Thứ bảy, 20/04/2024

Kế hoạch thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí tại bệnh viện đa khoa số 2 TP. Lào Cai từ ngày 2-6/10/2012

Cập nhật lúc 14:17 01/10/2012
Thực hiện Công văn số 2686 UBND-VX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, chấp thuận đơn đề nghị số 05/2012 của Ban BAXH-Caritas Hưng Hóa, về việc mượn cơ sở y tế thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại tỉnh Lào Cai, Ban BAXH-Caritas Hưng Hóa sau buổi gặp gỡ với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, xin phác thảo kế hoạch thực hiện chương trình như sau:

I. Thông báo thu gom bệnh nhân trên địa bàn.
1. Phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Trung tâm TYDP tỉnh, để được hỗ trợ về cơ sở, trang thiết bị cần thiết, nhân sự và xin thông báo để thu gom bệnh nhân nghèo đăng ký khám và mổ mắt (Ghi danh sách: Stt, họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại liên hệ).
2. Phối hợp với Linh mục Nguyễn Văn Cường, phó xứ Lào Cai, phụ trách BAXH hạt Lào Cai, thông báo tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn phụ trách, ghi danh sách bệnh nhân đăng ký khám và mổ mắt. (Ghi danh sách: Stt, họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại liên hệ)

II. Đối tượng thụ hưởng.
1. Bệnh nhân nghèo, được chỉ định phẫu thuật về mắt (không phân biệt lương giáo)
2. Miễn phí hoàn toàn các chi phí (trừ tiền ăn, đi lại của bệnh nhân và người nhà)

III. Số lượng bệnh nhân: khoảng hơn 200 ca (cả Đục thủy tinh thể lẫn cắt mộng)

IV. Kế hoạch thực hiện:
1. Khám sàng lọc. Bác sĩ phẫu thuật trực tiếp khám và chỉ định. (phòng khám nhờ bệnh viện bố trí)
- Số bệnh nhân ĐTT ? (đục thủy tinh thể)
- Số bệnh nhân cắt mộng ?
2. Làm bệnh án cho bệnh nhân được chỉ định. Người nhà bệnh nhân, hoặc bệnh nhân ký giấy cam kết phẫu thuật. (Caritas có mẫu cam kết)
3. Test đường huyết (xin nhờ Bệnh viện)
4. Kiếm tra huyết áp trước mổ (điều dưỡng Caritas)
5. Bệnh nhân mặc quần áo bệnh viện, trước khi vào phòng mổ (mượn của bệnh viện)
6. Hướng dẫn bệnh nhân lưu lại BV
7. Chăm sóc bệnh nhân tại BV. Nhờ Bác sĩ bệnh viện trực. Nếu cần xin liên hệ với Bác sĩ phẫu thuật theo số điện thoại: BS.Võ Nguyễn Mân: 0903869503
8. Caritas chuẩn máy móc phẫu thuật, thuốc cho bệnh nhân ( thuốc uống, nhỏ mắt), khăn lau, khăn mổ, thủy tinh thể, kính bảo hộ…cho bệnh nhân. Phôtô bản hướng dẫn bệnh nhân sau phẫu thuật.
9. Caritas Hưng Hóa sẽ tổ chức tái khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (sẽ thông báo sau)
V. Đề nghị hỗ trợ
1. Theo tinh thần từ thiện, bác ái, Caritas Hưng Hóa xin để nghị Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Bệnh viện đa khoa 2 Tp. Lào Cai hỗ trợ về phương tiện phòng mổ, chi phí bệnh nhân lưu lại bệnh viện, Test đường huyết, quần áo bệnh nhân, giặt và hấp khăn mổ vô trùng.
2. Caritas Hưng Hóa xin thanh toán phần xét nghiệm đường huyết và hỗ trợ một phần điện nước.
3. Những phát sinh trong quá trình thực hiện, xin được đề nghị sau.
Lào Cai, ngày 27 tháng 9 năm 2012
                                    
                                                                                                                                                                                            Lm. Nguyễn Quốc Anh         
                                                                                                                                                                                        Giám đốc Caritas Hưng Hóa     




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log