Đại Chủng Viện Hà Nội: Thánh lễ khai giảng năm học 2012 -1013

Cập nhật lúc 13:18 26/09/2012
Xem hình
 

WTGPHN - Mặc dù tất cả chủng sinh của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tựu trường từ ngày 3 tháng 9, nhưng để đi vào ổn định các sinh hoạt và học tập của nhà trường nên ngày khai giảng lui vào ngày 15 tháng 9. Lễ khai giảng năm nay có sự hiện diện của Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn- Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt- Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giám đốc ĐCV Lô-ren-sô Chu Văn Minh, quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha trong Ban Giáo sư và 266 chủng sinh của 2 cơ sở (không kể 98 anh em thực tập mục vụ). Chương trình ngày lễ khai giảng năm học mới (2012- 2013) của ĐCV gồm 2 phần chính: Lễ khai giảng và Thánh lễ Tạ ơn.

 

 

LỄ KHAI GIẢNG

Đúng 8 giờ lễ khai giảng được diễn ra tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội. Sau phần giới thiệu các thành phần tham dự của cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm là diễn văn chào mừng của Đức cha Giám đốc Lô-ren-sô Chu Văn Minh.

Trong diễn văn chào mừng Đức cha nói: ĐCV HN là nơi đào luyện linh mục tương lai của Chúa cho tám giáo phận miền Bắc. Nơi đó, chúng ta có một người Thầy là Đức Giêsu Kitô, một Người hướng dẫn là Chúa Thánh Thần song cũng cần đến sự cộng tác của nhân loại; cụ thể qua sự chỉ đạo của bề trên là Đức Tổng Giám mục Phê-rô đáng kính và nhiều đấng bậc khác. Chúng ta cũng không quên nhắc đến hội bảo trợ của ĐCV...

Sau lời chào mừng của Đức cha giám đốc là huấn từ và lời tuyên bố khai giảng năm học mới của Đức Tổng Giám mục Phê-rô. Trong huấn từ, ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi cho chủng sinh nhân dịp kết thúc Năm Linh mục: Ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Chúa, cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống Thánh Thể và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thống Hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân, vun trồng đời sống trí thức sâu rộng.

Ngài vui mừng trước những người ao ước trở nên những linh mục của Chúa Kitô để phục vụ Giáo Hội và con người, ngài nói: Anh em đã nghe theo tiếng gọi của Chúa và được cái nhìn đầy yêu thương của Đức Kitô lôi cuốn thì anh em cùng Ngài cất nên lời: "Này con xin đến để thực thi ý Cha" (Tv 39 (40), 8-9).

Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức Tổng Giám mục, thầy đại diện chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các đấng.

THÁNH LỄ TẠ ƠN

Vào lúc 10 giờ, Thánh lễ Tạ ơn được diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người trong ĐCV. Chủ tế Thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Phê-rô; cùng đồng tế với ngài là Đức cha Cosma và Đức cha Lô-ren-sô, quý cha và tất cả các chủng sinh.

Trong phần giảng lễ Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo. Cũng như các môn đệ xưa, khi được Thiên Chúa ban Thánh Thần và quyền lực trên tội lỗi và sự xấu, thì các ông đã phấn khởi ra đi để thi hành những sứ vụ Ngài trao. Với các cha thì thi hành sứ mạng giáo dục và đào tạo, còn anh em thì đang thi hành cộng tác vào sứ mạng đó; nhưng chúng ta đều thấy Chúa và một Đức Kitô Phục Sinh như xưa Ngài đến với các Tông đồ. Chúng ta cần cảm nghiệm được một ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần đã đốt lên trong lòng anh em, một ngọn lửa tin tưởng, một ngọn lửa mến yêu.

Giờ đây, chúng ta bước vào năm học mới với một cái nhìn đức tin; những điều chúng ta nói đến không còn là một biến cố cách đây 2000 năm mà là biến cố thường nhật xảy ra trong Hội Thánh của Chúa, mọi nơi và nhiều cách. Chúng ta cùng quyết tâm hoàn thành tốt mỗi công việc trong ĐCV, vì chính những công việc đó giúp cho chúng ta càng ngày càng hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn...

Đặc biệt, trong Thánh lễ có nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của quý cha trong Ban đào tạo và Ban giáo sư sau phần giảng lễ.

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý cha và toàn thể chủng sinh chụp hình lưu niệm và chung vui bữa tiệc gia đình tại hội trường ĐCV.

 

 (Theo tonggiaophanhanoi.org)





Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log