Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời, Mừng Ngân Khánh, Ngọc Khánh Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 08:29 15/11/2018
WGPHH - Vào lúc 8g00 sáng hôm nay, Thứ Ba, ngày 13.11.2018, tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã diễn ra Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 12 nữ tu; mừng Hồng ân Ngân Khánh của 7 nữ tu và Hồng ân Ngọc Khánh khấn dòng của nữ tu Maria - Cécilia Nguyễn Thị Anh. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự. Đồng tế với Đức cha có cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và quý cha, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Đúng 7g45, đoàn rước bắt đầu tiến bước vào nhà nguyện trong lời hát: “Yêu thương con, Ngài lên tiếng gọi, con xin vâng này con bước tới. Hiến dâng cho Ngài khối tình trinh nguyên…”. Đó cũng chính là những tâm tình mà quý dì và quý chị  muốn nói lên trong ngày lãnh nhận hồng ân đặc biệt của mình.
 
 
 
Đoàn rước các khấn sinh
Đoàn rước các khấn sinh
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Gioan mời gọi mọi người chung lời tạ ơn Thiên Chúa với các nữ tu vì hạnh phúc sống đời dâng hiến. Xin Thiên Chúa ban cho chị em ý thức được rằng: ngày Vĩnh khấn là khởi điểm chặng đường mới, hết mình dấn thân vào ân tình, nhiệm hiệp với Chúa Kitô để sinh nhiều hoa trái cho Hội Thánh và mang lại hạnh phúc nối dài trong suốt cuộc đời thánh hiến của các chị.
 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ
 
Trong phần giảng lễ, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa đã nhấn mạnh đến tình yêu thập giá Đức Giêsu Kitô: “Thập giá là một mầu nhiệm. Thập giá cũng là một thực tại gây nhiều tranh cãi không những đối với người thời xưa, mà còn cho cả người thời nay, nhất là thời đại mà con người chỉ thích sống hưởng thụ. Đối với Chúa Giêsu, Thập giá đã trở thành dụng cụ Chúa dùng để cứu chuộc nhân loại. Thập giá cùng với cái chết và đau khổ đã trở thành một đòi hỏi thiết yếu, một tước hiệu vinh quang đối với Chúa Giêsu và tất cả những ai muốn theo Người, như lời Thánh Phaolô nói: “Vinh dự của tôi là Thập giá Chúa Kitô”. Khi được trắc nghiệm về đức tin của mình về Thập giá, nhà nghệ thuật Arielle Dombasle trả lời: “Vâng, tôi tin vào Thiên Chúa. Lần đầu tiên khi tôi vào một nhà thờ, tôi đã thấy Chúa Kitô chịu đóng đinh và tôi đã khóc. Điều này đã đảo lộn tôi”. Liệu chúng ta có một cú sốc tình yêu như vậy trong trái tim chúng ta không?” Vâng! Có lẽ chính vì “Cú Sốc” tình yêu đó mà các chị đã đi đến chặng đường 25 và 60 năm khấn dòng, hơn nữa, hôm nay có thêm 12 chị can đảm tuyên khấn trọn đời với Đức Kitô chịu đóng đinh, để từ đây các chị hoàn toàn thuộc về một mình Ngài mà thôi và quyết tâm sống câu châm ngôn của Dòng Mến Thánh Giá: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”.
 
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng lễ
Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa giảng lễ
 
Sau bài giảng là Nghi thức tuyên khấn diễn ra thật sốt sáng và cảm động. Từng khấn sinh tiến lên cung thánh, đặt tay mình trong tay chị Tổng Phụ trách, trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn, nói lên lời tự nguyện cam kết hiến thân cho Thiên Chúa: sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục “trọn đời” trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Sau lời nguyện thánh hiến các khấn sinh, Đức cha chủ tế làm phép và trao Nhẫn giao ước cho các khấn sinh. Đây chính là dấu chỉ các chị đã thuộc trọn về Chúa bằng lời khấn trọn đời. Tiếp theo là nghi thức diễn nghĩa. Các khấn sinh được trao thánh giá. Các chị giơ cao thánh giá vừa được đón nhận để suy tôn, kính thờ, như dấu chỉ mời gọi các chị sẽ chỉ chuyên chú suy niệm về mầu nhiệm Thập Giá và niềm hy vọng duy nhất của các chị chính là Thập Giá Đức Kitô.
Cuối cùng là nghi thức gia nhập cộng đoàn. Chị Tổng Phụ trách đón nhận quý chị em là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi. Từ đây, quý chị sẽ chung tay xây đắp Hội dòng ngày một thăng tiến giữa lòng Giáo hội và xã hội.
 
12 chị tuyên khấn trọn đời
12 chị tuyên khấn trọn đời
Sau nghi thức khấn trọn là phần tuyên lại Lời Khấn của các chị mừng Ngân Khánh khấn dòng. Sau 25 năm sống đời thánh hiến, tình yêu của các chị với Chúa Giêsu, với Hội dòng vẫn nồng nàn như ngày khấn lần đầu. Và hôm nay, giữa tình thân chị em trong dòng và thân nhân, các chị hân hoan tuyên lại lời khấn trong tâm tình cảm tạ và cao rao tình yêu Thiên Chúa đã tuôn tràn trên cuộc đời các chị.
 
7 chị mừng ngân khánh khấn dòng
7 chị mừng ngân khánh khấn dòng
Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay có nữ tu Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh mừng Ngọc khánh khấn dòng. Với đời sống thánh thiện, đơn sơ, hiền lành, bà đã vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách trong suốt 60 năm hành trình dâng hiến. Bà đã sống và gắn bó cùng những thăng trầm của Hội dòng và trở thành cây cao bóng cả cho con cháu noi gương. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho bà. 
 
Bà Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh mừng Ngọc khánh khấn dòng
Bà Maria Cécilia Nguyễn Thị Anh mừng Ngọc khánh khấn dòng
Thánh lễ tiếp tục diễn ra sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, đã thay mặt cho các chị em tuyên khấn hôm nay và toàn thể chị em trong Hội Dòng, cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban phục vụ, quý khách và cách riêng quý ông bà cố của chị em tuyên khấn đã quảng đại dâng những người con cho Thiên Chúa trong Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
 
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Sau khi nhận phép lành cuối lễ, các chị mừng lễ hôm nay cùng chụp chung với Đức cha những tấm hình lưu niệm để ghi nhớ ngày hồng phúc này. Thánh lễ đã khép lại với niềm vui khôn tả được thể hiện qua những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các tân khấn sinh và tất cả cộng đoàn. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho quý dì và các chị tuyên khấn hôm nay, ngày càng được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị.
 
Quý chị mừng lễ hôm nay chụp hình lưu niệm cùng Đức cha và quý cha
Quý chị mừng lễ hôm nay chụp hình lưu niệm cùng Đức cha và quý cha

Những hình ảnh khác:
 
Hội dòng đón tiếp quý phụ huynh của các khấn sinh
Hội dòng đón tiếp quý phụ huynh của các khấn sinh
Quý phụ huynh của các khấn sinh cám ơn Đức cha
Quý phụ huynh của các khấn sinh cám ơn Đức cha

 
BTT Hội Dòng MTGHH
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log