Thứ năm, 25/04/2024

Thiếu nhi giáo xứ Phú Cát rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi

Cập nhật lúc 10:34 07/10/2019
WGPHH - Hòa chung nhịp đập trái tim với Mẹ Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Đức Maria – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Thiếu nhi giáo xứ Phú Cát đã long trọng tổ chức buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi vào sáng Chúa nhật ngày 06.10.2019.
Theo lệ thường, cứ vào sáng Chúa nhật các em trở về giáo xứ vào lúc 7g15 để dùng điểm tâm sáng, sau đó tham gia sinh hoạt chương trình Thiếu nhi Thánh Thể, học giáo lý và tham dự Thánh lễ. Thế nhưng sáng hôm nay, với niềm vui lớn đang sẵn sàng chào đón và mời gọi, các em đã nô nức trở về nhà xứ sớm hơn để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi; trên ngực, trên tay các em là tràng Chuỗi Mân Côi, không phải chuỗi mân côi bình thường nhưng là những tràng “chuỗi Mân Côi truyền giáo”, trong tháng truyền giáo ngoại thường đang mở ra trong Giáo hội. Thế mới hay tinh thần đạo đức và thiện chí của các em cũng như các bậc phụ huynh thật lớn biết chừng nào! Phải chăng đó chính là hoạt động truyền giáo đầu tiên thật đơn sơ của các em thiếu nhi nơi một giáo xứ đặc thù với nhiều khó khăn và thách đố…
Sau công việc chuẩn bị, các em tiếp tục các sinh hoạt giáo lý bình thường. Đúng 9g00, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu đã long trọng khai mạc buổi rước kiệu, với lời dẫn nhập thật ý nghĩa về sự hiện diện của Mẹ trong gia đình giáo xứ. Có Mẹ ở bên, mọi sự dữ sẽ bị đầy lùi, mọi khó khăn sẽ tan biến. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự dữ khiến chúng con cảm thấy bất lực và sợ hãi. Chúng con xin được cầm lấy vũ khí chiến đấu là tràng chuỗi Mân Côi để phó thác nơi Mẹ. Bởi lịch sử đã chứng minh nhiều lần Giáo hội rơi vào khủng hoảng trước bao biến động và thách đố của sự dữ, thế mà khi con cái phó thác nơi Mẹ thì bình an đã trở về và sóng gió cũng đã qua đi…



Với trái tim bé nhỏ nhưng giàu tình mến, các em thiếu nhi trong giáo xứ đã dâng lên Mẹ những dự tính trong thời gian sắp tới của giáo xứ, những ưu tư thao thức của cha xứ, quý dì và các bậc hữu trách, cùng những khát vọng được lớn lên trong sự khôn ngoan nhân đức của các em thiếu nhi. Những tâm tình ấy đã dệt nên tâm tình các em muốn dâng Mẹ qua bài thánh vũ: “Lạy Mẹ mến yêu”.



Sau đó, các em đã bày tỏ lòng khao khát được Chúa thương đón nhận ý nguyện bằng việc quỳ gối dâng lên Mẹ những lời kinh “Ave Maria” chan hòa niềm tin và tình mến.
Cuộc rước kiệu được tiếp tục với việc suy niệm các mầu nhiệm năm sự Vui.
 


Cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ kết thúc với lời nguyện và lời dẫn vào Thánh lễ. Sau đó là Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng do cha xứ Giuse chủ tế. Tiếp ý trong bài giảng, cha Giuse đã dùng những câu hỏi thật đơn sơ dễ thương để phỏng vấn các em, và với tinh thần hăng hái vui tươi, các em đã dành cho cộng đoàn những câu trả lời cũng thật hồn nhiên và dễ thương. Cha Giuse nhấn mạnh đến đức tin của Mẹ Maria. Nhờ đức tin, Mẹ đã sẵn sàng thưa “xin vâng” với Thiên Chúa để thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời Mẹ. Cho dẫu ngay lúc ấy, Mẹ chưa thể hiểu được Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đức tin của Mẹ có những lúc phải trải qua đêm tối, nhưng Mẹ luôn tín thác nơi Chúa để hoàn toàn buông mình cho Chúa làm chủ cuộc đời… Đó chính là gương mẫu tuyệt vời cho mỗi chúng ta…



Chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu theo gương sống tuyệt vời của Mẹ Maria qua chuỗi Kinh Mân Côi, nguyện xin Chúa đổ trào tràn tình yêu mến trong trái tim mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ Phú Cát chúng con, để trong suốt tháng này, chúng con biết xum họp bên nhau lần chuỗi Mân Côi truyền giáo, cùng với Mẹ dâng lên Chúa trọn vẹn đời sống, với ước mong để Danh Chúa được rạng rỡ và nhờ Mẹ dẫn đưa nhiều tâm hồn trở về trong đại gia đình Giáo hội.

Những hình ảnh khác:


 
BTT giáo xứ Phú Cát
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log