Thứ tư, 24/04/2024

Huynh Đoàn Đaminh Giáo Phận Hưng Hóa Hành Hương Nhà Thờ Giáo Xứ Tuyên Quang

Cập nhật lúc 22:14 17/01/2018
WGPHH - Sáng thứ Hai ngày 15.01.2018, Huynh đoàn Đaminh giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức cho anh chị em trong huynh đoàn đi hành hương nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang nhân dịp Năm Thánh, kỷ niệm 120 năm thành lập giáo xứ và xây dựng nhà thờ. Đoàn hành hương gồm Ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận, Ban phục vụ 12 Liên huynh, Ban phục vụ các Huynh đoàn, cùng 650 anh chị em đại diện cho hơn 4000 thành viên, thuộc 61 Huynh đoàn trong toàn giáo phận.
Thời tiết dù lạnh giá, nhưng ngay từ sáng sớm, khi thành phố miền sơn cước còn mờ mờ ảo ảo trong làn sương mù, thì đoàn xe của đoàn hành hương đã nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang. Nhà thờ tọa lạc trên một ngọn đồi cao, thuộc phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Xe dừng bánh, mọi người ùa xuống cùng với tiếng chào hỏi, nói cười râm ran, rộn rã, ấm tình huynh đệ.
Khoảng 8g30, mọi người tập trung tại nhà truyền thống của giáo xứ để nghe thuyết trình về lịch sử hình thành giáo xứ và xây dựng nhà thờ, cũng như các vị chủ chăn đã và đang mục vụ giáo xứ. Tiếp theo là nghi thức hành hương. Sau phần Lời Chúa, mọi người xếp hàng đôi lần lượt tiến vào nhà thờ trong tiếng hát hân hoan, rộn ràng: “Lạy Chúa! Chúng con về từ bốn phương trời, Lạy Chúa! Chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi...”
Kế đến vào lúc 9g00, thầy Gioan Baotixita Phạm văn Huy chia sẻ tĩnh tâm cho đoàn hành hương. Trong khi đó, bên ngoài hiên nhà thờ có 3 cha ngồi tòa giúp mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ lúc 10g30, do cha Giuse Nguyễn Thái Hà chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Giuse Dương Quốc Chí và cha Giuse Bùi Văn Bá.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế có lời chào chúc đoàn hành hương, đồng thời hướng tâm hồn mọi người tới tâm điểm của ngày hành hương là thành tâm sám hối để nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, cha chủ tế tóm lược về tiểu sử của Thánh Đaminh và dẫn dắt mọi người về bối cảnh khi thánh nhân thành lập Dòng. Cha nhấn mạnh: Mẹ của thánh Đaminh khi mang thai đã mơ thấy mình sẽ sinh ra một chú chó ngậm một bó đuốc trong miệng và sẽ “đốt cháy thế giới”. Hình ảnh đó muốn nói lên thánh Đaminh đã chiếu rọi ánh sáng đức tin và sự khó nghèo trong cuộc đời phục vụ của ngài. Vì thế, cha mời gọi tất cả những ai được mang danh là con cái của Thánh Đaminh, hãy trở nên như bó đuốc chiếu tỏa cho môi trường trần gian, và hãy yêu thương, trung thành, gìn giữ và cầu nguyện cho Giáo hội.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, anh Trưởng Ban phục vụ huynh đoàn giáo phận đại diện cho toàn thể anh chị em, có lời cảm ơn quý cha, quý thầy, quý Ban hành giáo xứ Tuyên Quang, đã đón tiếp, sắp xếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho huynh đoàn có được ngày hành hương sốt sắng và bình an.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, trong niềm cảm tạ tri ân, vì bao hồng ân Chúa đã ban xuống cho huynh đoàn. Xin Chúa ban ơn thêm sức giúp chúng con luôn biết sống yêu thương và phục vụ để nước Chúa ngày càng được lan rộng khắp nơi.      

Một số hình ảnh:

                                                                              
Hồng Minh  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log