan báo Tin Mừng. Đây là sứ mạng của mọi người trong Giáo Hội, không trừ ai. Đức cha mời gọi giáo dân Bằng Giã đáp lại mệnh lệnh “ra đi” của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, lặp lại lời của đức thánh cha Phanxicô trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng : “Thà có một Giáo Hội bị lấm láp bụi đường vì ra đi hơn là một Giáo Hội xanh xao ốm yếu vì ở trong nhà”.
Tại Bằng Giã vẫn có những người thờ ơ không giữ đạo, phải chăng Tin Mừng chưa thấm sâu vào đời sống tín hữu và chưa hấp dẫn lương dân xung quanh.
Một trang sử mới được mở ra từ hôm nay cho Bằng Giã. Ước mong dưới sự dìu dắt của cha tân quản xứ, giáo xứ Bằng Giã sẽ thu hoạch về cho Chúa và Giáo Hội những nhánh lúa nặng hạt. Không quên kể thêm rằng giáo xứ đã cống hiến 9 người con cho vườn hoa Giáo Hội gồm 1 linh mục và 8 nữ tu.
Đức cha phụ tá nhắc đến cha Phêrô Phan Kim Huấn, người trong nhiều năm qua đã tận tụy phục vụ các giáo xứ Dư Ba, Bằng Giã và Vân Bán. Nay cha vừa được bổ nhiệm làm quản xứ Lai Châu. Xin mọi người cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới nhiều khó khăn.
Cũng ngày hôm nay, đức cha chính chủ tọa lễ giao xứ Chiêu Ứng cho cha Gioakim Đinh văn Hợp. Chiều hôm qua, tại nhà thờ Ro Lục, cha quản hạt Tây Bắc Phú Thọ giới thiệu cha quản nhiệm Giuse Kiều Thống và thầy phó tế Phêrô Tạ Duy Tài với cộng đoàn.

Một số hình ảnh trong ngày lễ:


Giáo dân Phượng Vỹ tiễn cha sở
Giây phút lưu luyến con ở cha đi

Cha đến Bằng Giã với nụ cười tươi và cái vẫy tay thân thiện

Đức cha đến với món quà bóng bay, không em nào không thích

Nhà thờ mới Bằng Giã đang được xây dựng

Cha Hạt Trưởng Giuse Chu Văn Khương tuyên đọc thư bổ nhiệm

Đức cha giới thiệu cha tân quản xứ Bằng Giã

Cha tân quản xứ tuyên thệ trung thành với Giáo Hội

Đức cha đưa cha quản xứ tới ghế chủ tọa…

… ngồi tòa giải tội …

… xông hương Nhà Chầu …

… kéo chuông …

Tại giảng đài, cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn

Lời Chúa được công bố trong cộng đoàn phụng vụ

Cha tân quản xứ hứa vâng phục Đấng Bản Quyền giáo phận

Cái áp má thánh thiện và hiệp nhất

Bó hoa cộng đoàn tặng đức cha…

… ngay sau đó được tặng lại cho cụ già cao niên nhất của cộng đoàn

Bà phó chủ tịch huyện Hạ Hòa tặng hoa cha tân quản xứ


Lưu niệm với các cha đồng tế trong buổi lễ nhận xứ
 
BBT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log