Thứ bảy, 20/04/2024

Lễ nhận xứ Phụng Thượng - Đồng Xa của cha Micae Lê Văn Hồng

Cập nhật lúc 18:13 03/06/2016
WGPHH - Sáng thứ năm 02.6.2016, tại giáo xứ Phụng Thượng, hạt Đông Nam Phú Thọ, Đức cha phụ tá đã thay mặt Đức cha chính để giao giáo xứ Phụng Thượng và Đồng Xa cho cha Micae Lê Văn Hồng.
Khí trời oi bức của mùa hạ không ngăn được niềm vui của giáo dân, được biểu lộ qua sự tham dự đông đảo để đón cha xứ đầu tiên của giáo xứ. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, khi trong số người hiện diện có những giáo dân Mộ Xuân bùi ngùi và lưu luyến tiễn cha xứ cũ đến nhiệm sở mới !
Khá khen cho ai đã đặt tên rất đẹp cho họ đạo này: Phụng Thượng. Cái tên như nói lên ước nguyện của giáo dân muốn phụng thờ Chúa là Chúa Thượng cho phải đạo.
Đạo công giáo có mặt nơi đây vào năm 1917 khi ông Qui Lạng từ Thanh Hà đến lập nghiệp. Về sau có thêm một ít gia đình từ Chiêu Ứng qua lập trại. Năm 1941, đức cha Vạn (Vandaele) trong chuyến kinh lý giáo xứ Chiêu Ứng đã cho thành lập họ giáo Phụng Thượng, lúc ấy mới có 9 gia đình với 44 nhân danh. Số giáo dân đông dần, nay đạt con số 200 gia đình với hơn 700 nhân danh. Năm 2012, cha GB Nguyễn văn Nhàn đã cùng bà con xây dựng ngôi thánh đường khang trang, rộng rãi thay thế ngôi nhà nguyện cũ bằng gỗ 5 gian đã xuống cấp, tiếp đến xây nhà phòng, tráng xi măng khuôn viên, trông rất đẹp. Ngày 8.9.2015, đức cha Gioan-Maria Vũ Tất quyết định tách Phụng Thượng khỏi giáo xứ Chiêu Ứng và đặt làm giáo xứ. 
Buổi lễ diễn ra trang trọng, sốt sắng. Nghi thức nhận xứ với việc tuyên xưng đức tin và đức vâng phục, các hành vi diễn nghĩa kèm theo như ngồi ghế chủ tọa, ngồi tòa giải tội, mở cửa nhà tạm, mở cửa thánh đường, kéo chuông và đứng tại tòa giảng, nói lên quyền và nhiệm vụ của cha quản xứ lãnh đạo cộng đoàn, cử hành các mầu nhiệm thánh, rao giảng Lời Chúa. Thật cần thiết sự hiện diện và vai trò của linh mục giữa đoàn chiên được giao phó.
Đức cha không quên cám ơn cha Giuse Lê Ngọc Nghi, nguyên quản xứ Chiêu Ứng, Phụng Thượng và Đồng Xa trong hơn một năm qua đã tận tụy chu toàn nhiệm vụ tại đây. Ngày mai, cha cũng sẽ đi nhận nhiệm sở mới là giáo xứ Nỗ Lực.
Buổi chiều, khi cơn nóng vẫn còn hầm hập, đức cha phụ tá cùng cha Giuse Lê Ngọc Nghi, cha Micae Lê Văn Hồng và cha Giuse Nguyễn Xuân Trường đến thăm và dâng lễ tại giáo xứ Đồng Xa. Thật là cảm phục khi giáo dân biết tin sẽ có thánh lễ không định trước, đã gác công việc đồng áng ngày mùa để đến dự lễ đầy nhà thờ. Mọi quạt máy, quạt tay được mở hết công suất để xua đi cái nóng nhưng chẳng hiệu quả, vì nó bỏ người này để chạy qua người bên cạnh, và thế là mọi người sau buổi lễ đều mướt mồ hôi, nhưng thật vui.
Giáo xứ Đồng Xa được thành lập năm 2007, tách từ Phiên 2 của giáo xứ Chiêu Ứng, hiện gồm 7 giáo họ với trên 4.000 giáo dân, ở trong hai xã Ninh Dân và Đại An, thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đời sống còn khó khăn vì thuần nông. Nhiều người phải đi làm xa hoặc ra tận nước ngoài. Giáo xứ xứng đáng có một cha quản xứ riêng, nhưng vẫn chưa được. Hy vọng rồi đây bề trên giáo phận sẽ sớm cử một linh mục đến phục vụ bà con, vốn rất đạo đức, ngày ba buổi vẫn có nhiều người đến viếng Chúa và đọc kinh tại nhà thờ.
Xin cầu chúc cha Micae Lê Văn Hồng đầy tràn ơn thánh Chúa để chu toàn nhiệm vụ mục tử của đoàn chiên Phụng Thượng – Đồng Xa từ hôm nay, để giữa cuộc sống vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng giáo dân vẫn hân hoan phụng thờ Chúa Cả với lòng tin mến.   

Một số hình ảnh:
Đón đức cha phụ tá đến với giáo xứ Phụng Thượng

Đức cha phụ tá chào thăm giáo dân

Cha Inhaxio Nguyễn Quang Triều tuyên đọc văn thư bổ nhiệm cha Micae Lê Văn Hồng làm quản xứ Phụng Thượng và Đồng Xa
Đức cha phụ tá cám ơn cha cựu quản xứ Giuse Lê Ngọc Nghi

Đức cha phụ tá giới thiệu và chào mừng cha tân quản xứ Micae Lê Văn Hồng
Ông chủ tịch HĐGX Phụng Thượng chào mừng cha tân quản xứ

Cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin
Đức cha phụ tá dẫn cha tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa…
… ngồi tòa giải tội…
… mở cửa nhà chầu…
… kéo chuông…
… tới tòa giảng và ngỏ lời cùng cộng đoàn giáo xứ…
Giây phút linh thiêng : truyền phép Mình Máu Thánh Chúa
Cuối lễ, đức cha tặng hoa cho cha cựu quản xứ để nói lên lòng tri ân
Chụp hình lưu niệm với các cha hiện diện trong buổi lễ
Thánh lễ ban chiều tại giáo xứ Đồng Xa

Giáo dân tham dự thánh lễ đông đảo dù đang ngày mùa
Chụp hình lưu niệm tại Đồng Xa


 
BBT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log