Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa: Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện Của 21 Tiền Tập Sinh

Cập nhật lúc 10:14 14/08/2020
WGPHH – “Tấm áo dòng nói lên lời cam kết: con xin được chết cho tình yêu. Lòng thầm nguyện ước: con sẽ luôn trung thành. Dẫu bước đường có rất nhiều gian nan, lòng con luôn mong được theo chân Chúa; nguyện xin trao dâng, trọn trái tim này….”. Đó là lời bài hát thánh ca và cũng là tâm tình của 21 em Tiền Tập sinh trong nghi thức gia nhập Tập Viện, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, vào lúc 13g45, ngày 13.08.2020. Hiện diện và Hiệp thông trong nghi thức để cầu nguyện cho các em gia nhập Tập Viện hôm nay có chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, quý dì và quý chị em trong cộng đoàn Sơn Lộc.
Đúng 13g45, cộng đoàn hát kinh xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn lành trên Hội dòng và đặc biệt trên các Tiền Tập sinh chuẩn bị gia nhập Tập Viện.
Mở đầu nghi thức gia nhập Tập Viện, chị Maria Chu Thị Huệ - đặc trách Tiền Tập sinh giới thiệu các ứng sinh gia nhập Tập Viện. Các em được xướng tên và mau mắn đáp lại lời mời gọi như Samuel đáp lại tiếng Chúa với niềm tin tưởng phó thác trong tay Chúa và Hội Dòng.
Tiếp đến, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thẩm vấn và xác nhận nguyện ước của các em Tiền Tập sinh muốn gia nhập Tập Viện. Trước đó, các em đã học hỏi và biết rõ Hiến Chương điều 88 của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, để việc gia nhập Tập Viện thành sự. Giờ đây, mỗi em tự xướng tên và đọc lời cam kết của mình.
Sau đó, các em lần lượt lãnh nhận tu phục như một dấu chỉ đời sống thánh hiến và tập sống xứng đáng là “kho tàng thánh thiêng” Thiên Chúa trao phó cho Hội Dòng. Đây cũng là một giai đoạn khởi đầu và nền tảng cho đời sống thánh hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá. Từ nay, các em xác tín rằng cuộc đời mình có Chúa Cha mời gọi, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và Chúa Giêsu đồng hành.
Tiếp theo, trong phần cử hành Lời Chúa, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu ở Êphêsô chúc tụng Ba Ngôi đã chọn gọi họ làm con cái Thiên Chúa. Còn trong bài đáp ca, thánh vịnh 26 đã diễn tả: “Chúa là sự sáng là Đấng cứu độ đời tôi. Chúa là tình yêu niềm vui của muôn tâm hồn.” Đó cũng là tâm tình của các em Tân Tập sinh đã chọn Chúa là niềm hạnh phúc duy nhất trong đời dâng hiến.
Sau lời nguyện chung, chị Tổng phụ trách trao phó các Tân Tập sinh cho chị Maria Đỗ Thị Thanh Huyền - Giám sư Tập Viện, để chị hướng dẫn và đồng hành với các em trong linh đạo dòng Mến Thánh Giá.
Khép lại nghi thức lúc 14g15, cộng đoàn dâng lời ca tiếng hát tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội nói chung và cách riêng cho Hội dòng có những mầm non dâng hiến trong cánh đồng lúa chín thì nhiều mà thiếu thợ gặt.
Ước mong trong môi trường Tập Viện các em kín múc và tập sống đời thánh hiến theo mục đích của Dòng Mến Thánh Giá là hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với các em, để các em luôn trở nên dụng cụ ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần trong giai đoạn thánh thiêng này.

Những hình ảnh:
 
Chị đặc trách Tiền Tập Maria Chu Thị Huệ giới thiệu các ứng sinh gia nhập Tập Viện
Chị đặc trách Tiền Tập Maria Chu Thị Huệ giới thiệu các ứng sinh gia nhập Tập Viện
Chị Tổng Phụ Trách Maria Mai Thị Hà thẩm vấn và xác nhận nguyện ước của các em Tiền Tập sinh muốn gia nhập Tập Viện
Chị Tổng Phụ Trách Maria Mai Thị Hà thẩm vấn và xác nhận nguyện ước của các em Tiền Tập sinh muốn gia nhập Tập Viện
Các ứng sinh xướng tên và đọc lời cam kết
Các ứng sinh xướng tên và đọc lời cam kết
Chị Tổng Phụ trách trao tu phục cho các Tân Tập sinh
Chị Tổng Phụ trách trao tu phục cho các Tân Tập sinh
Chị Tổng Phụ trách trao
Chị Tổng Phụ trách trao phó các Tân Tập sinh cho chị Maria Đỗ Thị Thanh Huyền - Giám sư Tập Viện
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log